ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 07:46 24/08/2020 Lượt xem: 1.134
ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
 
          Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945-2020). Được sự đồng ý của Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh, sáng ngày 21/8/2020 tại Hội trường UBND Tỉnh, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM tỉnh Kiên Giang (Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025.
          Tới dự và chỉ đạo Đại hội về phía Hội Trường Sơn Việt Nam có: Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó chủ tịch; Thượng tá Đặng Sơn - Ủy viên BCH, Phó Ban tổ chức; Trung tá Nguyễn Thị Thu Yên - Ủy viên BCH, Phó chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam.
          Đơn vị bạn vè dự đại hội có: Đại tá Đinh Công Ty - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Ban liên lạc Trường Sơn Thành phố HCM, đồng chí Nguyễn Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn Việt Nam (phụ trách các tỉnh phía Nam) cùng các đồng chí trong BLL Trường Sơn TP HCM, thành phố Cần Thơ...
          Về đại biểu địa phương có: đồng chí Lê Công Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh; đồng chí Trần Duy Linh - Cán bộ Sở Nội vụ Tỉnh, đồng chí Trung tá Đặng Công Nhân - Anh hùng LLVTND; cùng dự đại hội còn có các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh: Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, MTTQ, Hội CCB, Hội TNXP ... Đại biểu chính thức dư đại hội có: 135 hội viên Trường Sơn Tỉnh.
          Đồng chí Lưu Xuân Nghị - UV BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang. Thay mặt đoàn Chủ tịch đại hội đọc báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2020-2025).
          Trong báo cáo Tổng kết đồng chí Chủ tịch Hội đã chỉ rõ: Kiên Giang là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, số lượng hội viên Trường Sơn không đông (169) hầu hết anh chị em quê miền Bắc, sau chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các hội viên được phục viên, chuyển ngành và ở lại Kiên Giang xây dựng quê hương mới, hoạt động của Hội Trường Sơn Tỉnh đạt kết quả khá, thực hiện tôn chỉ, mục đích điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam: “Tập họp đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng và hoạt động tình nghĩa.
          Đồng chí Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tich Hội Trường Sơn Việt Nam đã biểu dương kết quả hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ qua, tuy số lượng hội viên ít, nhưng đã làm được nhiều việc, với tinh thần người chiến sĩ Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đồng chí Phó chủ tịch đã cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan tỉnh Kiên Giang đã hết lòng giúp đỡ Hội Trường Sơn Kiên Giang xây dựng tổ chức như ngày hôm nay. Đồng chí đã thay mặt lãnh đạo Hội TSVN tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội.
          Đại hội Hội Trường Sơn Kiên Giang tổ chức giữa lúc dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác chuẩn bị rất chu đáo, lại được UBND Tỉnh cho phép tạo mọi điều kiện thuận lợi, Hội trường khang trang ở trong khuôn viên của UBND Tỉnh.
          Hội Trường Sơn Tỉnh là ngôi nhà chung của các chiến sĩ Trường Sơn để có điều kiện phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Thành công của Đại hội hứa hẹn thực hiện nghị quyết, xây dựng lòng tin của cấp ủy, chính quyền địa phương với Hội Trường Sơn, góp phần xây dựng cuộc sống của người chiến sĩ đã một thời chiến đấu trên Trường Sơn.
          * Nhân dịp Đoàn cán bộ TW Hội vào dự Đại hội tỉnh Kiên Giang đã đến thăm sức khỏe và tặng quà Thiếu tướng Phan Khắc Hy 93 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên Phó tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội TSVN, Ủy viên danh dự Hội Trường Sơn Việt Nam.
         Đoàn cũng đến dự buổi gặp mặt BLL nữ chiến sĩ Trường Sơn TP HCM.
         Tin và ảnh: Đặng Sơn - Cơ quan TW Hội.



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó CT Hội TSVN và các đại biểu dự đại hội.



Đồng chí Phó Chủ tịch Hội TSKG báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ .



Đại biểu Hội TSVN và Hội TSKG dự đại hội.



Đại diện Hội TSKG phát biểu tham luận.



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó CT Hội TSVN phát biểu.




Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó CT Hội TSVN tặng hoa và quà chúc mừng đại hội.



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - PCT Hội TSVN và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội TSKG.



Đoàn đại biểu Hội TSVN đến thăm Thiếu tướng Phan Khắc Hy và BLL Trường Sơn TPHCM ( ảnh trên và các ảnh dưới).







 
tin tức liên quan