Tin vắn hoạt động Hội từ các địa phương

Ngày đăng: 03:15 08/06/2015 Lượt xem: 436
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2015), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 56 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2015) ...

 

TIN VẮN HOẠT ĐỘNG HỘI TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

- Tỉnh Hội Thanh Hóa: 5 huyện 171/293 xã tổ chức gặp mặt; CLB Sỹ quan - Chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi sau khi thành lập đã quyết định tài trợ 2 nhà tình nghĩa cho Hội viên; Dịp 1/6 huyện Hội Yên Định tặng 50 xuát quà mỗi xuát 500.000đ động viên con Hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

- BLL tinh Vĩnh Phúc: BLL tinh, 100% các huyện, 70 % các xã tổ chức gặp mặt; BLL tỉnh và 6 huyện tổ chức các đoàn về thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dịp này BLL tặng 28 xuất quà x 250.000đ và 2 xuất x 500.000đ cho các đối tượng chính sách. BLL và Ban vận động đang xúc tiến các thủ tục xin thành lập Hội.

 

- Tỉnh Hội Hưng Yên: 100 % huyện và các xã đều tổ chức gặp mặt, tỉnh Hội phân công các UVBCH tới dự  và tặng 20 xuất quà mỗi xuất trị giá 200.000đ cho các đối tượng chính sách.  

 

- Tinh Hội Hà Tĩnh: 3 huyện, 11 xã tổ chức gặp mặt, Ban công tác Nữ tổ chức gặp mặt Hội viên toàn tỉnh. Tỉnh Hội Hà Tĩnh tặng 1 Hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn 1 ty vi trị giá 5 triệu và 1 triệu đồng tiền mặt.

 

- Tỉnh Hội Cao Bằng: Thường vụ tỉnh Hội chỉ đạo 100% các phường, xã và liên xã tổ chức gặp mặt làm 3 nội dung: Ôn lại truyền thống; Kiểm điểm, sơ kết công tác; Và kết nạp Hội viên mới. Toàn tỉnh dịp này kết nạp 50 Hội viên mới chặt chẽ, trang trọng (Cá nhân làm đơn, xã phường xác nhận, tỉnh Hội ra Quyết định kết nạp. Lễ kết nạp có trang trí khánh tiết, cá nhân đọc đơn, tổ chức công bố và trao Quyết định, giao nhiệm vụ theo Điều lệ, phân công nơi sinh hoạt). Tỉnh Hội thống nhất mỗi năm kết nạp 2 đợt dịp 19/5 và 22/12. 

 

- Tỉnh Hội Hải Dương: Phối hợp với Sở VHTT và DL tổ chức triển lãm hiện vật chiến tranh chống Mỹ của Bộ đội Trường Sơn tại Bảo tàng tỉnh. 100% các xã phường tổ chức gặp mặt trao thưởng về thành tích hoạt động Hội (19 đơn vị, 37 cá nhân). Dịp này các cấp tặng 63 xuất quà mỗi xuất từ 100.000 - 200.000đ. Toàn tỉnh đã Đại hội xong thành lập Hội từ tỉnh đến xã, trong đó có 12 xã không đủ Hội viên để thành lập Hội, hiện đang chỉ đạo ra Quyết định thành lập Chi Hội trực thuộc huyện Hội.

 

- Hội Bộ đội Trường Sơn TP. Hà Nội: 12 quận, huyện tổ chức gặp mặt. 8 quận, huyện tổ chức đi thăm chiến trường xưa và viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Dịp này huyện Ứng Hòa đã liên hệ với bệnh viện huyện khám cấp thuốc miễn phí trị giá 10 triệu đồng cho 250 hội viên. Quận Cầu Giấy đã có Quyết định và được phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy, địa phương đang chuẩn bị Đại hội theo Quyết định của UBND TP.

 

- Tinh Hội Nghệ An: 17/19 huyện, thị (Con Cuông, Anh Sơn không tổ chức). 9 huyện, thị tổ chức thăm chiến trường xưa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Tỉnh tặng 5 xuất x 500.000đ; Huyện tặng 40 xuất x 200.000 - 150.000đ; Thành phố Vinh tổ chức gặp mặt tặng quà Thương bệnh binh, gia đình khó khăn, Hội viên Trường Sơn bị nhiễm Da cam 10 năm trở lên tổng số 134 người x 200.000đ.

 

- Tỉnh Hội Hà Nam: Các cấp tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống các ngày lễ lớn tháng 4 và tháng 5. Dịp này đơn vị đã tổ chức cho 30 Hội viên thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm tặng quà các đối tượng chính sách. Tỉnh có 3 huyện (Thanh Liêm, Duy Tiên, Bình Lục) đã Đại hội thành lập Hội; Huyện Kim Bảng đã có đầy đủ thủ tục chờ Đại hội; BLL TP. Phủ Lý đã kiện toàn Trưởng Ban đang xúc tiến xin thành lập Hội. Các huyện đã Đại hội xong đang chỉ đạo giúp đỡ các xã vận động thành lập Hội. Tỉnh Hội sẽ tổ chức kỷ niệm 1 năm thành lập (20/7/2014 - 20/7/2015) thông qua kỷ niệm tiếp tục tuyên truyền về Trường Sơn, Bộ đội Trường Sơn và kết quả hoạt động từ khi thành lập Hội đến nay.

 

- BLL TP. Sơn La tỉnh Sơn La: Đã tập hợp bước đầu 16 Hội viên, Thường trực 5 Đ/c; BLL lâm thời đề nghị TW Hội ra Quyết định công nhận BLL.  BLL TP. Sơn La khi được TUw Hội công nhận sẽ là nòng cốt để thành lập BLL tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

 

- BLL Nữ Lái xe Trường Sơn: Ngày 4/6/2015 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng gặp mặt trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GTVT cho các cựu lái xe Trường Sơn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Giao thông Vận tải (20/8/1945 -20/8/2015), nhân dịp này đồng chí  Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Quỹ Từ thiện - Xã hội Bộ GTVT đã trao quà cho cựu lái xe có hoàn cảnh khó khăn tổng số 80 triệu và hỗ trợ 50 triệu đồng cho BLL hoạt động. 

 

                                                                                                  Tin: Văn phòng TW Hội

 

tin tức liên quan
test 123