Đại hội nhiệm kỳ II Hội TS huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngày đăng: 09:54 17/06/2018 Lượt xem: 3.030
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II HỘI TS HUYỆN LƯƠNG TÀI TỈNH BĂC NINH
 

          Tin & ảnh: Trung Phụng
 
       Ngày 14/6/2018 tại TT Văn hóa huyên Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng khai mạc đại hội đại biểu Hội TS đường Hồ Chí Minh lần thứ hai.
      200 đại biểu đại diện cho 487 hội viên toàn huyện đã vê dự. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng  hai đồng chí Phó Chủ tịch, đại biểu MTTQ, Hội CCB, Huyện đội, Hội nạn nhân CDDC, và đại biểu của Đảng ủy, UBND thị trấn Thứa, Hội CCB 14 xã trong huyện đã tới dự và chia vui. Đại biểu Tỉnh hội có đồng chí Bùi Xuân Chúc, Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách công tác tổ chức. Hội nữ chiến sỹ TS có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch; Đồng chí Hoàng Đắc Mưu, Chủ tịch, đồng chí Lê Ba, Phó Chủ tịch Hội TS huyện Gia Bình; Đồng chí Nguyễn Duy Phiên, TB Liên lạc Sư đoàn 470 Bắc Ninh.
      Sau 40 phút văn nghệ chào mừng của Đội văn nghệ TS xã Quảng Phú,  
đồng chí Phạm Tiến Lập, Phó Chủ tịch Hội TS Lương Tài đã điều hành khia mạc Đại hội, thông qua quy chế Đại hội và báo cáo kết quả Đại hội trù bị. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào BCH, suy tôn đồng chí Phạm Văn Hậu là Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Phạm công Nghiêm, Chủ tịch, 2 đồng chí Phạm Văn Lập, Nguyễn Văn Để, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ mới…
      Đồng chí Phạm Công Nghiêm, Chủ tịch phát biểu khai mạc.
    Đồng chí Phạm Văn Hậu, nguyên Chủ tịch nhiệm kỳ 1 đọc báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2; báo cáo kiểm điểm BCH.
     Nhiệm kỳ 1 Hội TS Lương Tài đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, gặp mặt ôn lại lịch sử trưởng thành của bộ đội TS vào ngày 19/5 hàng năm; Trong dịp mở bảo tàng Bắc Ninh, giớí thiệu kỷ vật TS, Hội Lương Tài đóng góp hơn 100 hiện vật, là huyện có nhiều kỉ vật nhất. Về đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ tuổi cao bệnh tật nặng, nhưng luôn nêu cao trách nhiệm đến cùng, giữ vững phong trào hoạt động của huyện. Công tác tình nghĩa rất chu đáo.  Thăm hỏi 75 lần hội viên ốm đau; Tặng 62 phần quà nhân dịp những ngày kỷ niệm; Phúng viếng hội viên qua đời 50 đồng chí, phúng viếng tứ thân phụ mẫu 17 trường hợp. Về Phương hướng nhiệm kỳ 2: Hội tập trung xây dựng tổ chức mạnh, phát huy truyền thống TS Anh hùng, nghĩa tình đồng đội. Tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, vận động tài trợ tăng quỹ hoạt động. Đẩy mạnh phong trào thi đua tập trung dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn làm động lực thúc đẩy hội vững mạnh phát triển bền vững.
     Các đại biểu ở cơ sở tham gia tham luận tại Đại hội nhất trí cao bản báo cáo của BCH và phân tích làm sâu sắc thêm báo cáo của BCH. Đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá, động viên Hội TS huyện nhiệm kỳ 1 có nhiều cố gắng, tích cực tham gia với địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí còn giao nhiệm vụ cho các xã phải quan tâm đến Hội Trường Sơn ở địa phương.
     Đồng chí Bùi Xuân Chúc, Chủ tịch Hội TS tỉnh phát biểu ngắn gọn nêu bật được những ưu điểm của Hội huyện trong nhiệm kì và nhấn mạnh những việc cần làm trong nhiệm kỳ 2. Đồng chí mong muốn Hội TS Lương Tài phấn đấu là Hội tiêu biểu của tỉnh.
      Sau phần gia mắt BCH, trao tặng Bằng khen của Tỉnh hội cho hội viên tiêu biểu, Đại hội đã trao tặng Kỷ niêm chương của TW Hội cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu và đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND vì đã tận tình giúp đỡ hội Trường Sơn.
       Đại hội nhiệm kỳ II Hội TS huyện Lương Tài đã kết thúc tốt đẹp.
 
 

Lãnh đạo huyện Lương Tài tặng hoa Đại hội.
 
 

Cám ơn đội Văn nghệ TS xã Quảng Phú biểu diễn chào mừng Đại hội.









Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 3 ảnh trên.



Chủ tịch Hội TS Bắc Ninh Bùi Xuân Chúc phát biểu với Đại hội.



Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài phát biểu với Đại hội.



BCH Nhiệm kỳ Hội TS Lương Tài ra mắt Đại hội.

















































 
tin tức liên quan
test 123