NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH GẮN BIỂN DI TÍCH BỐT LŨ

Ngày đăng: 04:08 18/03/2020 Lượt xem: 1.545
NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO
CÔNG TRÌNH GẮN BIỂN VÀ TÔN TẠO DI TÍCH BỐT LŨ

 
(Ngõ 40, đường Kim Giang, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

 
     Do tình hình dịch bệnh Covid 19, không tổ chức trọng thể  Lễ khánh thành  công trình "gắn biển" Di tích  Bốt Lũ có sự tham gia của Lãnh đạo thành phố được. Ngày 18/3/2020, tại trụ sở UBND phường Kim Giang, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Kim Giang cùng đại diện Hội Trường Sơn Việt Nam đã tổ chức hội nghị nghiệm thu và bàn giao công trình gắn biển và tôn tạo Di tích Bốt Lũ.
      Tham gia Hội nghị có bà Dương Thị Hội, đại diện Sở Văn hóa, Thông tin; bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Văn hóa, Ban Chỉ huy Quân sự Q. Thanh Xuân; bà Trần Thị Nga Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Đại tá Vũ Trình Tường - Trưởng Ban Lịch sử, Truyền thống Hội Trường Sơn Việt Nam; đại diện Khu dân cư
      Bà Nguyễn Thị Thu Trang đã tóm tắt quá trình tiến hành các thủ tục trình Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố ra quyết định gắn biển “Địa điểm lưu niệm sự kiện Cách mạng kháng chiến” cho Di tích Bốt Lũ. Tuy chỉ trong thời gian rất ngắn (hơn 10 ngày), phòng Quản lý di tích (Sở Văn hóa và Thể thao), Hội Trường Sơn Việt Nam đã tổ chức giải phóng mặt bằng, thiết kế, thi công và hoàn thành đúng tiến độ.
      Bà Dương Thị Hội, thay mặt Sở Văn hóa, Thông tin đã nêu bật ý nghĩa của việc “gắn biển” cho Di tích Bốt Lũ nhân dịp kỷ niệm 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Thành ủy Hà Nội. Yêu cầu UBND phường Kim Giang quản lý và phát huy giá trị Di tích.
      Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu cảm ơn Chính quyền địa phương các cấp đã có quyết định gắn biển cho Di tích Bốt Lũ, một địa điểm ghi dấu những hoạt động thuở ban đầu của Bộ đội Trường Sơn. Di tích Bốt Lũ sẽ góp phần giáo dục các thế hệ mai sau về Truyền thống Anh hùng của Quân và Dân chúng ta trong cuộc kháng chiến cứu nước.
      Bà Trần Thị Nga đã phát biểu bày tỏ vinh dự cho phường Kim Giang có một Di tích Cách mạng- một nơi sinh hoạt văn hóa sạch đẹp. Thay mặt lãnh đạo phường hứa sẽ quản lý và phát huy giá trị của Di tích.
      Kết thúc Hội nghị tất cả đã ra hiện trường Bốt Lũ khảo sát và chụp ảnh lưu niệm.


Tin và ảnh : Vũ Trình Tường
 


Hội Trường Sơn Việt Nam đã có công văn đề nghị  UBND TP Hà Nội, UBND Q. Thanh Xuân, UBND P. Đaị Kim về việc xây dựng Bia Di tích Bốt Lũ vào tháng 3/2019 bằng kinh phí xã hội.
Ngày 19/6/2020 UBND Hà Nội đã có Quyết định số 788/QĐ-UBND về gắn biển 
“Địa điểm lưu niệm sự kiện Cách mạng kháng chiến” cho Di tích Bốt Lũ. Phòng Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội sẽ thi công phần gắn biển bằng kinh phí thành phố. Hội Trường Sơn Việt Nam huy động vốn xã hội tôn tạo khu sân và cảnh quan trước  trước Di tích.  Đồng chí Trần Thị Chung, UVBCH Hội Trường Sơn Việt Nam đã tài trợ toàn bộ kinh phí tôn tạo và tổ chức thi công.

 
Các thành viên tham gia Hội nghị nghiệm thu và bàn giao.



Bà Nguyễn Thị Thu Trang , Trưởng phòng Văn hóa Thanh Xuân phát biểu.


 
Thiều tướng Hoàng Anh Tuấn sau khi phát biểu đã tặng đại diện Sở Văn hóa, Thông tin Hà Nội,
Phòng VH quận Thanh Xuân, Chủ tịch phường Kim Giang một số sách về Trường Sơn



Bà Trần Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang phát biểu.



Các Đ/c Hoàng Anh Tuấn, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Thị Hội 
chụp ảnh lưu niệm 



Toàn cảnh Bốt Lũ sau tôn tạo
tin tức liên quan