HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM HÀNH HƯƠNG TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SĨ

Ngày đăng: 10:11 21/02/2019 Lượt xem: 2.528
 HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
HÀNH HƯƠNG TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SĨ



Lãnh đạo Hội TSVN bàn quyết định chương trình tri ân AH-LS Trường Sơn vào ngày 4/3 đến 8/3/2019.

       Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), Thường trực Ban Thường vụ Hội TSVN quyết định tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo Hội thực hiện chuyến hành hương tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ Trường Sơn và hoạt động nghĩa tình Trường Sơn tại một số địa phương và nước Bạn Lào. Đoàn do đồng chí Võ Sở, Chủ tịch Hội dẫn đầu.
       Đoàn cán bộ TƯ. Hội gồm 40 đồng chí. Cùng đi với đoàn là 50 đại biểu hội viên các địa phương do Trung tâm Tổ chức Thăm chiến trường xưa của Hội tổ chức. Thành phần của đoàn còn có ekip làm phim "Trường Sơn một thời con gái" và Truyền hình Quân đội Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân..
      Đoàn tri ân lần này có quy mô và hoạt động phong phú: 
      Đoàn xuất phát tại Hà Nội vào 5 giờ 20 sáng thứ hai 4/3/2019 và kết thúc vào tối ngày 8/3/2019. 
     Đoàn sẽ dâng hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); dâng hương viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa, Quảng Bình. Tại Đồng Hới, Quảng Bình, Đoàn sẽ tổ chức tặng quà tri ân hội viên Hội TS tỉnh Quảng Bình.
    Đoàn tiếp tục dâng hương tại Đền thờ Anh hùng - Liệt sĩ Trường Sơn hy sinh tại Bến Phà Long Đại; dâng hương viếng các AH-LS tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Đền thờ Bến Tắt. 
    Tại xã Do Mai, Do Linh, Quảng Trị, đoàn tổ chức giao lưu với Đảng bộ, nhân dân Do Mai - Một "Địa chỉ đỏ" của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước - nơi đóng sở chỉ huy của Tiểu đoàn cano 166 vận chuyển tri viên cho Thành cổ Quảng Trị và mặt trận Quảng Trị. Tại đây, Đoàn sẽ tặng quà tri ân, tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào địa phương.
    Cũng tại đây, Đoàn sẽ tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho các hội viên Hội TS huyện Hướng Hóa và Hội viên nghèo tỉnh Quảng Trị.
    Đoàn sẽ tham quan địa điểm Cống tròn trên đường 9 - nơi mà Bộ đội Đoàn 559 từng chọn làm điểm vượt đường 9 đưa hàng vào chiến trường năm xưa. Tại Bản Đông, huyện Se Pon, tỉnh Savanakhet, Lào, Đoàn thực hiện tri ân tặng quà đồng bào Lào, dâng hương tại chùa Bản Đông.
     Đoàn tiếp tục thăm quan các di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt trên đường 20 Quyết Thắng: Trạ Ang, Hang Tám cô, Phong Nha - Kẻ Bàng...
    Hành trình tri ân sẽ kết thúc vào tối 8/3/2019. Công tác tổ chức hậu cần của Đoàn được Hội giao cho Trung tâm Tổ chức Thăm chiến trường xưa thực hiện.
    Với hơn 100 cán bộ hội viên và khách mời, Đoàn tri ân hành quân trên 6 xe ô tô, thực hiện một cuộc hành trình 5 ngày 4 đêm trên một chặng đường gần 2000 km, tặng quà tình nghĩa Trường Sơn hàng trăm triệu đồng. Chuyến hành hương tri ân quy mô và hoạt động phong phú này của Hội TSVN chắc chắn sẽ được anh linh các AH-LS Trường Sơn phù trợ để Đoàn thực hiện thành công tốt đẹp toàn bộ Chương trình đã đặt ra.
    Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung, Phó Chủ tịch Hội được phân công làm "Tư lệnh" chỉ huy chuyến hành quân tri ân đầy ý nghĩa này.

Phạm Thành Long
tin tức liên quan