Chi hội Trường Sơn Trung Sơn, tỉnh Bắc Ninh Kỷ niệm 67 năm Ngày mở đường Trường Sơn
CHI HỘI TRƯỜNG SƠN TRUNG SƠN, TỈNH BẮC NINH
KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
Đại biểu dự buổi Lễ kỷ niệm
Trong không khí đầy tự hào của những ngày tháng 5 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng ngày 16 tháng 5 năm 2026, Chi hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Trung Sơn, (phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh cũ) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026) và Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2026.
Đến dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Vân Hà; Lãnh đạo đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo Tổ dân phố trên địa bàn, cùng đông đủ hội viên, cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong (TNXP) thuộc Chi hội Trung Sơn.
Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc do chính các hội viên, cựu chiến binh, cựu TNXP Chi hội Trung Sơn cùng đội văn nghệ địa phương dàn dựng và biểu diễn. Trong trang phục màu xanh áo lính quen thuộc, các "nghệ sĩ cựu trào" đã mang đến hội trường những giai điệu đi cùng năm tháng như: “Bài ca Trường Sơn”, “Bước chân trên dải Trường Sơn”, “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”, “Cô gái mở đường”...
Những lời ca, tiếng hát hào hùng, xen lẫn những điệu múa uyển chuyển không chỉ tái hiện sinh động khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa, mà còn thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, đầy nhiệt huyết của những người lính năm xưa trong thời bình. Không gian hội trường trở nên vô cùng ấm áp, xúc động khi toàn thể đại biểu và hội viên cùng hòa giọng, vỗ tay theo những nốt nhạc rộn ràng.
Sau chương trình văn nghệ chào mừng, các đại biểu và hội viên đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của tuyến đường huyền thoại mang tên Bác. Cách đây đúng 67 năm, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy và Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” (Phân hiệu Đoàn 559), chính thức mở tuyến đường chiến lược chi viện cho miền Nam ruột thịt.
Suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hơn 17.000km đường xe cơ giới, hàng ngàn cây số đường giao liên, đường ống xăng dầu đã được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của hàng vạn bộ đội, TNXP và dân công hỏa tuyến. Trong lực lượng anh hùng ấy, có những người con ưu tú của quê hương Trung Sơn, Vân Hà, Kinh Bắc đã không ngại hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
Một trong những nội dung ý nghĩa và trang trọng tại buổi lễ năm nay là lễ kết nạp hội viên mới. Nhằm tiếp tục mở rộng, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát triển, Chi hội Trường Sơn Trung Sơn đã tổ chức công bố quyết định và trang trọng kết nạp thêm 4 đồng chí hội viên mới vào hàng ngũ của Hội.
Đứng trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và màu cờ truyền thống, các hội viên mới đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong đội ngũ của những người chiến sĩ Trường Sơn anh hùng. Việc bổ sung 4 hội viên mới không chỉ tiếp thêm sinh lực, sức trẻ cho các hoạt động của Chi hội mà còn khẳng định sức hút, uy tín và nghĩa tình bền chặt của ngôi nhà chung Trường Sơn, Trung Sơn đối với các thế hệ cựu quân nhân tại địa phương.
Nối tiếp hào khí Trường Sơn năm xưa, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi hội Trường Sơn Trung Sơn đã triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động, khẳng định vai trò là ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của các cựu chiến binh.
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 nêu rõ: Chi hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Công tác nghĩa tình đồng đội: Đây tiếp tục là điểm sáng của Chi hội. Trong nửa đầu năm 2026, Chi hội đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các hội viên cao tuổi; thực hiện chu đáo việc phúng viếng, tiễn đưa các đồng đội qua đời về nơi an nghỉ cuối cùng.
Xây dựng đời sống văn hóa: Các hội viên tích cực giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống cha anh, chăm ngoan, học giỏi, tiên phong trong phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội tại khu dân cư, đóng góp vào mục tiêu phát triển đô thị và công nghiệp văn minh của phường Vân Hà.
Phát biểu tại buổi lễ, Đ/C Thân Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội TT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi hội Trường Sơn Trung Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng 4 đồng chí hội viên vừa được kết nạp. Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ mong muốn, trong 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo, Chi hội sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Kiên cường, dũng cảm, lập công xuất sắc" của Bộ đội Trường Sơn.
Trong thời kỳ đổi mới, Hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm tốt công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên địa phương để tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ hôm nay.
Nhân dịp này, Chi hội cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hội viên tiêu biểu và các đồng chí hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần gắn kết bền chặt của những người lính năm xưa.
Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi và giai điệu tự hào của những bài ca Trường Sơn, tiếp thêm động lực để các cựu chiến binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau noi theo.
Chủ tịch Hội TT Trường Sơn phường Vân Hà Bắc Ninh, Thân Văn Thái, dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm
Các hội viên mới được kết nạp nhận quyết định của Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Vân Hà, Bắc Ninh
Các đại biểu về dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ kỷ niệm
Vũ Hoàng Thương
Ban TT - Hội Trường Sơn phường Vân Hà, Bắc Ninh