Bắc Giang trao vốn xây nhà tình nghĩa

Ngày đăng: 09:20 22/06/2019 Lượt xem: 2.420
BẮC GIANG TRAO VỐN XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA

         Trong khuân khổ hoạt động nghĩa tình đồng đội - Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm sâu sát đến những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống, đặc biệt là vấn đề nhà ở. Qua khảo sát thực tế Hội đã phát hiện trường hợp Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, cả gia đình đang sống trong căn nhà ọp ẹp tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào… Trước thực trạng này Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã vận động Công ty may Hà Phong – Một Doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tài trợ số tiền 100.000.000 đồng để tổ chức xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi. Hiện tại căn nhà đang trong quá trình thi công và đã cơ bản xây lắp xong phần thô…  
         Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2019 Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, cùng nhà tài trợ - Công ty may Hà Phong đã tổ chức trao kinh phí tài trợ xây dựng căn nhà.
        Tham dự trao kinh phí tài trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi gồm có: Đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Ủy viên BCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam – Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên BCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam – Trưởng Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Văn Khanh – Giám đốc Công ty may Hà Phong cùng một số đồng chí Cán bộ, hội viên Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn các cấp; đại diện Đảng, Chính quyền và đoàn thể địa phương cùng bà con trong khu dân cư…
         Nghĩa cử của Công ty may Hà Phong và sự quan tâm giúp đỡ của Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã mang lại niềm vui cho gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi và để lại ấn tượng tốt đẹp trong Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương.
         Thay mặt Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đồng chí Nguyễn Thị Vinh phát biểu cảm ơn Công ty may Hà Phong đã tạo điều kiện giúp đỡ để có được công trình thiết thực và đầy ý nghĩa này.
Cũng trong buổi trao kinh phí này cháu Đặng Thị Minh Thu (con dâu của đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Trưởng Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang) có chuyển đến tặng gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi số tiền 10.000.000 đồng – Số tiền này được trích trong khoản tiền 50.000.000 đồng mà gia đình cháu Đặng Thị Minh Thu thiện nguyện chuyển về Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang để ủng hộ tạo nguồn vốn làm từ thiện của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang.
         Chủ động tự khai thác nguồn vốn làm công tác nghĩa tình đồng đội, không trông chờ vào phân bổ của cấp trên là cách làm mang tính sáng tạo và trách nhiệm của Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang. Cách làm này rất cần được nhân ra diện rộng và lan tỏa trong các cấp Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn trong toàn quốc.

 

Ông Nguyễn Văn Khanh – Giám đốc Công ty may Hà Phong trao kinh phí tài trợ
xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi

 

Các đồng chí lãnh đạo Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang
cùng Ban Giám đốc 
Công ty may Hà Phong
bên niềm vui của gia đình 
Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Hồi 

Phạm Sinh  

tin tức liên quan