Hội Trường Sơn xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Đại hội nhiệm kỳ II ( 2019 – 2024).

Ngày đăng: 08:59 17/05/2019 Lượt xem: 552

-------------------------------------------------------------------------------------------

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II HỘI TS XÃ XUÂN THẮNG
 
         Chiều ngày 16/5/2019 Hội Trường Sơn xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II ( 2019 – 2024).
         Về dự Đại hội có các đồng chí:  Đỗ Viết Như, Lê Bá Thuần Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện  Thọ Xuân
 Về phía địa phương có các đồng chí: Trịnh Thị  Đào Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị, ban ngành, tổ chức xã hội…
        Các công ty đóng trên địa bàn có: Mỏ đất Xuân Thắng , Nhà máy gạch Tuy nen Lam Sơn, Chi Hội CSTS giúp nhau làm kinh tế. Các hội bạn có các xã Xuân Phú, Xuân Thành, Thị Trấn Sao vàng, Thị trấn Thọ Xuân và  30 hội viên Hội Trường Sơn xã Xuân Thắng  tham dự đầy đủ.
       Buổi sáng, các đại biểu đã thắp hương, dâng hoa viếng  tượng đài các liệt sỹ. và làm một số công việc trù bị cho Đại Hội.
Buổi chiều. Sau Chương trình giao lưu ca nhạc của đội văn nghệ Trường Sơn xã là lễ chào cờ, đọc diễn văn khai mạc, Đại hội được đón các cháu  Thiếu nhi về chúc mừng.
      Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Bạch, Chủ tịch Hội đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2014-2019.
       Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ I ( 2014 – 2019) đã nêu bật những thành tích về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Trường Sơn anh hùng; xây dựng củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 04 HV. HV từ trần 2. tổng số hội viên là 30. Hội đã làm tốt công tác xây dựng quỹ bình quân đạt 700.000 đồng/người; thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau đến 10 triệu đồng.
       Trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã có 3 HV điển hình vươn lên làm giầu từ trang trại và chăn nuôi lợn v.v…
       Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II ( 2019- 2014), Hội bám sát vào phương châm hoạt động của TW Hội là: Tập hợp- Đoàn kết - Tổ chức vững chắc- Hoạt động hiệu quả”.Phấn đấu giử vững danh hiệu là Hội dẫn đầu của toàn huyện.
      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí ĐỗViết Như, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện và đồng chí Trịnh Thị Đào Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những đóng góp của Hội vào phong trào chung của địa phương,  đã góp phần đưa xã Xuân Thắng  đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017.
Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014- 2019;  Đồng thời mong muốn hội  TS xã tiếp tục phát huy truyền thống, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương giầu đẹp.
       Đại hội bầu Ban chấp hành khóa II gồm 7 người, đồng chí Nguyễn Văn Bạch  được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Hội.
     Đồng  chí Lê Bá Thuần thay mặt BCH huyện Hội đã đọc quyết định khen thức Giấy khen cho Tập thể Hội TS xã Xuân Thắng.
         UBND xã cũng đã tặng Giấy khen cho 3 hội viên xuất sắc của 3 chi hội.
         16 giờ 3 phút cùng ngày. Đại hội bế mạc và thành công tốt đẹp./.

 




 
Tin ảnh: Lê Thuần CTV trang tin ĐT TS.

tin tức liên quan
test 123