Hội Trường Sơn Bắc Giang thăm chiến trường xưa

Ngày đăng: 03:23 02/07/2020 Lượt xem: 1.986


HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH BẮC GIANG 
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA VÀ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
 
         Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đang có chuyến thăm chiến trường xưa và tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại một số tỉnh miền Trung.
         Lộ trình của đoàn – Xuất phát chiều ngày 01 tháng 7 năm 2020 và đầu giờ sáng ngày nay (02 tháng 7) đoàn đã có mặt tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, Thành cổ Quảng Trị. Tại đây đoàn đã long trọng tổ chức lễ dâng hương các anh hùng Liệt sỹ - Hoạt động này đã nâng tầm ý nghĩa của chuyến đi, đặc biệt đối với phần lớn thành viên trong đoàn chưa từng có một lần được thăm viếng khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt này. Một điều ý nghĩa không kém được ghi nhận hôm nay khi tiếp xúc với Ban quản lý khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và một số đoàn cựu Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị chúng tôi đều nhận được lời nhận xét thịnh tình và đánh giá cao của họ về tổ chức và sự quan tâm của Hội Trường Sơn Việt Nam với lịch sử và chiến công vẻ vang mà các chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị đã làm nên…
         Cũng trong buổi sáng cùng ngày đoàn đã đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn – Tại đây đoàn đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn, thắp hương, nến tri ân từng phần mộ các Liệt sỹ quê hương Hà Bắc ( Nay là Bắc Ninh và Bắc Giang) … Lãnh đạo Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã tặng Ban quản lý khu di tích Nghĩa trang Trường Sơn bức tranh thơ mang tên “ Mãi tự hào về một Binh đoàn anh hùng trên Đại ngàn Trường Sơn” – Tác phẩm của tác giả Phạm Sinh.
         Buổi chiều cùng ngày đoàn đã đến thăm khu di tích “Bến phà Xuân Sơn” và “Đường 20 quyết thắng”, thăm khu du lịch động Phong Nha – Kẻ Bàng…
         Kế hoạch trong những ngày tiếp theo đoàn sẽ đến dâng hương tại khu tưởng niệm Hang tám Cô; dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và dâng hương Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên-Nam Đàn- Nghệ An. Ngoài các hoạt động tri ân chính nói đoàn còn kết hợp cho hội viên ghé thăm các khu du lịch biển thuộc Cửa Lò – Nghệ An và Sầm Sơn – Thanh Hóa…
         Có một sự đổi mới đáng được ghi nhận và nên nhân rộng trong các tổ chức Hội Trường Sơn toàn quốc, đó là: Mùa tri ân năm nay Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đổi mới tổ chức và quy mô cho chuyến đi theo mô hình “Liên đoàn” – Tổ chức điều hành chung cho chuyến đi là đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Ủy viên BCH Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam – Chủ tịch hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang; Đồng chí Nguyễn Thị Vinh 
- Ủy viên BCH Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam – Trưởng Ban LL hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang cùng các đồng chí lãnh đạo hội và Ban Liên lạc cấp tỉnh cùng với sự kết hợp của lãnh đạo các đơn vị đầu mối cấp huyện, thị. Theo đó 88 hội viên tham gia chuyến đi này cũng được phân bổ cho từng đơn vị. Sự phối hợp thống nhất và đồng bộ trên chắc chắn đã và sẽ góp phần quan trọng cho hiệu quả và thành công của chuyến đi này.
         Hoạt động của đoàn thăm chiến trường xưa và tri ân các anh hùng Liệt sỹ của Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang trong những ngày tiếp theo sẽ được tiếp tục cập nhật và chuyển tới các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn trong thời gian nhanh nhất theo phương thức “Phóng sự ảnh” hoặc “tin vắn”.  
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG NGÀY ĐẦU CHUYẾN ĐI


Hai chiếc xe giường nằm đời mới là phương tiện cho chuyến đi của đoàn



Đồng đội bên nhau nơi cây cầu lịch sử một thời là giới tuyến 2 miền








Hoạt động của đoàn tại Khu di tích Thành cổ Quảng trị (7 ảnh trên)












Hoạt động của đoàn tại Khu di tích Nghĩa trang LS Trường Sơn (11 ảnh trên)





Đến với nơi yên nghỉ của những người con quê hương Hà Bắc tại Nghĩa trang Trường Sơn (4 ảnh trên)



Cổng chính và Nhà tiếp khách Nghĩa trang Trường Sơn - Hai hạng mục công trình mới
cũng là nơi đoàn được tham quan.(2 ảnh trên)



Sau thăm Bến phà Xuân Sơn và đường 20 quyết thắng, toàn đoàn ghé thăm khu du lịch
Phong Nha - Kẻ Bàng (2 ảnh trên)
 
Tin và ảnh : Phạm Sinh

tin tức liên quan