ĐH thành lập Hội Trường Sơn huyện Quảng Điền

Ngày đăng: 10:43 11/10/2019 Lượt xem: 2.154
 ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
 
      Ngày 9/10/2019, trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – Nhà thơ Tố Hữu; Hội Trường Sơn  huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đai hội thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện.
     Trong tiết trời thu nắng đẹp, sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ, thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng, đúng 8h30, Đại hội chính thức khai mạc.
    100 đại biểu là những hội viên tiêu biểu đại diện cho 600 hội viên Trường Sơn toàn huyện về dự.
    Tham dự và chỉ đạo Đại hội, Hội Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Võ Trọng Trường – UV BCH TW, Chủ tịch;  đồng chí Nguyễn Văn Vỵ  - Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Hoàng Thị Bi - UV TW Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc – Phó Chủ tịch; đồng chí Phạm Khắc Minh – Phó Chủ tịch cùng các đồng chí Thường trực và Chủ tịch, Trưởng Ban Liên lạc Hội các huyện, thị xã, thành phố Huế.
     Lãnh đạo huyện Quảng Điền có đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các đồng chí đại diện HĐND, MTTQ; các trưởng, phó Ban Đảng; các đồng chí trưởng, phó phòng UBND; đại diện các Hội – Đoàn thể chính trị; đại diện lãnh đạo 11 xã và thị trấn Sịa trong toàn huyện về dự.
    Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đồng chí Nguyễn Khánh Toàn (Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch MTTQ huyện – Hội viên – Phó Ban vận động thành lập Hội) đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: “Việc UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Quảng Điền là sự ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sỹ đã tham gia chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn 60 năm qua của những người con quê hương Quảng Điền, một trong những chiếc nôi cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế…”. “Hội Trường Sơn huyện được thành lập là mái nhà chung cho cán bộ chiến sỹ Trường Sơn… để thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội: “Hội truyền thống, Nghĩa tình”… vì vậy chúng ta phải chung tay thực hiện bằng được khẩu hiệu hành động mà Trung ương Hội đã để ra “Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”.
    Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Đủ (Trưởng Ban Vận động thành lập Hội) đã đọc báo cáo quá trình vận động thành lập Hội và Chương trình công tác nhiệm kỳ 2019-2024.
    Sau khi điểm qua sự hình thành, phát triển và những chiến công của Đoàn 559 - Bộ đôi Trường Sơn – con đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; quá trình 15 năm Bộ đội Trường Sơn huyện Quảng Điền kể từ năm 2004 khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế cho phép thành lập Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn huyện, báo cáo nhấn mạnh:
     “Trải qua 15 năm kể từ khi được phép thành lập của UBND tỉnh, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn huyện đã có nhiều hoạt động phong phú tập hợp được trên 600 cán bộ chiến sỹ Bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến trong toàn huyện đã có những đóng góp trên chiến trường Trường Sơn. Thường xuyên hàng năm tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống Trường Sơn, kỷ niệm ngày nhập ngũ thu hút bình quân từ 300 đến 400 hội viên tham gia. Vận động kinh phí từ các nguồn, sự hỗ trợ của trên, sự đóng góp của hội viên… thực hiện xóa đói giảm nghèo trợ cấp khó khăn…; đã xây dựng được 6 nhà tình nghĩa bình quân từ 20 – 60 triệu đồng/ nhà; tặng 14 số tiết kiệm tình nghĩa trị giá mỗi sổ từ 500.000đ – 2.000.000đ; trợ cấp khó khăn cho 174 lượt hội viên mỗi suất từ 200.000đ đến 500.000đ; tặng 94 suất học bổng cho con em và tổ chức thăm hỏi trợ cấp ốm đau hiếu hỉ cho hàng trăm lượt hội viên…
    …Sau khi rời Trường Sơn về đời thường các hội viên Trường Sơn đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hàng năm có 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 104 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể từ thôn, xóm đến huyện, tình, có đồng chí giữ trọng trách của tỉnh và huyện…nhiều đồng chí trở thành doanh nhân tích cực tài trợ cho hoạt động của Ban Liên lạc…”
Về phương hướng hoạt động, báo cáo đã nêu 8 nội dung, ngoài những nội dung xây dựng và củng cố Hội vững manh toàn diện theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Hội; báo cáo nhân mạnh “Hội truyền thống Trường Sơn huyện phấn đấu là tổ chức đi tiên phong trong phong trào xây dựng Nông thôn mới dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện”
     Đồng chí Võ Trọng Trường, Chủ tịch tỉnh Hội đã phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trong phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2019-2024.
     Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND đã ca ngợi sự công hiến của Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước, ghi nhận những đóng góp của Bạn liên lạc, hội viên Trường Sơn trong 15 năm qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hôi và quốc phòng an ninh  của huyện. Lãnh đạo và nhân dân huyện Quảng Điền sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động và tin rằng trong nhiệm kỳ tới Hội được thành lập sẽ có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa. Đồng chí Phó Chủ tịch tin rằng “Hội sẽ đồng hành cùng Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa thông tin – thể thao và các tổ chức chính trị xã hội khác của huyện tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về phát huy truyền thống Quân đội, truyền thống Trường Sơn, truyền thống quê hương – xây dựng quê hương Quảng Điền thành huyện nông thôn nới tiêu biểu”.
     Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 17 đồng chí, Ban kiểm tra 3 đồng chí; thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Đủ được bầu giữ chức danh Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Phan Mậu Dư giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019-2024.
     Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm tin tưởng phấn khởi của của các Hội viên.

           Tin và ảnh: Nguyễn Văn Vỵ



 Đồng chí Phan Văn Tuyển – Phó phòng Nội vụ huyện công bố quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Trường Sơn huyện Quảng Điền.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Huyện ủy viên, PCT UBND huyện trao Quyết định thành lập Hội Trường Sơn huyện Quảng Điền.






Đồng chí võ Trọng Trường UV BCH TW, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thừa thiên Huế phát biểu và tặng hoa tại Đại hội. 2 ảnh trên.


 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – PCT UBND huyện phát biểu ý kiến tại Đại hội.



 Đồng chí Hoàng Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.









 Đại diện các đoàn đại biểu phường xã, thị trấn tham luận tại Đại hội. 4 ảnh trên.



Ban chấp hành ra mắt tại Đại hội cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và tỉnh Hội.



Các nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện tham dự Đại hội.















Các đại biểu dự Đại hội. 5 ảnh trên.
 

 
 

tin tức liên quan