Bàn về phối họp tổ chức 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 02:14 18/04/2019 Lượt xem: 2.538
     HỌP BÀN PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
KỶ NIỆM 60 NĂM BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG


     9 giờ sáng nay, 18/4/2019, Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam đã có cuộc gặp làm việc với Lãnh đạo Binh đoàn 12. Hai bên đã bàn phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Đoàn Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam do Chủ tịch Hội Võ Sở dẫn đầu. Lãnh đạo Binh đoàn 12 do Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn dẫn đầu.
    Thay mặt Hội, Chủ tịch Võ Sở đã thông báo với lãnh đạo Binh đoàn 12 những hoạt động đã và đang được triển khai trong cả nước của Hội: 
- Về tài liệu tuyên truyền cho sự kiện 60 năm Hội đã hoàn thành và triển khai tới các cấp Hội, đơn vị trong cả nước.
- Hội đang tổ chức Liên hoan ca múa nhạc 6 khu vực trong cả nước. 4 khu vực: Tây Bắc - Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng và khu vực các tỉnh phía Nam đã tiến hành Liên hoan. Còn lại khu vực Bắc Miền Trung sẽ được tổ chức tại Nghệ An ngày 21/4 và khu vực Hà Nội, ngày 11/5/2019. Liên hoan ca múa nhạc là một hoạt động lớn, có sức lan tỏa lần đầu tiên được tổ chức trong cả nước, thu hút hơn 30 tỉnh, thành phố và các đơn vị của Hội trong cả nước tham gia.
-  Đã tổ chức tặng 25 đầu sách với 105 cuốn sách cho Thư viện Quân đội.
-  Hội đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động lớn sẽ diễn ra những ngày gần đây, như: Khai mạc triển lãm tranh "Ký ức Trường Sơn" (chiều 26/4/2019, tại Royal Citi, 72 A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội); Trưng bày Triển làm "Rạng rỡ Trường Sơn" (trưng bày hiện vật và hình ảnh về nữ chiến sĩ Trường Sơn tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, 86 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, ngày 16/5/2019); Hội nghị Điển hình Tiên tiến toàn quốc Hội TSVN, sáng 5/5/2019, tại Bộ Tư lệnh Hà Nội; Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi "Hào khí Trường Sơn", chiều 5/5/2019.
- Sáng 19/5/2019, Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
    Chủ tịch Võ Sở đã đề nghị Lãnh đạo Binh đoàn phối hợp, giúp đỡ Hội tổ chức thành công, chu đáo, ấn tượng, an toàn và tốt đẹp "Đại Lễ hội 60 năm" này của Trường Sơn chúng ta...
    Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Lê Thị Phương Thảo, Lương Sỹ Nhung, Trần Văn Phúc, Phạm Thành Long, Thái Khắc Thế, Vũ Trình Tường, Nguyễn Gia Cam đã phát biểu trình bày thêm một số việc cụ thể nhằm làm rõ hơn hoạt động và công tác tổ chức hoạt động Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn của Hội.
    Đại tá, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn Vũ Phúc Hậu đã thông báo về những việc Binh đoàn đã triển khai và những việc Binh đoàn sẽ phối hợp với Hội để tổ chức Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Đồng chí đánh giá cao những hoạt động vừa qua của Hội và những hoạt động sắp tới được triển khai của Hội.
    Đồng chí đề nghị:
- Việc tham gia Lễ kỷ niệm do Bộ Quốc phòng tổ chức, trong cuộc họp tới, đề nghị Lãnh đạo Hội thông báo với Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm của Bộ việc đưa 2 tài liệu: Lịch sử và dấu ấn Trường SơnBản tin trường Sơn đặc biệt tặng các đại biểu tới dự Lễ. Binh đoàn có trách nhiệm chuyển 2 ấn phẩm này tới Ban Tổ chức của Bộ.
- Về số lượng 150 đại biểu của Hội tham dự Lễ kỷ niệm, Hội muốn số lượng tăng thêm đề nghị trực tiếp với Trưởng ban Tổ chức của Bộ để có quyết định cuối cùng.
- Binh đoàn sẽ phối hợp cụ thể cùng lãnh đạo Hội tổ chức tốt Lễ kỷ niệm tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Hai bên thống nhất chủ trương, giao cho các cơ quan chức năng bàn triển khai cụ thể. Binh đoàn sẽ hỗ trợ nhân sự, địa điểm và một phần kinh phí để cùng Hội tổ chức Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn cả nước.
   Buổi làm việc kết thúc vào 11 giờ cùng ngày.

Tin và ảnh: Khoa Lương



Tòan cảnh buổi làm việc.



Chủ tịch Võ Sở thông báo hoạt động của Hội.



Đại tá, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn Vũ Phúc Hậu thông báo hoạt động của Binh đoàn thời gian vừa qua và trao đổi về sự phối hợp giữa Binh đoàn và Hội tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn anh hùng tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, sáng 19/5/2019.


 
tin tức liên quan