Hội CCB xã Hương Ngải làm tốt công tác chính sách và nghĩa tình đồng đội

Ngày đăng: 08:02 26/07/2018 Lượt xem: 637
Hội CCB xã Hương Ngải
LÀM TỐT CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH VÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI



Hội CCB Hương Ngải thăm và tặng quà hội viên là thương binh nhân dịp 71 năm Ngày TBLS Việt Nam 2018
 
    Là một cơ sở Hội còn nhiều khó khăn của Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Thất (Hà Nội), nhưng với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng nghị lực và quyết tâm cao của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, trong những năm qua Hội Cựu Chiến binh xã Hương Ngải đã vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ của địa phương, trong đó có công tác chính sách, tình nghĩa đồng đội.
    Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải có gần 300 hội viên, trong đó hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp là 5,98 %, kháng chiến chống Mỹ là 67,25  %, cán bộ hội viên là đảng viên chiếm 24,3 %, tuổi đời bình quân của hội viên là 69,6 tuổi. Đó là những nét đặc điểm cơ bản của Hội, mang tính đặc trưng; Đây là thuận lợi nhưng cũng có khó khăn. Về mặt thuận lợi, đây là lực lượng đã được tôi luyện trong quân ngũ, phần lớn hội viên đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, họ đều có lập trường, bản lĩnh vững vàng, gương mẫu, nhiệt tình trong công tác Hội; nhưng họ có một khó khăn mang tính quy luật đó là hạn chế về sức khỏe, khi người ta tuổi càng cao thì sức khỏe sẽ giảm đi theo năm tháng.
    Thực hiện Nghị quyết và chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, công tác chính sách và tình nghĩa đồng đội là một trong những hoạt động công tác Hội được tập trung và quan tâm thực hiện, được xác định đây là một khâu đột phá. Với nhận thức sâu sắc rằng cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ, có làm tốt công tác chính sách và tình nghĩa đồng đội, thường xuyên quan tâm đến hội viên đặc biệt là đối với các hội viên trong cuộc sống hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn, thì mới tăng cường tình cảm đồng đội giữa bộn bề đời thường, tạo được sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội, giữa hội viên với hội viên. Từ những kết quả thực hiện công tác chính sách và tình nghĩa những năm về trước tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa được cao. Quỹ nghĩa tình đồng đội của các chi hội mới dừng lại ở mức 200.000 – 300.000 đồng /một hội viên; việc thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn hàng năm còn hạn chế... Trước tình hình đó, Thường trực, Thường vụ Hội và Ban Chấp hành Hội đã họp bàn và xác định quyết tâm phải làm tốt hơn nữa công tác chính sách và tình nghĩa. Nội dung này được đưa ra bàn bạc trong hội nghị Ban Chấp hành và từng chi hội, được sự đồng thuận cao trong toàn Hội. Sau hơn một năm thực hiện, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, hội viên, tinh thần khắc phục khó khăn,  công tác chính sách và tình nghĩa của hội Cựu chiên binh xã đã có những khởi sắc bước đầu. Trong Hội mỗi khi có hội viên gặp khó khăn đột xuất thì Hội kịp thời báo cáo Huyện Hội đề nghị hỗ trợ; đồng thời Ban Chấp hành Hội chủ động đến thăm hỏi và trích từ ngân sách mua quà động viên. Ban Thường vụ Hội chỉ đạo các chi hội thường xuyên rà soát, phát hiện những trường hợp rủi ro đột xuất, đau ốm thường xuyên, gia đình khó khăn thì xét duyệt và tổ chức thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ vào các dịp ngày thương binh liệt sỹ, Tết Nguyên đán. Trong kế hoạch của Hội thăm, tặng quà các đối tượng chính sách chung trong xã còn có các hội viên không phải là đối tượng chính sách nhưng có nhiều khó khăn cũng được tặng quà của Hội. Việc làm này đã để lại ấn tượng sâu sắc về mặt tình cảm của hội viên đối với tổ chức Hội Cựu chiến binh xã. Năm 2017,  nhân dịp Tết Nguyên đán, Hội đã tặng 10 suất quà trị giá 2.100.000 đồng cho 10 hội viên ốm đau; Hội đã đề nghị huyện Hội tặng xe lăn cho 4 đồng chí; vận động hội viên và người ngoài Hội ủng hội được 4.665.000 đồng tặng quà cho 20 đối tượng chính sách và hội viên ốm đau.  