Phú Yên gặp mặt truyền thống bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 02:45 21/05/2019 Lượt xem: 655
PHÚ YÊN GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

                 Đại tá Nguyễn Bá Thuyết,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS tỉnh PhúYên


 

      Ngày 19/5/2019, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh và bộ CHQS tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).    
      Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu là lãnh đạo Đảng, chính quyền và LLVT tỉnh cùng 300 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP trực tiếp công tác, chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn đã dến dự.
      Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là những chiến công trong công cuộc mở đường Hồ Chí Minh, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên được sơ khai thành lập từ Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn đầu năm 2009. Đến ngày 13/6/2012, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, Hội đã có bước phát triển nhanh chóng, sâu rộng từ tỉnh đến một số xã, phường.
       Hội đã có nhiều hoat động có ý nghĩa xã hội và nhân văn, góp phần giải quyết khó khăn về công tác chính sách cho xã hội như: Cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” do Trung ương Hội phát động từ năm 2013 đã và đang được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.
       Bằng các nguồn vốn của Trung ương Hội và địa phương, trong 10 năm qua, Hội Trường Sơn tỉnh đã hỗ trợ xây 17 nhà Tình nghĩa tặng hội viên nghèo và gia đình chính sách trị giá trên 7 trăm triệu đồng; tặng 7 sổ tiết kiệm, mỗi sổ từ 3 triệu đến 10 trệu đồng; thăm, tặng quà cho hàng trăm lượt hội viên, gia đình thương binh, liệt sĩ gần 40 triệu đồng…
      Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng (ảnh trên) chúc mừng Hội Trường Sơn tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường TrườngSơn, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc tới các thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn. Đồng chí mong muốn, với trách nhiệm, uy tín của mình, Hội Trường Sơn tỉnh cùng các hội viên tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước; xây dựng Đảng, chính quyền; luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; không ngừng phá thuy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
       Dịp này, Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn cho các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ.

tin tức liên quan
test 123