Gặp mặt truyền thống của những người lính thợ Trường Sơn

Ngày đăng: 09:37 30/04/2018 Lượt xem: 3.170
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG CỦA NHỮNG
       NGƯỜI LÍNH THỢ TRƯỜNG SƠN

 
      Sáng nay, tại 16 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Liên lạc X340 đã họp mặt truyền thống lần thứ 25. Đã trở thành truyền thống, Ngày Toàn thắng 30-4 hàng năm đã được những người lính thợ Trường Sơn X340 của sư đoàn 471 chọn là ngày gặp mặt. Cùng với Hà Nội, các hội viên Trường Sơn X340 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Plây cu, Gia Lai cùng tổ chức họp mặt. Gần 40 hội viên tại khu vực Hà Nội và lân cận hôm nay tay bắt mặt mừng gặp nhau tại nhà hàng của vợ chồng 2 hội viên Thái - Mây.
     CLB Nghệ thuật Trường Sơn với nòng cốt là nhiều đồng chí văn công Sư đoàn 471 năm xưa nhiều lần tới phục vụ X340, hôm nay lại mang lời ca, tiếng hát phục vụ đồng đội Trường Sơn X340.
      X340 được thành lập ngày 1-9-1966. Khi Sư đoàn 471 được thành lập, X340 từ Binh trạm 34 được chuyển về trực thuộc Sư đoàn 471. X340 là đơn vị duy nhất gắn bó với Sư đoàn 471 cả 3 thời kỳ: Sư đoàn 471 khu vực, Sư đoàn 471 ô tô vận tải và Sư đoàn 471 kinh tế lâm nghiệp. Tháng 9 năm 1988, Sư đoàn 471 kết thúc nhiệm vụ lịch sử sau gần 17 năm xây dựng và trưởng thành. X340 lúc này được bàn giao về Bộ Tư lệnh Khu 5. Hiện nay X340 đổi tên thành Xưởng trung tu công trình X340 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5. Hiện X340 đứng chân ở TP. Plây Cu, Gia Lai. Từ một xưởng trung tu ô tô cấp đại đội, X340 khi làm kinh tế lâm nghiệp ở Tây Nguyên được nâng lên tương đương cấp Tiểu đoàn, hiện nay tương đương với cấp trung đoàn.
       X340 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND (3-9-1973). Đồng chí Nguyễn Văn Tân, tổ trưởng tổ máy của đơn vị được phong Anh hùng ngày 11/1/1973. Hiện nay Trung tá, Anh hùng Nguyễn Văn Tân là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn sư đoàn 471, Trưởng Ban Liên lạc X340 phía Bắc.
      Tại cuộc họp mặt, đồng chí Đặng Văn Mỹ, nguyên Xưởng phó X340, thay mặt Ban Liên lạc đã ôn lại lịch sử tóm tắt của X340 Anh hùng. Nhà báo, nhà văn Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch Hội TS sư đoàn 471 tham dự cũng đã nhắc lại nhiều kỷ niệm mà anh đã gắn bó với X340 Anh hùng giai đoạn 1972 – 1975. Đặc biệt là việc anh nhờ bàn tay tài hoa của những người thợ X340 gò chiếc máy phóng ảnh bằng đèn pin cho Ban Tuyên huấn Sư đoàn. Nhờ chiếc máy phóng ảnh này mà Ban Tuyên huấn Sư đoàn đã in phóng ra nhiều bức ảnh phục vụ tuyên truyền và tư liệu lịch sử của Sư đoàn; Kỷ niệm về lần Hội diễn ăn nghệ đầu tiên của sư đoàn năm 1972 và lần thứ 2 năm 1973, X340 với nhiều tiết mục đoạt giải xuất sắc... Đồng chí cũng thông báo với các hội viên X340 về cuộc vận động viết “Ký ức Sư đoàn”. Nhân dịp họp mặt, đồng chí Phạm Thành Long đã tặng 20 cuốn sách truyện “Chết oan vì lời đôn” mới xuất bản của anh.
      Đồng chí Nguyễn Văn Phán, nguyên Xưởng phó và đồng chí Nguyễn Hữu Thái, Phó Ban Liên lạc, thay mặt Ban Liên lạc chúc mừng thọ các đồng chí hội viên tuổi 80, 75 và 70.
      Nhân dịp này, Ban Liên lạc X340 đã tiếp nhận cháu Nguyễn Cẩm Giang – hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 (năm 2016) chính thức thành hội viên sinh hoạt với Ban Liên lạc X340. Cháu Nguyễn Cẩm Giang – Một giáo viên tiểu học đã có hai công trình bài giảng đoạt giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Trường Sơn, về Nghĩa trang Trường Sơn – vô cùng cảm động trước quyết định của Ban Liên lạc X340. Hội viên Cẩm Giang đã đọc tặng các hội viên X340 bài thơ “Bài ca 30-4” mà cô đã sáng tác và được Trang báo điện tử Trường Sơn công bố…
      Trong lần gặp mặt này, nhiều hội viên đã trổ tài văn nghệ “hát cho đồng đội nghe”. Các tiết mục sáo trúc, sáo Mèo, hát Chầu văn, hát Quan họ, hát những bài hát về Trường Sơn… đã được nhiều hội viên biểu diễn rất nhiệt tình.
       Buổi họp mặt kết thúc trong bữa liên hoan ấm tình đồng chí, đồng đội.
 
      Tin ảnh: Khoa Lương
 
 




Gặp nhau và đóng hội phí. 2 ảnh trên.


















CLB Nghệ thuật Trường Sơn biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng đội Trường Sơn X340. 6 ảnh trên.






Các hội viên X340 tại buổi gặp mặt. 2 ảnh trên.



Đồng chí Nguyễn Hữu Thái, Phó Trưởng Ban Liên lạc điều hành buổi gặp mặt.



Nguyên Xưởng phó Đặng Văn Mỹ ôn lại những nét chính về lịch sử của X340 Anh hùng.



Nguyên Xưởng phó Nguyễn Văn Phán, thông báo về hoạt động của Ban Liên lạc.



Phó Ban Liên lạc Nguyễn Hữu Thái trao tặng hội viên mới Nguyễn Cẩm Giang cuốn "Lịch sử X340 Anh hùng".



Ban Liên lạc Mừng thọ các hội viên tuổi 80, 75, và 70 tuổi.







Những tiết mục văn nghệ "hát cho đồng đội nghe" được các hội viên say sưa trình diễn. 2 ảnh trên.



Trưởng ban Liên lạc Anh hùng Nguyễn Văn Tân (bên trái), chụp ảnh kỷ niệm với 3 nhà tài trợ buổi Họp mặt truyền thống: Thái - Mây và Hữu Thái.



Bức ảnh kỷ niệm ngày gặp mặt. 
tin tức liên quan
test 123