Tin vắn hoạt động Hội khắp nơi.

Ngày đăng: 11:04 27/03/2020 Lượt xem: 2.118
 TIN VẮN HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI
 
  • Tính đến ngày 27/3/2020, theo báo cáo của các địa phương, các cấp Hội, đơn vị truyền thống của Hội Trường Sơn Việt Nam đều chưa phát hiện trường hợp cán bộ, hội viên và gia đình hội viên nhiễm bệnh Covid-19. Đây là điềm rất mừng. Mong rằng trong thời gian tới các hội viên và gia đình hội viên Trường Sơn hãy nghiêm túc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Không đi ra ngoài nếu không có việc thật cần kíp; ngừng hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ… Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; hạn chế tiếp xúc với người ngoài; rửa tay đúng cách; giữ gìn vệ sinh, sức khỏe…
  • Vận động hội viên tích cực ủng hộ cho công cuộc phòng chống covid-19 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ủng hộ qua tài khoản của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc nhắn tin trên điện thoại ủng hộ theo cú pháp: CV gửi 1407. BLL Truyền thống Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh đã vận động hội viên nhắn tin ủng hộ. Nhiều hội viên nhắn 24-25 tin nhắn ủng hộ.
  • Hội Chữ thập đỏ Binh trạm 12 Hải Phòng đã mua 2.300 khẩu trang cấp phát cho hội viên một số bà con cô bác. Đơn vị đã liên hệ trực tiếp với Nhà máy Dệt Kim Đông Xuân, Hà Nội để mua khẩu trang chuẩn, có chất lượng.
  • Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn ca nô Trường Sơn 166 cùng con gái Nguyễn Thị Tuyết Phương – một doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh đã gửi tặng Hội TS Việt Nam 1500 khẩu trang và Hội TS quận Cầu Giấy, Hà Nội 500 chiếc khẩu trang. Hội TSVN đã tặng lại Cơ quan Binh đoàn 12 tổng cộng 510 khẩu trang.
  • Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Chi hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Hà Nam. Đại hội được ấn định tổ chức vào sáng chủ nhật 29/3/2020. Giấy mời đã gửi đi. Song trước quyết định của Chính phủ, Hội TS Hà Nam đã quyết định không tổ chức Đại hội như dự kiến.
      Hoan nghênh Hội TS Hà Nam đã có quyết định đúng đắn. Hoan nghênh Hội TS Hà Nam đã quan tâm tập hợp đội ngũ các hội viên Trường Sơn hoạt động trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền truyền thống, lịch sử Trường Sơn và Hội Trường Sơn.
  • Anh hùng Trường Sơn Phan Văn Quý, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương đã quyết định phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tổ chức cải tạo, xây dựng Công viên Phidencatro rộng 9000 m2 tại TP. Đông Hà, Quảng Trị - nơi mà năm 1973, đồng chí Phidencatro đã tới thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Tượng bán thân Phidencatro được đúc và được đặt trang trọng tại Công viên mang tên ông. Dự kiến Công viên và Tượng Phidencatro sẽ hoàn thành trước 30/6/2020. Cũng trong dịp này, AH Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương cũng tài trợ để Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba xuất bản cuốn sách về Cuba và 60 năm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba. Toàn bộ kinh phí do Tập đoàn Thái Binh Dương tài trợ.
  • Hội Trường Sơn Việt Nam vừa nhận được thông báo của Hội Hữu nghị Việt Nam –Cuba, do Chủ tịch Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam với các nước Nguyễn Phương Nga ký thông báo: BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba nhất trí mời Hội Trường Sơn Việt Nam tham gia là Thành viên của Hội. Đề nghị Hội TSVN sớm hoàn tất thủ tục tham gia Hội.
  • Thường trực Ban Thường vụ Hội TSVN vừa giao Ban Truyền thống- Lịch sử khẩn trương liên hệ với Lãnh đạo huyện Đắc Krông, Quảng Trị sớm quyết định vị trí xây dựng tấm Bia di tích Trường Sơn ghi dấu mốc sự kiện Đảng và Nhà nước Cuba giúp Bộ đội Trường Sơn về máy móc, chuyên gia xây dựng cơ bản 100 km đường 14 trải nhựa đầu tiên. Kinh phí xây dựng Bia di tích do đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Việt Nam (hiện ở TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 200 triệu đồng. Thời gian xây dựng phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2020.
Phạm Khoa Lương

tin tức liên quan