70 NĂM QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM GIÚP BẠN LÀO

Ngày đăng: 02:28 28/12/2019 Lượt xem: 2.052
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TSVN TẠI LÀO KỶ NIỆM 70 NĂM QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM GIÚP BẠN LÀO
      Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 24 đến 26/12/2019, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Cựu TNXP Việt Nam đã sang thăm và tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu giúp cách mạng Lào. 
      Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn với 44 thành viên. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tham gia đoàn. (Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam có 3 thành viên: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, NB-NV Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua; Đại tá Đậu Ngọc Tường, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Chính sách cùng 3 đại biểu Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 968: Đại tá Lê Quang Huân, Ủy viên BCH, Trưởng ban liên lạc Sư đoàn 968, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Nghĩa và Đại tá Nguyễn Sông Cầu).
      Trong thời gian hoạt động tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đã tới dâng hương, viếng các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Lào; dâng hương viếng các liệt sĩ Việt Nam và Lào hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Viêng Chăn năm 1946 tại nghĩa trang Bản Cơn, tỉnh Viêng Chăn; thăm Bảo tàng Chủ tịch Cay Xỏn Phôn Vy Hản, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước CHDCND Lào; Bảo tàng Chủ tịch Xu Na Nu Vông, Chủ tịch nước CHDCND Lào.
       Đoàn đã vinh dự được Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Bun Nhăng Vông Va Chíp tiếp thân mật tại Trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào; được đồng chí Xổn Phăn Xi Ta Ni, Phó Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hữu nghị Lào gặp gỡ thân mật; được đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Đảng NDCM Lào gặp mặt, tiếp thân mật; được đồng chí Vy Lay Vông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam mở tiệc chiêu đãi đoàn; được Chủ tịch Hiệp Hội Cựu chiến binh Lào gặp mặt, chiêu đãi và tặng quà Đoàn.
      9 giờ 30 sáng 26/12/2019, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào - thủ đô Viêng Chăn, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ giúp cách mạng Lào đã được tổ chức trong thể. Gần 1000 sĩ quan, chiến sĩ Quân đội và Công an, đoàn viên Thanh niên NDCM Lào đã tham dự. Đồng chí Phăn Khăm Vị phả văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, cựu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Lào đã tham dự.
      Tại Lễ Kỷ niệm, Đại tướng Chăn Xạ Xổm Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã trân trọng đọc diễn văn kỷ niệm nêu bật sự kiện và truyền thống đoàn kết chiến đấu của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào cách đây 70 năm... Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu khẳng định truyền thống đoàn kết, hữu nghị chiến đấu đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước Nhân dân và quân đội Việt Nam với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào suốt hơn 80 năm qua…Khẳng định truyền thống đặc biệt ấy hôm nay đang được phát triển toàn diện theo chiều sâu…Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Hội Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã có bài phát biểu cảm động, sâu sắc về kỷ niệm sự kiện quan trọng trong tình hữu nghị, đoàn kết, chiến đấu của quân đội hai nước Việt Nam – Lào…
      Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phăn Khăm Vị phả văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào đã trân trọng trao tặng Hội Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam một bức ảnh quý ghi lại sự kiện Bộ đội Việt Nam và Bộ đội Pha Thét Lào trong Lễ thành lập Liên minh chiến đấu Việt Lào 70 năm trước.
      Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào đã mở tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào.
     Chuyến đi đã để lại những ấn tượng nồng ấm và sâu sắc của tình đoàn kết, hữu nghị chiến đấu đặc biệt Việt Nam – Lào. Tình cảm trân tình, nồng ấm của các đồng chí Lào đã để lại cho 44 thành viên của Đoàn niềm tin sâu sắc vào truyền thống bền chặt giữa Việt Nam và Lào đã và đang được trao truyền một cách sâu sắc và trân trọng cho thế hệ trẻ Lào hôm nay.

DƯỚI ĐÂY MỜI BẠN ĐỌC XEM PHÓNG SỰ ẢNH CỦA NHÀ BÁO – NHÀ VĂN PHẠM THÀNH LONG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ - TRƯỞNG BAN TUYÊN TRUYỀN THI ĐUA HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM, THÀNH VIÊN THAM GIA ĐOÀN PHẢN ÁNH.

CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG VÀ TỚI THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN.




