Gặp mặt kỷ niệm 54 năm thành lập Hội Trường Sơn Binh trạm 12

Ngày đăng: 12:51 06/04/2019 Lượt xem: 2.392
  Gặp mặt kỷ niệm 54 năm thành lập Hội Trường Sơn Binh trạm 12
 
    Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), sáng ngày 6-4-2019, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân đã diễn ra gặp mặt Kỷ niệm 54 năm thành lập và 47 năm Binh trạm 12 chiến đấu chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (5-1972-5-2019).

     Trước giờ khai mạc là chương trình văn nghệ cây nhà, lá vườn đặc sắc của Binh trạm 12 hát , múa về những năm tháng hào hùng đường Trường Sơn huyền thoại, do các CCB, Hội viên Trường Sơn BT12 TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và Phú thọ biểu diễn chào mừng.

     Về dự có Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh văn phòng Hội Trường Sơn Việt nam, Đại tá Thái Khắc Thế, Trưởng Ban chính sách T.Ư Hội, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, đồng chí Lê Xuân Niêm, Giám đốc TT giáo dục truyền thống và lịch sử, đồng chí Hồ Văn Ưu, Chủ tịch Hội TS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

     Về phía Binh trạm 12 có đại úy Doãn Cát Phương, Chủ tịch Hội TS Binh trạm 12 và trên 300 hội viên,  chiến sỹ Trường Sơn, chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 của Binh trạm 12.

    Thay mặt lãnh đạo Binh trạm 12, Đại úy Doãn Cát Phương đọc diễn văn kỷ niệm. Đồng chí ôn lại những năm tháng hào hùng và những kỳ tích của Binh trạm 12.Nhớ đến Binh trạm 12 là nhớ đến một trong những cửa khẩu ác liệt nhất của Trường Sơn.Có hai dấu ấn lịch sử không phai mờ của Binh trạm 12,đó là: năm 1972 lật cánh sang đông , chi viện cho mặt trận Thành cổ Quảng Trị. Đó là, tại xã Mai Xá, huyện Gio Linh, Quảng Trị có một di tịch lịch sử ghi lại chiến công hào hung của Binh trạm 12 tại đây. 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), đồng chí đã nhắc lại những năm tháng, ngày đêm hào hùng gắn liền với 54 năm Binh trạm 12 (5/4/1965-5/4/2019), 47 năm các lực lượng Binh trạm 12 tham gia chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 (5/1972-5/2019).

     Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, Hội Cựu TNXP Việt Nam, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12… đã tặng hoa, quà chúc mừng Binh trạm 12.

      Tại buổi lễ, Binh trạm 12 đã gửi tặng gia đình liệt sỹ- Cố Binh trạm Trưởng Binh trạm 12: Khúc Trường Thành, bức tranh bia di tích Lịch sử Binh trạm 12 vượt cổng trời Cha Lo.

     Thay mặt lãnh đạo Binh trạm, đại tá Doãn Cát Phương tặng quà cho 14 thương binh tiêu biểu và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

     Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt nam, Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh văn phòng Hội phát biểu chào mừng.Đồng chí cũng không quên ôn lại những kỷ niệm, nhắc nhớ những tên người, tên đất đã làm nên Binh trạm 12 ,một trong những cửa khẩu ác liệt nhất của Trường Sơn.Một thời và mãi mãi,54 năm Binh trạm 12, 47 năm ngày Binh trạm 12 lật cánh sang đông . Đồng chí cũng hy vọng và mong rằng, những đại biểu và cán bộ , chiến sỹ Binh trạm 12 sẽ gặp nhau tại Lễ kỷ niệm 60 năm, 65 năm và hơn nữa:
                                    Cầu cho những lá đang xanh
                           Biết nương cuối rễ, đầu cành mà tươi.


      Đại diện Hội Cựu TNXP Việt Nam và Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử đã có bài phát biểu chào mừng và kỷ niệm chương tặng cán bộ, hội viên Hội TTTS Binh trạm 12 anh hùng.

       Lễ kỷ niệm kết thúc bằng lời đáp từ cám ơn của Chủ tịch Hội Trường Sơn  Binh trạm 12 Doãn Cát Phương.
         Ban tổ chức buổi lễ đã mời cơm thân mật các đại biểu khách mời và toàn thể hội viên dự lễ tại nhà ăn của Bảo tàng PKKQ. Các đại biểu chia tay ra về lòng tràn đầy bâng khuâng lưu luyến và vô cùng tiếc thương, khi được BTC thông báo : Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên- Nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đã từ trần ngày 4/4/2019 tai Quân y viện 108. Các đại biểu cùng hẹn nhau về dự Lễ viếng Vị Tư lệnh anh hùng của Trường Sơn huyền hoại.
 
                                             
Tin, ảnh: Cảnh Hồng , Quốc Huy

           Hình ảnh buổi gặp mặt:
Hội trường Bảo tàng PKKQ nơi diễn ra buổi lễ.

Lễ chào cờ ( ảnh trên và ảnh dưới).

 

Các tiết mục văn nghệ do các CCB, Hội viên BT12 Bộ đôi Trường Sơn TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ biểu diễn chào mừng ( ảnh trên và 4 ảnh dưới).









Đại úy Doãn Cát Phương đọc diễn văn kỷ niệm


Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh văn phòng Hội Trường Sơn tặng hoa và quà


Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng hoa


Đại tá Trần Văn Phúc phát biểu


Đồng chí Ngô Văn Tuyến phát biểu


Đồng chí Lê Xuân Niêm phát biểu

Đồng chí Trần Thị Lan - Chủ tịch Hội TTTS Binh trạm 12 khu vực Hà Nội tặng hoa.

BCH hội TTTS Binh trạm 12 tặng quà các Hội viên là TB, gia đình chính sách.


Đ/c Doãn Cát Phương cám ơn đáp từ và bế mạc Lễ kỷ niệm

 
tin tức liên quan