Chuyển 1 suất quà 300 ngàn đồng của huyện Hội cho một hội viên là thương binh 1/4. Các chi hội chủ động thăm hỏi 31 hội viên bị ốm, sức khỏe yếu với số tiền là 4.121.000 đồng; Tổ chức lễ tang cho 8 hội viên ở các chi hội từ trần đảm bảo trang trọng và văn minh. Chỉ đạo chi hội 8 vận động hội viên đóng góp mua một chụp kính xe tang trị giá 15 triệu đồng, giúp cho việc tổ chức lễ tang hội viên từ trần trong xã rất trang trọng. Việc làm này được hội viên và nhân dân trong xã đánh giá rất cao. Từ đầu năm 2018 đến nay, tiếp tục thực hiện Đề án số 3 của Thành hội về giảm nghèo, nâng cao mức sống hội viên CCB nhiệm kỳ 2017 – 2022, đến nay Hội đã có 9/9 chi hội hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 với tổng số tiền 3.100.000 đồng (vượt chỉ tiêu năm). Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả 5 năm. Năm 2018, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Hội đã tổ chức  thăm, tặng 17 suất quà 4,3 triệu đồng cho hội viên ốm đau và gia đình đã giúp đỡ nhiều cho Hội CCB; Chuyển 01 suất quà 300.000 đồng của huyện Hội cho 01 hội viên. Đưa 02 hội viên CCB nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng tại làng Hữu Nghị (Hà Nội), 2 hội viên đi an dưỡng năm 2018. Hằng  tháng Ban Chấp hành Hội đã đặt mua thêm 20 bản thông tin Cựu chiến binh tặng cho 6 đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đã nghỉ công tác Hội và cấp cho14 đồng chí chi hội phó. Các chi hội chủ động thăm hỏi 09 hội viên bị ốm, sức khỏe yếu với số tiền là 900.000 đồng; Tổ chức lễ tang cho  hội viên từ trần, đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ, vận động  đi hỏa táng  đạt tỷ lệ 66,7%. Hoàn thành Hội phí năm 2018 theo quy định đạt 100% kế hoạch. Tuy còn có khó khăn trong thu nhập nhưng với tình cảm đồng chí, đồng đội, các hội viên đã tích cực xây dựng quỹ chi hội để giúp đỡ lẫn nhau, đến nay quỹ của Hội xã đã được nâng lên bình quân đạt 609.000 đồng/ 1 hội viên, 100%  hội viên đều tham gia Bảo hiểm y tế.  Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Thường trực hội đã tổ chức cho 30 hội viên CCB, CQN và gia đình đi tham quan và thăm chiến trường xưa an toàn, đạt kết quả tốt; Thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ năm 2018, Ban chấp hành Hội phối hợp cùng Hội Trường Sơn của xã đã tổ chức thăm và tặng quà một số đối tượng chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 2.600.000 đồng cho 12 hội viên thuộc các chi hội (trong đó có 01 suất quà của huyện Hội, 01 suất quà của Công đoàn UBND xã Hương Ngải tặng);  Đây là những suất quà tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng có giá trị về ý nghĩa tinh thần, đã để lại những niềm vui và xúc động trong lòng hội viên.
    Có thể những việc làm và kết quả trên đây của Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải chưa phải là nhiều, chưa phải là lớn so với các đơn vị, các địa phương khác, nhưng cũng đã phần nào nói lên được sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên, là những điểm nhấn của kết quả công tác Hội trong thời gian qua mà đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận./.
 
                                                                                                  Phí Mạnh Cần
                                                                                   Cựu chiến binh xã Hương Ngải
 

 
 
tin tức liên quan
test 123