Gặp mặt cựu nữ chiến sĩ Sư đoàn 344 Hải Dương

Ngày đăng: 03:56 17/08/2016 Lượt xem: 709
Vừa qua tại huyện Ninh Giang, 400 cựu chiến sĩ Sư đoàn 344 (thuộc BInh đoàn 12) tỉnh Hải Dương đã có cuộc họp mặt lần thứ 2 rất cảm động...

GẶP MẶT

 CỰU NỮ CHIẾN SỸ SƯ ĐOÀN 344 HẢI DƯƠNG

 

Sáng chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2016, tại hội trường UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Ban Liên lạc Hội Cựu nữ chiến sỹ Sư đoàn 344 tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Ban Liên lạc) đã tổ chức thành công buổi gặp mặt hơn 400 chị em trong Hội nhân kỷ niệm 38 năm ngày nhập ngũ.

Về dự buổi gặp mặt và gửi hoa chúc mừng có đại diện lãnh đạo UBND- HĐND huyện Ninh Giang, huyện Gia Lộc, huyện Thanh Miện; đại diện Trang tin Trường Sơn và Bản tin Trường Sơn thuộc Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội Trường Sơn), Hội Trường Sơn Sư đoàn 344, Hội Trường Sơn huyện Gia Lộc và nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh có quan hệ thân thiết với Ban Liên lạc.

Buổi gặp măt lần thứ 2 này đã dành phần lớn thời gian để mọi người ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên của thời kỳ trong quân ngũ mở đường bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc, góp phần chiến thắng cuộc chiến tranh năm 1979 chống bọn xâm lược phương Bắc. Và bằng những lời ca tiếng hát truyền thống của Bộ đội Trường Sơn đã làm cho buổi gặp mặt chứa chan tình đồng đội…

Đồng chí Vũ Thị Hồng Thắm, Trưởng Ban Liên lạc cho biết: Ngày 18 tháng 9 năm 1978, gần 500 chị em, tuổi 18 – 20, ở huyện Ninh Thanh và Tứ Lộc (nay thuộc 3 huyện: Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện) đã lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Sư đoàn 344, Binh đoàn 12. Sau 3 tháng huấn luyện cơ bản, chị em được giao nhiệm vụ mở gấp con đường 279 thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai). Đến tháng 12 năm 1982, nhiệm vụ hoàn thành, chị em được phục viên trở về quê hương, trong số này đã có khoảng 20% chị em chuyển ngành, còn các chị em khác tiếp tục tham gia sản xuất nông nghiệp tại quê hương…

Về hoạt động của Hội một năm qua, báo cáo cho biết: Nội quy, Quy chế của Hội đã được chị em thực hiện tốt. Việc sinh hoạt duy trì nền nếp, hoạt động tình nghĩa được đẩy mạnh. Trong năm qua đã tổ chức thăm hỏi 30 chị em ốm đau, tổ chức đến viếng và chia buồn với 16 chị em qua đời. Đã giúp 17 chị em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn mỗi suất 500.000 đồng; Ban Liên lạc tặng 20 suất, mỗi suất 82.000 đồng; tặng quà cho 250 hội viên mỗi suất 55.000 đồng, tặng quà các đại biểu về dự gặp mặt 20.000.000 đồng. Tổng cộng các khoản chi trên là 46.640.000 đồng. Quỹ này được xây dựng qua vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp và hội viên làm kinh tế giỏi tài trợ…

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến nguyện vọng của chị em được giải quyết những chế độ chính sách mà chị em được hưởng và đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan quan tâm nhiều hơn nữa để việc giải quyết được nhanh chóng và công bằng…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Lộc công bố Quyết định kết nạp 246 Cựu nữ chiến sĩ Sư đoàn 344 thuộc huyện Gia Lộc vào Hội Trường Sơn.

 

Trương Văn Nhi

(Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn)

 

MỘT SỐ HÌNH ÀNH GHI LẠI TỪ CUỘC GẶP MẶT

 

 

Đồng chí Phạm Thị hồng Vĩnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc buổi lễ

tin tức liên quan
test 123