Hội Trường Sơn tích cực tham gia ủng hộ phòng chống đại dịch Covid 19

Ngày đăng: 09:51 21/04/2020 Lượt xem: 1.701
HỘI TSVN TÍCH CỰC THAM GIA ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

          Chấp hành các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống đại dịch COVID 19; Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID 19” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  và Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID 19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
           Thời gian qua, thực hiện công văn chỉ đạo của Trung ương Hội và quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các Hội, BLL Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong cả nước đã làm tốt việc tuyên truyền và vận động hội viên thường xuyên theo dõi nắm chắc thông tin về tình hình diễn biến của đại dịch COVID 19 ở trong nước và trên thế giới qua các phương tiện truyền thông và qua các kênh thông tin chính thức của Đảng, Nhà nước và của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, mọi người đều nhận thức được  sự nguy hiểm và tác hại to lớn của đại dích COVID 19, hiểu đúng về con đường lây lan của Virus Corona chủng mới. Từ đó, nhất trí đồng thuận cao, đồng thời tin tưởng vào các chủ trương, biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng; cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc bịa đặt trên mạng xã hội. Đông đảo hội viên đã gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch, có ý thức trách nhiệm phòng bệnh cho mình và công đồng. Khi dịch bùng phát ở giai đoạn 2, tuy mọi người đều có tâm lý lo lắng nhưng không có các biểu hiện hoang mang dao động, hoảng loạn.
            Cùng với việc chấp hành tốt các quy định phòng dịch, các tổ chức Hội đã tuyên truyền vân động hội viên tích cực tham gia ủng hộ tiền, vật chất cho Quỹ phòng chống dịch COVID và giúp đỡ cộng đồng. Tất cả hội viên ở cơ sở đều tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch do Ban Vận động ở các làng, thôn bản, tổ dân phố theo chỉ đạo chung của Măt trận Tổ quốc ở nơi cứ trú. Nhiều hội viên còn ủng hộ bằng tin nhắn qua Cổng nhắn tin nhân đạo Quốc gia (vì đang thực hiện giãn cách xã hội nên các địa phương chưa tổng hợp được số liệu cụ thể). Một số nơi, hội viên Trường Sơn còn tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch.
           Đặc biệt, ngoài ủng hộ qua các Ban Vận động ở địa phương, ủng hộ qua cổng nhắn tin Nhân đạo Quốc gia, một số tổ chức hội và cá nhân hội viên còn vận động ủng hộ thêm và tới trao trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ, giúp đỡ các gia đình hội viên và nhân dân gặp khó khăn trong mùa dịch. Qua tổng hợp báo cáo nhanh, bước đầu 7 tổ chức Hội và 6 cá nhân đã ủng hộ: 296,9 triệu đồng, 8.100kg gạo,100 thùng mỳ tôm, 5.500 chiếc khẩu trang, 50 bình xịt sát khuẩn.
        Trong đó: 7 Hội quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội vận động ủng hộ thêm 102 triệu đồng, 1.100kg gạo, 2.500 khẩu trang, 50 bình xịt sát khuẩn; Tỉnh hội Yên Bái 102 triệu đồng (riêng nữ Trường Sơn Yên Bái 20 triệu đồng); BLL Nữ chiến sỹ Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh 48 triệu đồng, Nữ Trường Sơn Ninh Bình 4 triệu đồng, Nữ Trường Sơn Kon Tum 3 triệu đồng, Nữ Trường Sơn Bình Thuận 2 triệu đồng; Cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Bình, hội viên trường Sơn -Giám đốc Công ty Thanh Binh Hưng Yên (doanh nghiệp gia đình) ủng hộ 6 tấn gạo và 1.040 chiếc khẩu trang; đồng chí Ngô Thị Hà (TP. HCM) ủng hộ 15 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Thị Bình (TP. HCM) ủng hộ 1.000 kg gạo, 100 thùng mỳ tôm và 8 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng ban liên lạc truyền thống D166 ủng hộ 2.000 chiếc khẩu trang; đồng chí Nguyễn Thị Hạ (Quảng Bình) ủng hộ 3 triệu đồng, Nguyễn Thị Thắm (Quảng Trị) ủng hộ 2 triệu đồng.
                                                                      
      N.V.Q  VP Hội
 

tin tức liên quan