Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam, kiểm tra, làm việc, nắm tình hình hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 05:25 05/06/2023 Lượt xem: 299
THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM, KIỂM TRA, LÀM VIỆC,
NẮM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH LẠNG SƠN
 
             Ngày 31/5/2023 tại thành phố Lạng Sơn, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đã đến kiểm tra, làm việc, nắm tình hình hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Lạng Sơn. Đoàn gồm có: Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội (Trưởng đoàn); Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội; cùng cán bộ Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Về phía Hội Trường Sơn Tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ và mời một số đồng chí Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Tỉnh. Đồng chí Lý Danh Nông, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn Tỉnh, báo cáo với Đoàn những nội dung đã được Thường vụ thông qua về hoạt động của Hội Trường Sơn Tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, nêu rõ mặt mạnh, mặt yếu kém. Lạng Sơn là tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, có 459 hội viên Trường Sơn, trong đó nam 403, nữ 56, Đảng viên 115. Về tổ chức: có 2 hội cơ sở (TP Lạng sơn và huyện Hữu Lũng) và 5 Ban liên lạc (huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bắc Sơn, Đình Lập và Binh trạm 176). Các đại biểu đã phát biểu ý kiến bổ xung những việc làm được và chưa làm được cần khắc phục trong thời gian tới, nhất là dân chủ và đoàn kết. Cuối cùng Trưởng đoàn công tác Hội Trường Sơn Việt Nam đã kết luận nhiều nội dung nhưng nhấn mạnh điều hành công việc của Ban Thường vụ chưa thực sự dân chủ, đoàn kết, thiếu chặt chẽ, chưa phát huy sức mạnh tập thể. Thời gian tới họp Ban chấp hành (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024), củng cố tổ chức, làm việc theo quy chế.
          Các đại biểu dự hội nghị đều hứa hẹn làm tốt những ý kiến chỉ đạo, những việc cụ thể của Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, nhất là dân chủ, đoàn kết, đồng thuận. Phê bình và tự phê bình xây dựng Hội Trường Sơn tỉnh Lạng Sơn vững mạnh, với tinh thần: “Tập hợp - Đoàn kết – Truyền thống – Nghĩa tình – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”.
          Cùng ngày Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Đoàn công tác đã vào thăm và tặng sách Kho 671 Xăng Dầu thuộc Cục xăng dầu, Tổng cục hậu cần. Kho 671 hiện nay trước là Trung đoàn 671 thuộc Cục đường ống xăng dầu Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

 
 
Đồng chí  Lý Danh Nông - Chủ tịch Hội Trường Sơn Tỉnh Lạng Sơn,
báo cáo Đoàn công tác về tình hình hoạt động của 
Hội Trường Sơn Tỉnh



Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam - Thiếu tướng Võ Sở phát biểu trong buổi làm việc 
 


Thiếu tướng Võ Sở  tặng ấn phẩm Trường Sơn cho Hội Trường Sơn tỉnh Lạng Sơn (2 ảnh trên)


Đoàn công tác Hội Trường Sơn VIệt Nam
chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí 
Hội Trường Sơn tỉnh Lạng Sơn
 

Thiếu tướng Võ Sở  tặng ấn phẩm Trường Sơn cho Kho 671 Xăng Dầu
thuộc Cục xăng dầu, Tổng cục Hậu cần
 
Tin và ảnh
Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội

tin tức liên quan
test 123