Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên triển khai Kế hoạch kiểm tra, khảo sát

Ngày đăng: 08:22 06/08/2026 Lượt xem: 6
HỘI TRƯỜNG SƠN THÁI NGUYÊN, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA KHẢO SÁT



Ông Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên tặng xe lăn cho hội viên  

    Thực hiện Công văn số 1095/MTTQ-BTT ngày 13/7/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, về việc triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
      Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên là hội xã hội, nghề nghiệp có chức năng nhiệm vụ: Tuyên truyền về Bộ đội Trường Sơn; về Đường Hồ Chí Minh Anh hùng cho các thế hệ, nhằm phát huy truyền thống cao quý của Bộ đội Trường Sơn;  Xây dựng hội ngày càng vững mạnh toàn diện và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của địa phương và của khối xã hội nghề nghiệp đề ra.
     Nguyên tắc tổ chức hoạt động của hội Trường Sơn là:
1-Tự nguyện, tự quản
2-Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3-Tự bảo đảm kinh phí hoạt động
4- Không vì mục đích lợi nhuận
5- Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ hội Trường Sơn Việt Nam.
     Hội Trường Sơn toàn tỉnh có gần 2000 hội viên. Sinh hoạt ở 53 xã, phường. Có các Hội Trường Sơn Sư đoàn trực thuộc; Có CLB Doanh nhân Trường Sơn Thái Nguyên ; CLB VHNT Trường Sơn Thái Nguyên.
      Đến nay Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức được 4 kỳ đại hội. Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030 :  Ban chấp hành có 37 đồng chí. Ban Thường vụ có 4 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch hội; Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó chủ tịch Thường trực; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Phó chủ tịch Phụ trách tổ chức chính sách; đồng chí Đỗ Đức Lại, Phó chủ tịch phụ trách Phường Đức Xuân. Thường trực có 7 đồng chí. Hội Trường Sơn không được Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và kinh phí hoạt động.Tất cả cán bộ Hội và Văn phòng đều là kiêm nhiệm. Văn phòng Hội được đặt tại 586 Luông Pra Băng, tổ 11 phường Phan Đình Phùng tỉnh Thái Nguyên. Hội Trường Sơn là thành viên của MTTQ tỉnh Thái Nguyên; Hội thực hiện công tác giao ban, thông tin báo cáo đầy đủ theo quy định. Kinh phí hoạt động tự bảo đảm.
      Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 đạt được là: Nhân dịp kỷ niêm 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền Chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến từng cán bộ hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, trong kháng chiến và trong thời kỷ đổi mới; Gương mẫu chấp hành Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương nơi cư trú;  Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động do MTTQ phát động; 100% hội viên đăng ký thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương. Đã tổ chức tốt hướng dẫn của cấp trên tổ chức hoạt động Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2026); 67 năm ngày Mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn ( 19-5-1959/19-5-2026). Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. nhiệm kỳ 2026-2031. Phối hợp với Hội Trường Sơn Phường Phổ Yên Tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh: Hát về Trường Sơn và Kỷ niệm 67 Năm ngày Mở đường Hồ Chí Minh được mọi người hoan nghênh và đánh giá cao. Các đơn vị Nghệ thuật làm tốt công tác trên là Phân Hội Nghệ Thuật Trường Sơn tỉnh, Liên chi hội Trường Sơn Quan Triều, Linh Sơn, Liên chi Hội Trường Sơn Phổ Yên, vv..Tổ chức thăm Lăng Bác cho 58 đồng chí tham gia. Thăm chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm Các anh hùng liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa Trang Trường Sơn, Hang Tám Cô. Địa đạo Vịnh Mốc, vv.... Đồng thời làm tốt  công tác nghĩa tình đồng đội ngay tại các Hội, Liên chi hội và các hội cơ sở.
      Tỉnh hội Trường Sơn Thái Nguyên cũng đã có giải pháp trong thời gian tới là: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Tổ chức củng cố tổ chức hội vừng mạnh toàn diện;  chỉ đạo Đại hội các Hội Trường Sơn ở các xã, phường có điều kiện thành lập hội. Tuyên truyền kết nạp nhiều hội viên mới.

 
Ông Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên tặng quà trong buổi
Giao lưu với các cháu Trường Laog tại Thái nguyên

 
                                 Lưu Sỹ Mùi
       Tỉnh hội Trường Sơn Thái Nguyên.

tin tức liên quan
test 123