Trao 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên TS ở Thái Bình

Ngày đăng: 08:59 26/07/2017 Lượt xem: 3.283
TRAO 2 NGÔI NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘI VIÊN TS THÁI BÌNH

     Sáng nay, 26/7/2017, Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn và CLB Gia đình doanh nhân Nữ Trường Sơn đã tổ chức khánh thành 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng 2 nữ hội viên Trường Sơn nghèo tại tỉnh Thái Bình.
Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ CS Trường Sơn toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn đã tài trợ chính cho 2 nữ hội viên Trường Sơn nghèo mỗi ngôi nhà 70 triệu đồng.
     Tham dự và chứng kiến Lễ khánh thành nhà tình nghĩa có Thiếu tướng, Anh hùng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội TSVN và phu nhân; Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội TSVN, Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua, Nghệ sĩ Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua, Trung tá Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS, đồng chí Phạm Sinh, Phó Tổng Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn.
    Tại thôn Tân Dân, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà Lễ trao nhà tình nghĩa cho hội viên Phạm Thị Bướm, nguyên chiến sĩ Kho K70, Cục Tham mưu Vận chuyển Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Khi chị sinh con gái được 3 tháng thì chồng chị ra đi mãi mãi. Từ quê chồng bản Mo, xã Hưng Phong, Phong Thổ, Lai Châu, chị đưa 2 con về quê nhà sinh sống. Đời sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Hiện chị phải nuôi 2 cháu nội để vợ chồng con trai chị làm ăn tại Đồng Nai. Ngôi nhà lụp sụp, siêu vẹo của chị cách đây tròn hai tháng giờ đã được thay bằng một ngôi nhà 2 tầng khang trang, rộng đẹp 60 m2. Từ sự tài trợ ban đầu của  đồng chí Trần Thị Chung, chị Bướm và anh em họ mạc đã giúp đỡ xây dựng nên một ngôi nhà trị giá 176 triệu đồng. Chị bảo đây là niềm ao ước không ngờ đối với chị. Đông đảo đồng chí, đồng đội ở Hội TS Thái Bình, Hội TS huyện Hưng Hà, Hội TS xã Hòa Bình, Hội Nữ CSTS của Tỉnh, của Huyện, của Xã cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà, Lãnh đạo xã Hòa Bình và đông đảo bà con họ mạc, làng xóm đã tới chia vui và tặng nhiều quà tặng cho gia đình chị nhân ngày vui lớn lao này. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi được thông báo: Đồng chí Phạm Thị Bướm đã nhận được sổ lĩnh chế độ người bị nhiễm chất độc da cam sau nhiều năm chờ đợi. Đây là một tin vui với chị. Phụ cấp chế độ nhiễm chất độc da cam chắc chắn sẽ giúp chị bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. 
     Tại thôn An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, vợ chồng nữ hội viên TS Đào Thị Nhị cũng được trao tặng ngôi nhà tình nghĩa từ đồng chí Trần Thị Chung và CLB Gia đình doanh nhân Nữ Trường Sơn. Chị Nhị vào Trường Sơn từ tháng 9 năm 1972. Chị là chiến sĩ Kho của Tiểu đoàn 225, trung đoàn 541, sư đoàn 472 Trường Sơn. Chồng chị, anh Lê Xuân Dục, sinh năm 1941. Anh là chiến sĩ quân y Binh trạm 35 chiến đấu tại Sông Bạc, Lào nổi tiếng từ năm 1966. Anh bị nhiễm chất độc da cam. Từ nhiều năm nay anh mắc bệnh, không làm được việc gì… Ngôi nhà sập sệ của anh chị giờ đã được thay bằng một ngôi nhà mái bằng rộng 80m2 – niềm ao ước xa vời bao lâu nay của gia đình chị, giờ đã thành sự thật. Bà con họ mạc, đồng chí, đồng đội ngồi chật kín chiếc sân rộng trước ngôi nhà chị tới chứng kiến Lễ khánh thành ngôi nhà tình nghĩa và chia vui với gia đình chị. Chứng kiến đồng chí, đồng đội Trường Sơn, Lãnh đạo huyện Vũ Thư, Lãnh đạo xã Hiệp Hòa tặng chị Nhị nhiều quà tặng nhân ngày tân gia, bà con vô cùng xúc động. Họ bất ngờ trước tình cảm mà đồng chí, đồng đội đã dành cho gia đình chị Nhị trong ngày vui khánh thành ngôi nhà tình nghĩa.
     Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, đồng chí Phạm Huy Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư đều xúc động, đánh giá cao tình cảm và trách nhiệm mà Hội Trường Sơn Việt Nam đã dành cho đồng đồng nhưng cũng là dành cho đối tượng chính sách của huyện…Đồng chí Phạm Thị Bướm và Đào Thị Nhị đã nghẹn ngào cám ơn tình cảm mà đồng chí Trần Thị Chung và Hội TS các cấp, đồng chí, đồng đội đã dành cho mình…Hội TS Hưng Hà, Hội TS Vũ Thư đã tổ chức tốt đẹp 2 Lễ trao nhà tình nghĩa một cách ấn tượng, trọn vẹn.
      Sự kiện khánh thành 2 ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn tặng 2 hội viên Trường Sơn nghèo trước Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS, 27-7-2017 thật ý nghĩa. Nó thể hiện sự sâu đậm của hoạt động tình nghĩa đã trở thành nét son truyền thống của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hôm nay.
      Sự kiện tặng 2 ngôi nhà, tặng quà tình nghĩa Trường Sơn hôm nay ở Hưng Hà và Vũ Thư, Thái Bình chưa khép lại các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS Việt Nam. Nhưng nó là điểm nhấn của chuỗi hoạt động tri ân quy mô, hiệu quả trên nhiều làng quê trong cả nước của hệ thống tổ chức của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS Việt Nam.

