Gặp mặt nữ chiến sĩ Trường Sơn

Ngày đăng: 09:24 21/04/2015 Lượt xem: 1.028
Chiều nay, Ban Công tác Nữ- Ban Liên lạc toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn đã tổ chức gặp mặt nữ Anh hùng TNXP và chiến sĩ Trường Sơn cùng một số đại biểu nữ tiêu biểu của Trường Sơn nhân 40 năm Ngày chiến thắng 30/4/1975...

GẶP MẶT NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN

 

       Chiều nay, 21/4/2015, Ban Công  tác Nữ và Ban Liên lạc toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn, phối hợp với Ban Công tác Nữ Quân đội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Gặp mặt một số Nữ chiến sĩ Trường Sơn tiêu biểu nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng 30/4/1975. Tới dự và chia vui với chị em có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội cùng các đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thiếu tướng Anh hùng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Đào Văn Tân, Chính ủy Binh đoàn 12; Phó Chủ tịch - Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo, Trưởng ban Công tác Nữ - Trưởng ban Liên lạc toàn quốc nữ chiến sĩ Trường Sơn chủ trì cuộc Gặp mặt đầy ý nghĩa này. Thượng tá Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng ban Công tác Nữ Quân đội đã tới dự. Về dự Gặp mặt có 6 Anh hùng TNXP và chiến sĩ Trường Sơn là các chị: Hồ Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Huế, Đinh Thị Thu Hiệp, Lê Thị Thu Hạnh, Phan Thị Thao cùng các đồng chí là Phó trưởng ban liên lạc và Ủy viên BLL  toàn quốc Nữ chiến sĩ  Trường Sơn...

        Sau lời khai mạc của đồng chí Đồng Thị Mai, Phó Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn, đồng chí Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ TƯ. Hội, Phó Trưởng ban Công tác Nữ và BLL toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn đã ôn lại những năm tháng hào hùng chiến đấu trên Trường Sơn; 2 vạn TNXP và bộ nữ Trường Sơn tự hào đã góp phần xây dựng nên một Trường Sơn huyền thoại...Trong phát biểu của mình, đồng chí Ngô Thị Tuyết cũng  chia sẻ với các đồng chí đại biểu những con số không vui về hoàn cảnh của nữ TNXP và nữ chiến Trường Sơn từ cuộc chiến tranh trở về với cuộc sống đời thường với biết bao lo toan, chống đỡ với thương tật và di chứng chiến tranh, những số phận không may mắn của nhiều chị em hôm nay...Vượt lên tất cả,  các nữ chiến sĩ Trường Sơn đã và đang tiếp tục cống hiến cho xã hội và gia đình trong sự nghiệp đổi mới của đất nước... Phát biểu với  các nữ chiến sĩ Trường Sơn, Thượng tá Nguyễn Thị Oanh, Phó Ban Công tác Nữ Quân đội đã đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của các nữ chiến sĩ Trường Sơn và thông báo một số hoạt động chính của Ban Công tác nữ Quân đội. Nhân cuộc Gặp mặt này, Ban Công tác Nữ Quân đội đã tặng Ban Công tác Nữ Trường Sơn 20 triệu đồng, tặng 6 Anh hùng TNXP và Chiến sĩ Trường Sơn mỗi đồng chí 3 triệu đồng; tặng 8 chiến sĩ Trường Sơn tiêu biểu mỗi chị 1 triệu đồng. Thay mặt nữ chiến sĩ Trường Sơn, đồng chí Ngô Thị Tuyết đã tặng hoa và tặng sách, tặng bức tranh Trường Sơn cho đồng chí Nguyễn Thị Oanh.

         Thiếu tướng Võ Sở, thay mặt TƯ. Hội  trân trọng cám ơn Ban Công tác Nữ Quân đội đã dành tình cảm đối với các chiến sĩ Nữ Trường Sơn. Đồng chí cũng dành những lời tốt đẹp và tình cảm đối với sự cống hiến to lớn của chị em trong cuộc chiến đấu gian khổ trên Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí cũng đánh giá cao hoạt động đầy trách nhiệm, đầy tình đồng chí, đồng đội của các đồng chí trong Ban Liên lạc...Nhưng dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội đã trân trọng trao 3 Bằng khen của Hội tặng 3 đồng chí là Phó Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn, là các chị: Vũ Thúy Lành, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Thăm chiến trường xưa; Chị Trần Thị Trung, Phó  trưởng BLL toàn quốc Sư đoàn 471, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Kinh doanh phát triển nhà và Thương mại Hà Nội; Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Quỹ Trái tim Vàng Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Nữ vừa qua.

          Cuộc gặp mặt kết thúc trong bài ca "Như có Bác Hồ trong này vui đại thắng".

          Dưới đây là một hình ảnh cảm động từ cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này.

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Thị Oanh (thứ tư từ trái sang) thân mật nói chuyện với các đại biểu trong cuộc gặp mặt.

Các chiến sĩ Trường Sơn đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại cuộc Gặp mặt.

 

 

Đồng chí Vũ Thúy Lành với bài hát "Về quê".

 

 

Hợp ca nam nữ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa đọc thơ.

 

 

Đại úy Quốc Đông với bài hát về Trường Sơn.

 

 

Ca sĩ Thanh Thúy với bài "Cô gái mở đường"

 

 

Đồng chí Đồng Thị Mai, Phó BLL toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn khai mạc buổi gặp mặt.

 

 

Đồng chí Ngỗ thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ TƯ. Hội, Phó Ban công tác Nữ  Trường Sơn báo cáo vài nét về nữ chiến sĩ Trường Sơn hôm qua và hôm nay...

 

 

Các đại biểu: Thiếu tướng Võ Sở, đồng chí Vũ Văn Cận, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban công tác Nữ Trường Sơn.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Ban công tác Nữ Quân đội và các đại biểu.

 

 

Phó Ban Công tác Nữ Quân đội Nguyễn Thị Oanh phát biểu.

 

 

Và trao tặng 20 triệu đồng cho Ban LL Toàn quốc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn.

 

 

Trao tặng quà cho 6 Anh hùng TNXP và chiến sĩ Trường Sơn.

 

 

Trao quà cho 4 trong 8 đồng chí Nữ chiến sĩ Trường Sơn tiêu biểu.

 

 

Đồng chí Ngô Thị Tuyết trao tặng bức tranh Trường Sơn cho Ban Công tác Nữ Quân đội.

 

 

Thiếu tướng Võ Sở trao tặng Bằng khen cho 3 chị là Phó Ban Liên lạc toàn quốc Nữ chiến sĩ Trường Sơn có thành tích xuất sắc  hoạt động công tác Nữ Trường Sơn. Từ phải qua trái: đồng chí Vũ Thúy Lành, Trần Thị Chung và đồng chí Nguyễn Thị Thúy, thay mặt đồng chí Nguyễn Thị Nga nhận Bằng khen của TƯ. Hội.

 

 

Thiếu tướng Võ Sở nói chuyện với chị em trong cuộc Gặp mặt.

 

 

Các đại biểu dự Gặp mặt chụp ảnh kỷ niệm.

         Bài và ảnh: Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan
test 123