HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH NINH BÌNH

Ngày đăng: 07:03 13/08/2020 Lượt xem: 1.667
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH NINH BÌNH
 
          Sáng 12/8, tại thành phố Ninh Bình, lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình về thông qua đề án Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.
          Sau khi nghe báo cáo tổng thể về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Võ Sở, Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch và các thành viên trong đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội TS tỉnh Ninh Bình; đã được lãnh đạo Tỉnh thông qua nội dung, nhân sự và có công văn cho phép Đại hội; giao quyền lựa chọn về thời gian, địa điểm để tiến hành đại hội, lãnh đạo tỉnh lưu ý cần chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng tránh dịch bệnh Covid19...
          Các đồng chí lãnh đạo Hội TSVN đã chỉ đạo cụ thể việc xác định trọng tâm công tác nhiệm kỳ mới, làm tốt việc lựa chọn nhân sự để Đại hội bầu vào Ban chấp hành, BTV, BKT; bổ sung, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp thực tế...Đồng thời đẩy mạnh thi đua ở các chi hội, hội viên, lập thành tích mừng Đại hội của tỉnh, tiến tới Đại hội Hội TSVN lần thứ 3, bảo đảm xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động truyền thống và nghĩa tình đồng đội, góp phần phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn thời kỳ mới.
          Thay mặt Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Ngọc Phiên,Chủ tịch Hội, cùng các đồng chí trong BTV đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các thành viên Đoàn công tác, bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công ĐH.
          Nhân buổi làm việc, Đoàn đã tới thăm cửa hàng giới thiệu và mua, bán sản phẩm nông, lâm sản của Hội doanh nhân Trường Sơn - Biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của các doanh nhân nữ CSTS, đã thu mua được nhiều sản phẩm quý hiếm từ 32 tỉnh thành, tổ chức tốt việc chế biến, đóng gói, tiếp thị và bán hàng; phần lớn sản phẩm giúp tăng cường sức khoẻ, giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân, chống suy nhược cơ thể...đồng chí chủ tịch Hội TSVN mong Hội doanh nhân Trường Sơn tiếp tục phát huy kết quả kinh doanh trong thời gian tới.
 
                                                                                                    Tin, ảnh : Phạm Tiến Ích

Một số hình ảnh buổi thăm và làm việc:
















tin tức liên quan