ĐẠI HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN HUYỆN HƯNG HÀ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng: 06:56 12/09/2020 Lượt xem: 1.653

ĐẠI HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN HUYỆN HƯNG HÀ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025


            Sáng 11/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã diễn ra Đại hội Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hưng Hà lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
           Về dự Đại Hội, có Đại tá Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Nguyễn Gia Cam - Trưởng ban Tài chính Hội Trường Sơn Việt Nam; Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Huyện ủy Hưng Hà; đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch huyện Hưng Hà; đồng chí Vũ Hồng Thái - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình; đồng chí Phạm Thị Mỵ - Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Thái Bình; đồng chí Thượng tá Hoàng Trọng Trường - Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Hưng Hà; đồng chí Trần Thị Hoa - Chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn huyện Hưng Hà, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, đại diện cho các cấp, các ngành, các Hội trong tỉnh Thái Bình và huyện Hưng Hà.
           Thay mặt Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hưng Hà, đồng chí Trần Thị Hoa - Chủ tịch Hội đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Hội 5 năm qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo đã nêu bật kết quả hoạt động của Hội trên các mặt: tuyên truyền vận động giáo dục Hội viên phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của Phụ nữ Việt Nam. Hội viên tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19. Công tác xây dựng Hội, công tác phát triển Hội và hoạt động tình nghĩa...Về phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025: Báo cáo nêu bật 7 nội dung, trong đó có nội dung duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, tổng kết hoạt động tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát cho nữ chiến sỹ cô đơn để không còn chị em nào phải ở nhà dột nát...
       Đại tá Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Vũ Hồng Thái - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch huyện Hưng Hà đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.
            Đại hội thông qua: Kết quả bầu Ban chấp hành, Ban Kiểm tra. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại Hội; thông báo kết quả bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình. Đại hội công bố quyết định khen thưởng của Tỉnh Hội và Huyện Hội; trao sổ tiết kiệm và tặng "Chăn ấm tình thương" cho Hội viên.
           Thay mặt Hội Trường Sơn Bộ Tham mưu, Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn Việt Nam tặng sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho Hội viên Trần Thị Luyến thuộc xã Thái Hưng (Hưng Hà). 
           Đại hội Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hưng Hà - Thái Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

                                                         Tin, ảnh : Cảnh Hồng

Một số hình ảnh Đại Hội:




Đại tá Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam tặng hoa Đại hội




Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Hưng Hà Trần Thị Hoa đọc báo cáo



 Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam - Đại tá Trần Văn Phúc phát biểu



Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình - Vũ Hồng Thái phát biểu



Phó Chủ tịch huyện Hưng Hà - Nguyễn Văn Trường phát biểu



Ban chấp hành nhiệm kỳ II 2020 - 2025


 
tin tức liên quan