Một chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ viết Văn &Thơ độc đáo

Ngày đăng: 10:27 04/10/2019 Lượt xem: 946
MỘT BUỔI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VIẾT VĂN VÀ THƠ  ĐỘC ĐÁO.
                                     
        Chiều ngày 04/10/2019, tại Hội trường Nhà khách Thanh niên – Khu 1 Bến Thốc, phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng ; Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn ( Hội VHNTTS), thuộc Hội TSVN  tiếp tục công tác bồi dưỡng nghiệp vụ viết Văn xuôi và Bình giảng Thơ cho hội viên dự Trại viết.
       Về dự và chỉ đạo chương trình ngày thứ  tư của Trại viết, về phía Hội Trường Sơn Việt Nam có: Nhà Văn, Nhà Báo  Phạm Thành Long - Chủ tịch Hội VHNTTS và Nhà Thơ Nguyễn Hữu Quý  - Phó chủ tịch Thường trực là Giảng viên chính của chương trình này.
       Sau phần giới thiệu vê thể loại, cấu trúc… của Văn xuôi. Thày Nguyễn Hữu Quý, chỉ định các Trại viên phát biểu về từng vấn đề được đề ra cho một bài văn xuôi, phục vụ cho chuyên đề, thể loại văn xuôi mà Trại viết 2019 đang “ Đặt hàng” trong năm 2019-2020.
        Điều độc đáo của phần 2 buổi chiều là:  “Thày Quý”  đã có một phương pháp tiếp cận Thơ cho các hội viên hoàn toàn mới, Thày nêu ra một bài thơ 4 câu của Nhà Thơ  Chế Lan Viên – “Lau biên giới”. Sau phần giới thiệu bài thơ, tất cả các Trại viên đều được mời lên trình bày cảm xúc của mình về bài thơ và bình giảng bài thơ, theo nhiều cách hiểu, rất đa dạng và phong phú. Cuối cùng giảng viên Hữu Quý nhận xét đánh giá phần cảm nhận, bình giảng của mỗi Trại viên , sau đó giảng viên bình giảng bài thơ theo cảm nhận hết sức sâu sắc, để lại ấn tượng trong lòng mỗi hội viên dự trại viết.
        Ngày làm việc thứ 4 Trại viết 2019- Hội VHNTTS, có một cách làm độc đáo và  thành công tốt đẹp.
       ( Các bạn có thể xem toàn bộ diễn biến bình giảng của từng trại viên qua các Video ở Trang Facebook: Quoc Huy Nguyen hoặc trang Youtube: Huy giao duc nguyen).

        Tin, ảnh: BTV Quốc Huy.



Nhà Thơ Nguyễn Hữu Quý - Trao đổi kinh nghiệm viết Văn  ( ảnh trên và ảnh dưới).






Trại viên Phạm Thị Hồng Loan trả lời câu hỏi của giảng viên về các thể loại bút ký.




Trại viên Phạm Văn Việt trình bày cảm nhận và bình giảng bài thơ: Lau biên giới.



Trại viên Phạm Đăng Kiểm bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



 Trại viên Nguyễn Tất Đình Vân bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên Hồ Văn Chi  bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên Hoàng Văn Kính- Hội VHNTTS Hà Nội  bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên  Nguyễn Viết Lợi bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên  Nguyễn Sơn Hải bình giảng về bài thơ Lau Biên giới.



Trại viên  Nguyễn Văn Dụ bình giảng về bài thơ Lau biên giới.


 

Nhà Văn Phạm Thành Long cũng tham gia bình luận về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên  Đinh Văn Hời bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên Lê Trung Khiên bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên  Nguyễn Kim Chúc bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên  Hoàng Đại Nhân bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Trại viên Nguyễn Bổng bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Giảng viên  Nguyễn Hưu Quý bình giảng về bài thơ Lau biên giới.



Nhà Báo Phạm Thành Long phát biểu kết luận chương trình bồi dưỡng nghiêp vụ viết văn xuôi và bình giảng thơ rất độc đáo của các Trại viên.
tin tức liên quan
test 123