ẤM ÁP NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Các Đại biểu dự Hội nghị
Trong không khí ấm áp, thắm đượm nghĩa tình của những ngày mùa thu tháng 10, ngày 16 tháng 10 năm 2026, tại nhà hàng Hoàng Anh (Tổ dân phố Sơn Quang, phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh), Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Vân Hà đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống và sinh hoạt Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đây là dịp hội ngộ đầy ý nghĩa để những người con ưu tú của quê hương cùng tề tựu, ôn lại ký ức một thời hoa lửa oanh liệt và sẻ chia những hoạt động nghĩa tình giữa đời thường. Rộn ràng chương trình giao lưu văn nghệ thắm tình đồng chí
Mở đầu và xuyên suốt chương trình gặp mặt là không khí vui tươi, phấn khởi từ các tiết mục giao lưu văn nghệ do chính cán bộ, hội viên và đại biểu tự biên tự diễn. Những giai điệu hào hùng, đi cùng năm tháng như "Bước chân trên dải Trường Sơn", "Bài ca Trường Sơn", "Cô gái mở đường" hay những câu hát tha thiết về quê hương, đất nước vang lên rộn rã trong hội trường.
Dù mái tóc nay đã pha sương, nhưng tiếng hát của những người lính năm xưa vẫn tràn đầy nhiệt huyết, hào sảng và lạc quan như thuở “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Những lời ca, tiếng hát không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười mà còn làm sống dậy cả một thời tuổi trẻ cống hiến, khơi dậy niềm xúc động sâu lắng trong lòng mỗi hội viên và khách quý có mặt.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và hội viên đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2026). Từ dấu mốc lịch sử khi Đoàn công tác quân sự đặc biệt 559 được thành lập dưới sự chỉ huy của Thượng tá Võ Bẩm với tinh thần “ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, tuyến chi viện chiến lược đã lớn mạnh nhanh chóng.
Trải qua 16 năm đối mặt với hơn 733 nghìn trận oanh kích cùng hơn 4 triệu tấn bom đạn của đế quốc Mỹ, Bộ đội Trường Sơn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam mà còn trực tiếp tham gia chiến đấu ở nhiều chiến dịch quan trọng: Đường 9 – Nam Lào, Khe Sanh, giải phóng Quảng Trị và Thành Cổ năm 1972, giải phóng Buôn Ma Thuột – Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 thống nhất non sông.
Với những chiến công oanh liệt, Bộ đội Trường Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong không khí trang nghiêm, toàn thể hội trường đã bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, Chính ủy Đặng Tính cùng biết bao đồng đội, anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự hiện diện của nhiều thế hệ, từ những bậc lão thành gắn bó trọn vẹn 16 năm khói lửa như bác Nguyễn Viết Toàn (nhập ngũ tháng 2/1959), cho đến các đồng chí tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và thế hệ trưởng thành trong thời kỳ hòa bình, đổi mới.
Dấu ấn nghĩa tình đồng đội trong công tác xây dựng Hội Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong năm 2025 – 2026 vừa qua, Hội truyền thống Trường Sơn phường Vân Hà đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện: Về công tác xây dựng hội: Toàn phường hiện có 106 hội viên. Trong năm đã kết nạp 10 hội viên mới và tiễn đưa 3 hội viên qua đời do tuổi cao sức yếu. Hội luôn duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Công tác chăm lo đời sống và nghĩa tình đồng đội: Hội đã tổ chức khám sức khỏe, phân loại bệnh tật cho 67 lượt hội viên; kịp thời thăm hỏi 14 hội viên ốm đau xuất viện trở về. Nhân dịp kỷ niệm 27/7/2026, Hội đã trao tặng 6 suất quà tri ân tới các đối tượng chính sách và người có công (mỗi suất 250.000 đồng). Các chi hội, tiêu biểu như chi hội Trung Sơn và chi hội Ninh Sơn, còn tích cực tổ chức mừng thọ cho các hội viên từ 70 – 75 tuổi trở lên.
Xây dựng nguồn quỹ tương trợ:
Ngày 28/9/2026, Hội đã thành lập Quỹ nghĩa tình Trường Sơn phường Vân Hà. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động đợt 1, quỹ đã nhận được sự chung tay ủng hộ của đông đảo hội viên và các cá nhân hảo tâm với tổng số tiền quyên góp gần 7 triệu đồng.
Công tác tuyên truyền được chú trọng: Hội đưa tin, biểu dương các điển hình tiên tiến và việc làm tốt trên cổng thông tin điện tử của TW Hội và các kênh thông tin đại chúng…Góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Trường Sơn tiêu biểu giữa đời thường.
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Để tiếp tục giữ vững và lan tỏa truyền thống vẻ vang, trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, Hội đã thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm:
Tiếp tục gắn kết các thế hệ hội viên, đẩy mạnh phát triển hội viên mới từ lực lượng cựu quân nhân Trường Sơn, con em Trường Sơn và những cá nhân tâm huyết theo Điều lệ Hội.
Nâng cao chất lượng hoạt động nghĩa tình: Chăm lo chu đáo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, đặc biệt quan tâm tới hội viên cao tuổi, gia đình chính sách, người có công và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đóng góp xây dựng quê hương: Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; nêu gương sáng giáo dục con cháu tiếp bước cha anh xây dựng Vân Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Quản lý quỹ hội hiệu quả: Duy trì, quản lý chặt chẽ và công khai nguồn quỹ hội, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả thiết thực nhất.
Buổi gặp mặt và giao lưu văn nghệ khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi và những cái bắt tay siết chặt thắm tình đồng chí. Dù thời gian trôi qua với nhiều đổi thay, ngọn lửa nhiệt huyết và nghĩa tình son sắt của những người lính Trường Sơn phường Vân Hà vẫn luôn bền chặt, tiếp tục tỏa sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Vân Hà - Bắc Ninh phát biểu tại Buổi Gặp mặt
Các Đại biểu khách mời Dự Gặp mặt
Các tiết mục biểu diễn văn nghệ (ảnh trên và dưới)
Vũ Hoàng Thương
Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh