Chuyến đi về nguồn của Ban LL truyền thống Trường Sơn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04:16 18/07/2020 Lượt xem: 1.573
CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN 
CỦA BAN LL TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TP HỒ CHÍ MINH
 
         Một kế hoạch đã được Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh hoạch định sẵn nhân trước thềm kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2020) đó là vào khoảng hạ tuần tháng 4 hoặc trung tuần tháng 5 sẽ tổ chức một chuyến hành hương về nguồn – Thăm các tỉnh Tây Bắc và dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên về thời gian đã không ủng hộ để kế hoạch này thực hiện được bởi Đại dịch Covid - 19 phát tán toàn cầu…
         Khi mọi điều kiện trở nên chín muồi và thuận lợi - Kế hoạch cho một chuyến đi mang đầy niềm ước ao, khát vọng của các hội viên thuộc Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực. Với đội hình 128 thành viên tự nguyện tham gia, họ là các hội viên Trường Sơn cư trú trên địa bàn khắp các quận huyện của Thành phố, dưới sự điều hành của Thường vụ BCH Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh – Trực tiếp điều hành chuyến đi là đồng chí Nguyễn Văn Dụ - Phó Ban Liên lạc, theo đó còn có các đồng chí lãnh đạo các phân Ban trực thuộc… Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2020 đoàn xuất phát và hành trình bằng phương tiện hàng không ra Hà Nội.
         Trong khoảng thời gian các ngày 13; 14; 15; 16; 17 đoàn đã có một lộ trình khép kín tại các tỉnh Tây Bắc gồm: Tại Lào Cai đoàn đến thăm thành phố Sa Pa và ở đây 100% thành viên đoàn đã chinh phục được đỉnh núi cao nhất Việt Nam - Đỉnh Phan Xi Păng. Tại Lai Châu ngoài việc tham quan các di tích đoàn còn đến thăm Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Tại địa chỉ đỏ của miền Tây Bắc - Điện Biên đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên, thăm di tích chiến tranh đồi D1 và Sở chỉ huy chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Từ Điện Biên hành trình về Hà Nội, đoàn ghé thăm một số điểm thuộc tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La. Tại Hòa Bình đoàn đã đến thăm thác Bờ và một số tuyến điểm thuộc lòng hồ Hòa Bình… Và có thể nói là một hoạt động đặc biệt của chuyến đi này – Sáng hôm nay (18-7-2020) Toàn đoàn đã tề tựu có mặt tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tại đây một lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn của đoàn được diễn ra long trọng. Thật ý nghĩa và vinh dự khi đoàn nhận được sự quan tâm của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Khi nhận được tin đoàn có chương trình làm lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Đích thân Thiếu tướng Võ Sở - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã về dự lễ dâng hương cùng đoàn. Cùng đi với Thiếu tướng Võ Sở còn có đồng chí Trần Văn Phúc - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Huân - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam và đồng chí Phạm Sinh – Phó Tổng Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn…
         Trước giờ cử hành lễ dâng hương, tại Nhà khách của Bảo tàng đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa đoàn đại biểu Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam và 128 thành viên trong đoàn. Trong chương trình gặp mặt – Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội, Thiếu tướng Võ Sở đã vui mừng phát biểu thăm hỏi và đánh giá cao về một sự kiện mang đầy ý nghĩa phát huy và giáo dục truyền thống Trường Sơn anh hùng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này Thiếu tướng Võ Sở gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới tất cả cán bộ hội viên của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh và tại đây Thiếu tướng Võ Sở đã tặng đoàn một số ấn phẩm (sách) của Hội Trường Sơn Việt Nam và cá Nhân ông còn tặng đoàn cuốn Hồi ức của riêng mình - cuốn Hồi ức mang tên: “Đường về đất mẹ”. Thay mặt Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Nguyễn Văn Dụ - Phó Ban đã tặng Hội Trường Sơn Việt Nam một số ấn phẩm là những tác phẩm do Cán bộ hội viên Ban Liên lạc sáng tác.
         Cũng trong khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi này Thiếu tướng Võ Sở đã sát cánh cùng anh chị em trong đoàn chụp những tấm ảnh kỷ niệm ghi lại tình cảm thân thiết của đồng chí đồng đội…
         Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh của đoàn Cán bộ, hội viên Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra long trọng… Sau vòng hoa tươi thắm mang tên “Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh” là các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Nối theo là đội hình chỉnh chu 61 hội viên trong đoàn tượng trưng cho 61 năm 
Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn – Với nghi thức văn hóa kính cẩn, mỗi người một bông hồng trắng, một nén hương xếp hàng đôi hướng về Đài tưởng niệm và tiếp nối sau đoàn dâng hoa là các thành viên trong đoàn lần lượt tiến lên đài cắm hương và vái vọng…
         Sau lễ dâng hương toàn đoàn được tham quan Bảo tàng với sự hướng dẫn và đón tiếp chu đáo của Cán bộ, chiến sỹ Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
         Buổi chiều cùng ngày đoàn Cán bộ, hội viên Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh về thăm Chùa Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Chương trình tiếp theo của đoàn: Tối nay (18-7) đoàn nghỉ tại Hà Nội và tại đây đoàn tổ chức buổi giao lưu Văn nghệ và truyền thống Trường Sơn – Chương trình này đoàn có mời đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các Ban ngành của cơ quan Trung ương Hội Trường Sơn tham dự. Lồng ghép với chương trình giao lưu này cũng là tổng kết chia tay chuyến đi.
         Sáng 19-7 trước khi ra sân bay Nội Bài trở về Thành phố Hồ Chí Minh đoàn còn tranh thủ ghé thăm khu di tích Hoàng Thành Thăng Long…
         Thành công tốt đẹp ắt sẽ là điều mang đến trong chuyến hành hương về nguồn – Thăm các tỉnh Tây Bắc và dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh của đoàn Cán bộ, hội viên Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã trải qua những chặng đường dài trong chuyến đi nhưng hôm nay, qua gương mặt mọi người trong đoàn chúng ta ai ai cũng thấy họ rạng ngời và xung sức – Cái rạng ngời và xung sức ấy nó bắt nguồn từ kết quả chuyến đi; bắt nguồn từ sinh khí nơi họ đến – Nơi mà đặt những hàng bia đá ghi danh 2 vạn Liệt sỹ Trường Sơn – Những người ngày ấy là đồng đội cùng sát cánh bên họ để làm nên một Trường Sơn huyền thoại.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TẠI BẢO TÀNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
  
 




Trước giờ cử hành lễ dâng hương là gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm ( 4 ảnh trên)
 

Thiếu tướng Võ Sở tặng sách cho đoàn


Thay mặt Ban LL TS tp Hồ Chí Minh đồng chí Nguyễn Văn Dụ tặng sách cho Hội TS Việt Nam









Chương trình Lễ Dâng hương được cử hành trọng thể (8 ảnh trên)


Hát về các anh - Những Liệt sỹ anh hùng Trường Sơn


Sau Lễ Dâng hương là chương trình tham quan Bảo tàng


Đồng chí Lê Hồng Huân tặng sách và Bản tin Trường Sơn cho đoàn
 
Bài và ảnh: Phạm Sinh, Lê Hồng Huân
tin tức liên quan