HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI QUÝ 1/2020

Ngày đăng: 04:36 23/03/2020 Lượt xem: 1.700
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI QUÝ 1/2020

     Sáng 23/3/2020, tại Hội trường Binh đoàn 12, số 475 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Hội Quý I/2020 đã diễn ra trọng thể.
     Dự Hội nghị có 18/22 Ủy viên Thường vụ. Chủ tịch Hội Võ Sở chủ trì Hội nghị. Một số đồng chí cán bộ chủ chốt các ban chuyên môn của Cơ quan Trung ương Hội đã được mời dự.
    Chủ tịch Hội Võ Sở đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch nhấn mạnh: “…Hội nghị hôm nay chúng ta tập trung đánh giá kết quả hoạt động Quý 1/2020, phương hướng công tác Quý II của Hội. Ban Thường vụ chúng ta còn cho ý kiến về Chuyên đề Công tác xây dựng tổ chức, Chuyên đề về hoạt động kinh tế, lập quỹ Hội. Đây là 2 đề tài rất quan trọng của Hội chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III. Cuối cùng, Ban Thường vụ chúng ta sẽ cho ý kiến về dự kiến nhân sự nhằm kiện toàn Thường trực Ban Thường vụ. Rất mong các đồng chí tập trung trí tuệ, thảo luận để đi đến thống nhất những công việc quan trọng của Hội…”
       Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn thay mặt Thường trực Ban Thường vụ trình bày báo cáo sơ kết công tác Quý I và phương hướng công tác Quý II/2020. (mời xem toàn văn đăng trên chuyên mục “Văn bản chỉ đạo”).
      Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức trình bày Chuyên đề về Công tác xây dựng tổ chức Hội. Đồng chí Đặng công Huynh, Trưởng ban Kinh tế trình bày Chuyên đề Hoạt động kinh tế và Lập quỹ Hội.
       Sau khi nghe 3 nội dung văn bản quan trọng trên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã có nhiều ý kiến, giải pháp đóng góp cụ thể vào 3 nội dung quan trọng này. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ: Hồ Sĩ Hậu, Chủ tịch Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn; Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội; Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội; Cao Tiến Hinh, Tư vấn về Kinh tế; Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội TS Hà Nội; Trần Văn Phúc, Chánh văn phòng Hội; Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua; Thái Sầm, Trưởng Ban Kiểm tra…Đã phát biểu nhất trí với văn bản dự thảo và đánh giá cao chất lượng các văn bản lần này ngắn gọn, xúc tích… Đồng thời các ý kiến đều tập trung phân tích, đánh giá và góp thêm một số giải pháp cụ thể cho 3 nội dung trên đây.
Kết luận phần thảo luận về 3 nội dung, Chủ tịch Hội Võ Sở đánh giá cao ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí cũng ấn định kế hoạch: Cuối quý II chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức. Cuối Quý III sẽ tổ chức Hội nghị Chuyên đề về hoạt động kinh tế, lập quỹ Hội…
      Đồng chí Chủ tịch cũng trình bày dự kiến về việc kiện toàn Thường trực Ban Thường vụ. Đại hội nhiệm kỳ II, Hội có 7 đồng chí Thường trực Ban Thường vụ. Phó Chủ tịch Trần Danh Bích và Nguyễn Bá Tòng đã mất. Phó Chủ tịch Lê Thị Phương Thảo do sức khỏe, đã có đơn xin nghỉ. Đồng chí Phan Tuấn, Ủy viên Thường vụ, cũng vì lý do sức khỏe đã có đơn xin nghỉ hoạt động. Đồng chí Lê Năng Thanh, Ủy viên BCH Hội, Chủ tịch Hội TS tỉnh Ninh Bình, vì lý do sức khỏe xin nghỉ. Hội TS Ninh Bình đã bầu Chủ tịch Hội mới thay đồng chí Lê Năng Thanh.
      Vì vậy Thường trực Ban Thường vụ xin ý kiến Ban Thường vụ dự kiến nhân sự đề nghị Ban Chấp hành phê chuẩn 3 đồng chí nghỉ công tác:
  1. Lê Thị Phương Thảo, xin nghỉ Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội.
  2. Đồng chí Bùi Phan Tuấn, xin nghỉ Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Hội.
  3. Đồng chí Lê Năng Thanh, xin nghỉ Ủy viên BCH.
      BCH cũng cho ý kiến phê chuẩn bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hội:

     1-Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Chủ tịch Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn.
     2-Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh Văn phòng Hội.
     3-Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức.

  
     18/22 Ủy viên Ban Thường vụ đã biểu quyết đồng ý với dự kiến của Thường trực Ban Thường vụ về các chức danh trên đây. Vì điều kiện dịch bệnh nên Ban Thường vụ giao Thường trực Ban Thường vụ gửi công văn xin ý kiến từng đồng chí Ủy viên BCH về nội dung nhân sự trên đây.
      Hội nghị Ban Thường vụ Quý I/2020 đã kết thúc tốt đẹp vào 11 giờ 45 phút cùng ngày.
 
Tin - ảnh: Thành Long & Quốc Huy.



Toàn cảnh hội nghị.



Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN khai mạc Hội nghị.



Các đại biểu Ban Thường vụ Hội TSVN dự Hội nghị ( ảnh trên và 2 ảnh dưới).










Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực Hội TSVN đọc dự thảo báo cáo quý I.

 

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Trưởng Ban Tổ chức Hội TSVN báo cáo Đề cương chuyên đề về xây dựng tổ chức hội.



Đại tá Đặng Công Huynh - Trưởng Ban Kinh tế Hội TSVN báo cáo đề án hoạt động kinh tế, xây dựng quỹ Hội.



Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Ủy viên BTV phát biểu tham luận.



Nhà Văn- Nhà Báo Phạm Thành Long - Trưởng ban TTTĐ Hội TSVN phát biểu tham luận.



Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Ủy viên BTV Hội TSVN phát biểu tham luận.



Thiếu tướng Cao Tiến Hinh - Ủy viên BTV Hội TSVN phát biểu tham luận.



Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó chủ tịch Hội TSVN phát biểu tham luận.



Thiếu Tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội TSVN phát biểu tham luận.



Đại tá Thái Sầm - Chủ nhiệm UBKT Hội TSVN phát biểu tham luận.



Đại tá Trần văn Phúc -  Chánh Văn phòng Hội TSVN phát biểu tham luận.




Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN kết luận và bế mạc hội nghị.

 
tin tức liên quan