Thành Long và Hồng Huân

HÌNH ẢNH TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HV PHẠM THỊ BƯỚM Ở XÃ HÒA BÌNH, HƯNG HÀ, THÁI BÌNH



Quang cảnh Lễ khánh thành nhà tình nghĩa tại xã Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình.



Đồng chí Trần Thị Chung và Lãnh đạo huyện Hưng Hà.



Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn tặng 70 triệu đồng chí HV Phạm Thị Bướm và tặng quà (Ảnh dưới) 






Đồng chí Lê Thị Yến, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS tặng quà Phạm Thị Bướm.



Phu nhân Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng quà HV Phạm Thị Bướm.




Nghệ sĩ Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua tặng quà HV Phạm Thị Bướm.



Nhà báo - Nhà văn Trường Sơn Phạm Thành Long tặng quà HV Phạm Thị Bướm.



Phó Tổng Biên tập Trang thông tin và Bản tin TS Phạm Văn Sinh tặng quà.



Đồng chí Phạm Thị Xuân, Hội viên Sư đoàn 471 tặng quà.



Đồng chí Quách Đức Bối, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS Thái Bình tặng quà



Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Chủ tịch Hội TS Thái Bình, Chủ tịch Hội Nữ CSTS Thái Bình tặng quà cho đồng chí Phạm Thị Bướm.




Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình tặng quà.




Các đại biểu địa phương và đồng đội tặng quà cho HV Phạm Thị Bướm. Các ảnh dưới.



























các đại biểu khách quý "khai trương" nhà tình nghĩa.



Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội phát biểu trong Lễ trao nhà tình nghĩa cho HV Phạm Thị Bướm.



Thiếu tướng Hoàng Kiền và đồng chí Trần Thị Chung tặng Huy hiệu TS và sách Nữ CSTS ngày ấy, bây giờ cho lãnh đọa huyện Hưng Hà.



Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà Nguyễn Văn Bình cám ơn Hội TS, Hội Nữ CSTS và doanh nhân Trần Thị Chung.



Đồng chí Quách Đức Bối, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS Thái Bình cám ơn.



Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cám ơn.



HV Phạm Thị Bướm cám ơn.

TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘI VIÊN TS ĐÀO THỊ NHỊ XÃ HÒA HIỆP, VŨ THƯ, THÁI BÌNH




Quang cảnh Lễ khánh thành nhà tình nghĩa TS tại gia đình HV Đào Thị Nhị.



Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Gia đình nữ doanh nhân TS trao tiền hỗ trợ 70 triệu đồng cho HV Đào Thị Nhị.



Và tặng quà cho HV Đào Thị Nhị.



Phu nhân Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội trao quà cho đồng chí Đào Thị Nhị.



Đồng chí Phạm Thị Xuân, Hội viên Sư đoàn 471 tặng quà.



Nghệ sĩ Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Ban Tuyên truyền - Thi đua tặng quà đồng chí Đào Thị Nhị, trong đó có tấm lịch 2017 có hình ảnh chụp đồng chí Nhị và lãnh đạo Hội TS, Hội Nữ CSTS trước ngôi nhà cũ dột nát của chị cách đây 2 tháng.



Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long, cán bộ TƯ. Hội tặng quà đồng chí Đào Thị Nhị.



Trung tá Nguyễn Thị Yến, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS tặng quà HV Đào Thị Nhị.




Phó Tổng Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn Phạm Sinh tặng quà.



Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư Phạm Huy Châu tặng quà đồng chí Đào Thị Nhị.



Phó Chủ tịch Thừng trực Hội TS Thái Bình tặng quà HV Nhị.



  Các đại biểu và đồng đội tặng quà đồng chí Đào Thị Nhị. Các ảnh dưới.









Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Chủ tịch Hội TS Thái Bình, Chủ tịch Hội Nữ CSTS tỉnh Nguyễn Thị Mỵ, tặng quà HV Đào Thị Nhị.

 
















Phó Chủ tịch Hội TSVN Thiếu tướng Hoàng Kiền phát biểu và đọc bài thơ ca ngợi các nữ chiến sĩ TS trong đó có đồng chí Đào Thị Nhị.



Và chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà mới của chị.



Các đại biểu dự giây phút "khai trương" ngôi nhà tình nghĩa của HV Đào Thị Nhị.



Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng đồng chí Phó Chủ tịch huyện Vũ Thư Phạm Huy Châu tác phẩm "Nữ chiến sĩ Trường Sơn ngày ấy, bây giờ".



HV Đào Thị Nhị xúc động cám ơn những tấm lòng yêu thương, nghĩa tình đồng đội đã dành cho gia đình mình



Phó Chủ tịch Hội TS Thái Bình Quách Đức Bối cám ơn Hội TSVN, cám ơn Hội Nữ CSTS và đồng chí Trần Thị Chung đã dành cho HV Đào Thị Nhị...



Chủ tịch Hội TS huyện Vũ Thư cảm động cám ơn tình cảm mà các đại biểu và đồng chí, đồng đội dành cho Hội TS Vũ Thư và HV Đào Thị Nhị.



Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ và vững chãi của đồng đội Đào thị Nhị.

                                                                               
tin tức liên quan