Lễ Giới Thiệu Tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" của Thiếu tướng - Nhà văn Hồ Sỹ Hậu

Ngày đăng: 05:40 25/07/2025 Lượt xem: 82
LỄ GIỚI THIỆU TIỂU THUYẾT “DÒNG SÔNG MANG LỬA”
CỦA THIẾU TƯỚNG, NHÀ VĂN HỒ SỸ HẬU, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TRƯƠNG SƠN VIỆT NAM




Thiếu tướng - Nhà văn Hồ Sỹ Hậu phát biểu tại Lễ Giới thiệu sách
 
          Sáng ngày 25/7/2025 tại Hà Nội Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Hội Xăng dầu đường ống Việt Nam tổ chức Lễ Giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của Thiếu tướng, Nhà văn Hồ Sỹ Hậu Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tới dự Lễ Giới thiệu sách có Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Quân đội NDVN; Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Phùng Văn Khai, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội; Đại diện Binh đoàn 12 cùng các đồng đội thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Đường ống xăng dầu Việt Nam; bạn bè và Hội đồng hương họ Hồ thuộc làng Quỳnh Đôi, Nghệ An…
          Cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của Thiếu tướng, Nhà văn Hồ Sỹ Hậu được tái bản, có bổ sung thêm một số chi tiết, lần này có ý nghĩa hết sức sâu sắc vào đúng dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt Sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025). Phát biểu tại Lễ Giới thiệu sách Thiếu tướng – Nhà văn Hồ Sỹ Hậu, xúc động nêu lên cảm tưởng của mình khi viết cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” không chỉ là một tác phẩm văn học, đó còn là lời tri ân với những người đồng đội; những người trở về và những người đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường ống Trường Sơn huyền thoại…
          Trung tướng Phùng Khắc Đăng phát biểu tham luận nêu lên ý nghĩa sâu sắc và thực tế của cuốn sách. Tác giả là một người lính xăng dầu thực thụ đã tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng và chiến đấu trực tiếp trên tuyến đường ống xăng dầu máu lửa này. Bộ đội đường ống xăng dầu đã trải qua biết bao nhiêu hy sinh gian khổ để có tuyến đường ống xăng dầu lịch sử dài hơn 5000 km; kịp thời cung cấp xăng dầu cho xe vận tải và bộ đội xe tăng ta đánh thắng… Nên Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh của bộ đội Trường Sơn đã nói: “Nếu gọi Đường Hồ Chí Minh là huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”.
          Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” ngay từ khi ra mắt lần đầu đã mang 3 ý nghĩa rất lớn: Cuốn sách đã mở ra một mặt trận chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng anh dũng của Bộ đội Xăng dầu Việt Nam. Thứ hai là tầm tư tưởng của cuốn tiểu thuyết đã mô tả và chứng minh bộ đội ta đi từ thô sơ đến hiện đại. Từ mang vác (gùi xăng dầu) chịu biết bao hy sinh mất mát đến tư duy khoa học, trí tuệ; phải thiết kế bằng được đường ống xăng dầu vượt qua suối sâu, đèo cao để đưa xăng dầu ra mặt trận với khối lượng lớn để đánh thắng được kẻ thù. Thứ ba là sau gần 40 năm chiến tranh “Dòng sông mang lửa” không chỉ mang lại cho Thiếu tướng – Nhà văn Hồ sỹ Hậu niềm vinh quang là một vị tường toàn tài “văn võ song toàn” mà còn bù đắp một khoảng trống lớn trong văn học Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng, nó phản ánh cuộc chiến đấu sáng tạo, vô cùng ác liệt và anh hùng của bộ đội xăng dầu và của cả dân tộc ta.
          Nhà báo Hồ Quang Lợi, thay mặt những người đồng hương, những người bạn bè của Thiếu tướng – Nhà văn Hồ sỹ Hậu ở làng Quỳnh Đôi nêu lên những cảm xúc khâm phục về người con của quê hương cách mạng “Xô viết anh hùng”. Ông được xuất thân từ một gia đình cách mạng truyền thống, được đào tạo bài bản; sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ông được điều vào Trường Sơn chiến đấu và gắn bó với con đường ống xăng dầu huyền thoại ngay từ những ngày đầu thi công tuyến đường ống lịch sử này… Ông đã chiến đấu và lao động bền bỉ, với tất cả tâm huyết lòng dũng cảm, trí tuệ sáng tạo để tạo nên cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” đó không chỉ là lòng tự hào của những người con của làng Quỳnh Đôi, Nghệ An mà còn là niềm tự hào của Bộ đội đường ống xăng dầu, bộ đội Trường Sơn Việt Nam và còn để lại một tác phẩm xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lâu dài và anh dũng của dân tộc ta…
          Xin chúc mừng Thiếu tướng, Nhà văn Hồ Sỹ Hậu với tác phẩm tái bản đầy ý nghĩa sâu sắc “Dòng sông mang lửa”.  


Các đại biểu dự Lễ giới thiệu sách



Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội NDVN phát biểu tham luận 



Các Đại biểu dự Lễ giới thiệu sách



Nhà thơ Hữu Thỉnh nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn phát biểu tham luận



Các Đại biểu dự Lễ giới thiệu sách



Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu tham luận 

 
Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tham luận 

Tin và ảnh: Phan Vĩnh Điển
    Ban TTTĐ - Hội TSVN    

tin tức liên quan
test 123