Hội nghị Ban Thường vụ Quý II - 2019

Ngày đăng: 10:10 27/06/2019 Lượt xem: 2.061
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ QUÝ II-2019

     Sáng nay, 27/6/2019, tại Văn phòng Hội, Hội nghị Ban Thường vụ Quý II – năm 2019 đã tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Võ Sở.
    19/22 Ủy viên Ban Thường vụ đã tham dự Hội nghị.
    Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Võ Sở đã mang vào Hội nghị tinh thần phấn khởi sau chuỗi ngày hoạt động đầy ấn tượng và thành công tốt đẹp Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng. Chủ tịch chân thành tâm sự: Chúng ta phần lớn đều tuổi cao, sức khỏe hạn chế song suốt tháng 4 và 5 chúng ta với quyết tâm cao đã tổ chức tốt đẹp gần 30 hoạt động phong phú, ấn tượng, từ trung ương đến cơ sở, để lại những dấu ấn xã hội tích cực, tiếp tục khẳng định vị trí, tầm vóc của Trường Sơn vĩ đại, khẳng định vị thế của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam… Hội nghị hôm nay là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là đánh giá việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, nhất là công tác tuyên truyền – thi đua và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu “Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả” chúng ta phải bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho một số Hội, Ban Liên lạc; nhất là thời gian sau “60 năm” chúng ta phải làm gì để tiếp tục xây dựng và phát triển Hội…
     Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Thường trực trình bày “Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019”; “Báo cáo Tổng kết hoạt động Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn” (Có văn bản được đăng kèm theo đây).
     Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức được Thường trực ủy quyền trình bày dự thảo Kế hoạch sắp xếp lại các đầu mối đơn vị trực thuộc Hội (Từ 121 đầu mối trực thuộc còn 91 đầu mối).
    Sau đó các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Phan Tiến Hùng (Chủ tịch Hội Bộ đội TS Hà Nội), Trần Văn Phúc (Chánh Văn phòng Hội), Nguyễn Văn Ninh (Trưởng ban Tổ chức), Phạm Thành Long (Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua), Ngô Thị Tuyết (Trưởng ban Công tác Nữ CSTS), Thái Sầm (Trưởng ban Kiểm tra), Nguyễn Bá Tòng, Hoàng Kiền (Phó Chủ tịch Hội), Hồ Sĩ Hậu (Chủ tịch Hội Đường ống xăng dầu Trường Sơn) đã sôi nối thảo luận đóng góp vào 3 văn bản quan trọng của Hội nghị Ban Thường vụ lần này. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đều thống nhất cao với 3 văn bản mà Thường trực báo cáo Ban Thường vụ. Đặc biệt, các Ủy viên Thường vụ nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn lần này toàn Hội TSVN đã tổ chức các hoạt động ấn tượng, phong phú, hiệu quả, tạo dấu ấn và sự lan tỏa xã hội; tiếp tục khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại của Bộ đội Trường Sơn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định vị thế của Hội TSVN; việc sắp xếp lại các đầu mối trực thuộc là việc làm cần thiết, tất yếu và thực tiễn; giải quyết mối quan hệ giữa các đơn vị truyền thống với Hội các địa phương một cách hài hòa, thực tiễn; Hội cần có sự chỉ đạo, định hướng trước hiện tượng một số địa phương, đơn vị nhận thức chưa đúng về việc phát triển hội viên là những người yêu mến, tự nguyện đến với Trường Sơn và hoạt động vì Trường Sơn. Hội cần có cách ứng xử và sử dụng họ một cách tốt nhất, hợp lý nhất. Đây là vấn đề chiến lược của xây dựng và phát triển Hội… Với một số Hội, Đơn vị có khó khăn về nội bộ và năng lực tổ chức, điều hành, Hội cần có những giải pháp cụ thể với từng Hội, đơn vị giúp các đơn vị này nhanh chóng khắc phục khó khăn, tổ chức hoạt động hiệu quả…
     Sau khi trao đổi, giải đáp một số kiến nghị, Chủ tịch Hội Võ Sở đã kết luận: Kỷ niệm 60 năm lần này khác với tất cả những kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 55 năm trước đây. Chúng ta chủ động và có kế hoạch chuẩn bị một cách phong phú, bài bản. Vì thế nên Lễ kỷ niệm lần này quy mô, toàn diện hơn, ấn tượng hơn. Các tổ chức, các lực lượng xã hội đã vào cuộc, giúp đỡ, hợp tác với Hội một cách đông đảo và hiệu quả, tạo nên những dấu ấn; công tác tuyên truyền được triển khai và tổ chức khá hiệu quả; công tác thi đua khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ ngành, khen thưởng nội bộ Hội với số lượng lớn chưa từng có. Điều đó khẳng định uy tín của Hội TSVN; với hơn 34 tỷ đồng được huy động cho các hoạt động của Hội và công tác tri ân, tặng quà là một con số ấn tượng, chưa bao giờ đạt được con số này trong một thời gian ngắn; lần đầu tiên chúng ta có báo cáo phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2019… Để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành vào đầu tháng 11/2019, chúng ta phải tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Phương hướng đã được nhất trí tại Hội nghị này. Tại Hội nghị BCH năm 2019, chúng ta phải đặt trên bàn nghị sự của BCH kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm thứ tư vô cùng quan trọng của nhiệm kỳ II của Hội và kế hoạch triển khai chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III…
     Chúng ta tin tưởng rằng, với khí thế và tinh thần của 60 năm Trường Sơn, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thành công định hướng “Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả” trong xây dựng và phát triển Hội…
     Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào 11 giờ 45 cùng ngày.

Tin và ảnh: Thành Long & Quốc Huy

Toàn cảnh hội trường nơi diễn ra hội nghị.

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu khai mạc hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực Hội TSVN báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác Hội 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ dự hội nghị ( ảnh trên và 2 ảnh dưới).





Đại tá Nguyên Văn Ninh - Trưởng Ban Tổ chức báo cáo Kế hoạch sắp xếp lại công tác tổ chức Hội và phát biểu tham luận.

Đồng chí Phan Tiến Hùng - UVBTV phát biểu tham luận.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng - Phó Chủ tịch Hội phát biểu tham luận.

Đại tá Trần Văn Phúc - Chánh Văn phòng Hội phát biểu tham luận.

Nhà báo Phạm Thành Long - Trưởng ban TTTĐ phát biểu tham luận.

Đại tá Thái Sầm - Chủ nhiệm UBKT phát biểu tham luận.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn phát biểu tham luận.

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó chủ tịch Hội phát biểu tham luận.

Đồng chí Ngô Thị Tuyết - Trưởng Ban công tác Nữ phát biểu tham luận.

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội phát biểu tổng kết  các ý kiến tham luận.

Thiếu tướng Võ Sở - chủ tọa  kết luận và bế mạc hội nghị.

 
tin tức liên quan