Gặp gỡ, trao đổi của những người bạn chiến đấu năm xưa trước lúc lên đường.



Lãnh đạo Đoàn gặp mặt phổ biến chương trình trước lúc lên đường.



11 giờ ngày 24/12/2019, khi Đoàn đặt chân xuống đất nước Lào, Bộ Quốc phòng Lào dành riêng một chiếc xe 45 chỗ mới cứng đón đoàn từ sân bay Vạt Tày về Khách sạn Mường Thanh.



Khách sạn 5 sao Mường Thanh - nơi nghỉ của Đoàn tại Viêng Chăn.


VIẾNG NGHĨA TRANG QUỐC GIA LÀO (chiều 24/12/2019).





Đoàn kính cẩn nghiêng mình trước các anh linh Anh hùng - liệt sĩ và các vị cách mạng tiền bối Lào tại Nghĩa trang Quốc gia Lào của Thủ đô Viêng Chăn. Các ảnh trên.



Vòng hoa viếng của Đoàn.



Đài tưởng niệm Nghĩa trang Quốc gia Lào.












Đoàn tỏa đi các khu vực để đặt hoa lên mộ các liệt sĩ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng và Nhà nước Lào tại Nghĩa trang Quốc gia. Các ảnh trên.



Khu vực mộ các đồng chí Lãnh đạo Lào phía sau Nghĩa trang.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ nhiệm về Chính trị Tổng cục Kỹ thuật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam tranh thủ trao đổi với Thiếu tướng Vong Sone Vin Pha Phim, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội NDCM Lào - người được phân công tháp tùng các hoạt động của Đoàn tại Viêng Chăn.



Đoàn chụp ảnh kỷ niệm trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Lào.


BAN ĐỐI NGOÀI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NDCM LÀO TIẾP THÂN MẬT ĐOÀN



Đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc, Ủy viên BCH TƯ. Đảng - Trưởng ban Đối ngoại ra tận cầu thang bắt tay thân mật chào đón các thành viên của Đoàn.



Toàn cảnh buổi tiếp đón thân mật Đoàn tại Ban Đối ngoại Đảng NDCM Lào.



Đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc và đồng chí Trưởng đoàn Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tại buổi tiếp.



Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Lào xúc động phát biểu.



Trưởng đoàn Nguyễn Phương Nga đáp từ.



Đồng chí Lê Mai, thành viên của Đoàn phát biểu.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Hội Trường Sơn Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn của Bộ đội Trường Sơn đối với bộ đội, nhân dân các bộ tộc Lào đã giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn lật cánh, xây dựng đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...



Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Lào trước trụ sở của Ban.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN gắn Huy hiệu Trường Sơn tặng đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc.



Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại và Trưởng đoàn Phương Nga chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên của Hội Trường Sơn Việt Nam tham gia Đoàn.


ỦY BAN HÒA BÌNH LÀO VÀ HỘI HỮU NGHỊ LÀO - VIỆT NAM TIẾP VÀ CHIÊU ĐÃI ĐOÀN



Đồng chí Xổn Phăn Xi Ta Ni, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hữu nghị Lào tiếp thân mật Đoàn.



Đồng chí Vi Lay Vông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại tiệc chiêu đãi Đoàn.






Toàn cảnh tiệc chiêu đãi của Hội Hòa bình Hữu nghị và Hội Hữu nghị Lào Việt Nam. 2 ảnh trên.









Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được các nghệ sĩ Lào biểu diễn chào mừng tại tiệc chiêu đãi Đoàn. 3 ảnh trên.



Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thái, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn.









Các đại biểu Lăm Vông sau tiệc chiêu đãi. 3 ảnh trên.


THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VIỆT NAM - LÀO TẠI BẢN CƠN TỈNH VIÊNG CHĂN (sáng 25/12/2019)



Bia Di tích Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Cơn - nơi hy sinh của 28 liệt sĩ Việt Kiều trong trận đánh bảo vệ Thủ đô Viêng Chăn, tháng 10/1946.



Các cán bộ Lào chuẩn bị thủ tục tâm linh tại Bia Liệt sĩ.



Đoàn làm lễ dâng hoa, viếng các liệt sĩ Việt Kiều. Ảnh trên và 2 ảnh dưới.









Các thành viên xem các hình ảnh tại Phòng trưng bày của Nghĩa trang Bản Cơn.



Đồng chí Chan Theng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Viêng Chăn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt tỉnh giới thiệu với Đoàn về Lịch sử xây dựng nghĩa trang và 2 trận chiến đấu anh dũng của Liên quân Lào Việt tại Bản Cơn năm 1946.



Trưởng đoàn Phương Nga đáp từ.



Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam phát biểu.



Nhân dịp này Đoàn đã tặng đồng bào địa phương 20 phần quà gồm 20 chăn và tiền mặt.



Đại tá Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Hạnh xúc động đứng trước bia Di tích - địa phương mà đồng chí đã từng chiến đấu trong lực lượng đặc công suốt hơn 30 năm tại tỉnh Viêng Chăn và Thủ đô Viêng Chăn.



Đoàn chụp ảnh cùng các đồng chí Thô Ma Li - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào (thứ 6 bên trái hàng trước) và các lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn...


ĐOÀN THĂM BẢO TÀNG CHỦ TỊCH XU PHA NU VÔNG (Chiều 25/12/2019).



Đoàn đặt hoa viếng Chủ tịch Xu Na Nu Vông.




Đồng chí Giám đốc Bảo tàng trân trọng giới thiệu vài nét về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch và về lịch sử xây dựng Bảo tàng.



Giám đốc Bảo tàng hướng dẫn Đoàn thăm các gian trưng bày tại Bảo tàng.




Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam kính cẩn dâng cuốn Hồi ức của các chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu giúp bạn Lào tặng Bảo tàng.






Đồng chí Phương Nga ghi sổ cảm tưởng. 2 ảnh trên.



Đoàn chụp ảnh kỷ niệm trước tượng Chủ tịch Xu Na Nu vông.


ĐOÀN THĂM BẢO TÀNG CHỦ TỊCH CAY XỎN PHÔN VI HẢN (chiều 25/12/2019).









Đoàn đặt hoa tại tượng Chủ tịch Cay Xỏn Phôn Vi Hản trước Bảo tàng. 3 ảnh trên.







Đoàn thăm các gian trưng bày về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Cay Xỏn. 2 ảnh trên.



Anh Võ Hoài Nam, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - thành viên của Đoàn tranh thủ chụp lại những bức ảnh Đại tướng - cha anh với đồng chí Cay Xỏn những năm tháng lịch sử.



TỔNG BÍ THƯ - CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO BUN NHĂNG VÔNG VA CHIP TIẾP THÂN MẬT ĐOÀN (Chiều 25/12/2019 tại Trụ sở BCH Trung ương Đảng).



Đồng chí Bun Nhăng Vông Va Chíp Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước CHDCND Lào bắt tay thân mật từng thành viên trong Đoàn.




















Các thành viên của Đoàn tại cuộc tiếp thân mật của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước. Các ảnh trên.




Các thành viên chụp ảnh kỷ niệm với đồng chí Bun Nhăng Vông Va Chíp tại Trụ sở Trung ương Đảng NDCM Lào.



Đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước đưa tiễn Đoàn ra tận cổng.



Và dừng lại trò chuyện với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương trước lúc chia tay. Đồng chí đứng vẫy tay rất lâu khi xe chở đoàn rời Trụ sở TƯ. Đảng.


HIỆP HỘI CỰU CHIẾN BINH LÀO CHIÊU ĐÃI TRỌNG THỂ VÀ TẶNG QUÀ ĐOÀN (Tại KS Mường Thanh, tối 25/12/2019)




Đồng chí Chủ tịch Hiệp Hội CCB Lào phát biểu chào mừng. 



Toàn cảnh tiệc chiêu đãi Đoàn.




Trưởng đoàn Phương Nga đáp từ cám ơn tình cảm mà Hiệp Hội CCB Lào dành cho Đoàn.



Chủ tịch Hiệp Hội CCB Lào nâng cốc chúc sức khỏe các thành viên của Đoàn.



Và chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên.



Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Lào với Đại tá Trần Phong - thành viên của Đoàn.






Các nghệ sĩ Lào biểu diễn văn nghệ chào mừng Đoàn. 2 ảnh trên.



Chủ tịch Hiệp Hội CCB Lào tặng quà các đồng chí lãnh đạo Đoàn.






Các đại biểu lăm vông và chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn. 2 ảnh trên.



Trưởng đoàn Phương Nga và Phó Chánh Văn phòng TƯ. Đảng Lào chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên Hội Trường Sơn Việt Nam.



Đoàn chụp ảnh với các đồng chí Lãnh đạo Hiệp Hội CCB Lào.


LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM GIÚP CÁCH MẠNG LÀO (9 giờ 30 ngày 26/12/2019 tại cung Văn hóa Quốc gia Lào).



Các học sinh, sinh viên Lào dự Lễ kỷ niệm.



Các sĩ quan quân đội Nhân dân Lào dự Lễ kỷ niệm.



Các sĩ quan Công an Lào dự Lễ kỷ niệm.



Đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ Kỷ niệm. Ảnh trên và các ảnh dưới.









Đại tướng - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào dự Lễ kỷ niệm. Ảnh trên và ảnh dưới.






Nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào giới thiệu chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng.



Bằng ánh sáng, âm thanh và âm nhạc đặc sắc đầy ấn tượng, các nghệ sĩ Quân đội Nhân dân Lào đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử đoàn kết, chiến đấu và hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong suốt thế kỷ 20 và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới hôm nay. Các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều bài hát bằng tiếng Việt mà khán giả tưởng như các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn trên sân khấu. Ảnh trên và các ảnh dưới.
























Phông chính của Lễ Kỷ niệm.



Ban tổ chức điều hành Lễ Kỷ niệm.



Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chăn Xạ Mổn Chăn Nha Lạt đọc diễn văn kỷ niệm.




Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Đồng chí khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Lào trong lịch sử sẽ được các lực lượng vũ trang Việt Nam hôm nay phát huy, gìn giữ và phát triển theo chiều sâu...



Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã có bài phát biểu sâu sắc, ấn tượng và tình cảm về mối quan hệ đặc biệt Việt Lào.



Đại biểu thế hệ trẻ Lào phát biểu cảm tưởng tại Lễ Kỷ niệm.



Đồng chí Phăn Khăm Vi Phả Văn, Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch Nước CHDCND Lào trao tặng bức ảnh quý về sự kiện đặc biệt ra mắt Liên quân Lào Việt cách đây hơn 80 năm trước cho Đại diện Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.



Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.


BỘ QUỐC PHÒNG MỞ TIỆC CHIÊU ĐÃI ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆT NAM




Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu tại Tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.



Các tướng lĩnh Lào chúc sức khỏe thành viên của Đoàn.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào với các thành viên của Đoàn. Ảnh trên và ảnh dưới.










Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch với các đại biểu gia đình Liệt sĩ và gia đình các tướng lĩnh Việt Nam tiêu biểu.






Các đại biểu là Bộ đội Trường Sơn - thành viên của Đoàn. 2 ảnh trên.



Trung tá Vi Đức Cường và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.



2 đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Việt Nam.



Đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Lào với các thành viên của Đoàn.



Hai đồng chí Bộ trưởng và tướng lĩnh hai Bộ Quốc phòng Lào - Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ biểu diễn tại Tiệc chiêu đãi.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Trưởng đoàn Nguyễn Phương Nga. Bên cạnh là Phó Chánh Văn phòng TƯ. Đảng NDCM Lào.



Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào bắt tay cám ơn và chào tạm biệt Đoàn đại biểu Việt Nam.




Bộ trưởng Quốc phòng Lào chào tạm biệt đồng chí Nguyễn Văn Tiến, 90 tuổi nguyên chuyên gia cao cấp Việt Nam bên cạnh BCH Đảng NDCM Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.



Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN tặng Huy hiệu Trường Sơn và cuốn sách ảnh "Hội Trường Sơn Việt Nam - 8 năm một chặng đường" cho Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.



Đồng chí Hoàng Anh Tuấn tặng Huy hiệu Hội Trường Sơn VN cho Thiếu tướng Vong Sene Vin Pha Phin, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội ND Lào - người tháp tùng Đoàn trong những ngày thăm Lào.



Và tặng cuốn sách ảnh "Hội Trường Sơn Việt Nam - 8 năm một chặng đường" cho Thiếu tướng Vong Sone Vin Pha Phin.

Chuyến thăm Lào và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ giúp cách mạng Lào kết thúc tốt đẹp. Chuyến đi để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc đối với các chiến sĩ tình nguyện năm xưa về tình cảm chân tình anh em của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào hôm nay. 

































































































 

tin tức liên quan
test 123