Hội nghị BCH mở rộng Hội TS tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 11:22 20/01/2021 Lượt xem: 408
 
HỘI NGHỊ BCH MỞ RỘNG CỦA HỘI TS TỈNH KON TUM

     Sáng 18/01/202, tại hội trường Hội TS tỉnh Kon Tum số 986 mới Phan Đình Phùng, TP Kon Tum tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kết nạp Thành viên mới.
    Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Ủy viên UBMT Tổ quốc tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum;
    Đồng chí Đào Anh Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội; đồng chí Đỗ Thanh Cư, Phó Chủ tịch Hội cùng các đồng chí Thường vụ, Ủy viên BCH và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chi hội của 7 huyện cơ sở đã về dự.
Đồng chí Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí đã báo cáo tóm tắt lịch sử hình thành Hội TS cả nước và thành tích của Hội TS Việt Nam đã đạt đuợc trong 2 nhiệm kỳ qua; báo cáo nhanh kết quả hoạt động của Hội TS Kon Tum chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và lập thanh tích chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 3 Hội TS Việt Nam…
      Đồng chí Đào Anh Tài, Phó Chủ tịch Thường trực  báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong báo cáo tổng kết đồng chí đã đánh giá:  Trong năm 2020, Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum đã hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu đã đề ra: Tổ chức các chi hội đã được kiện toàn vững mạnh ở 7/8 huyện và thành phố; các đơn vị Huyện hội hoạt động nền nếp, hiệu quả; Năm 2020 Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum và Thành phố Kon Tum cùng 6 huyện đã được kết nạp mới 34 hội viên. Hội TS tỉnh là Thành viên của MTTQVN tỉnh, có nhiều ý kiến phản biện đóng góp vào các Chương trình công tác của Mặt trận, nhất là phong trào “Xây dựng nông thôn mới”…Các chi Hội và hội viên Trường Sơn đã và đang làm tốt công tác Nghĩa tình Trường Sơn, ủng hộ phong trào giúp đỡ đồng bào miền Trung và phòng chống dịch Covit19 được 84,64 triệu đồng. Các cấp hội được chính quyền và nhân dân khen ngợi vì đã tham gia tích cực, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”…  
        Chủ tịch các Chi hội TS huyện Dak To, Kon Rẫy, TP Kon Tum và các huyện đã phát biểu sôi nổi, bổ sung báo cáo của Tỉnh hội.
       Tại hội nghị, BCH đã tổ chức lễ kết nạp Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe Kon Tum 
làm Thành viên mới của Hội Truờng Sơn tỉnh Kon Tum.
 
              Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN PHÚC
                Chủ tịch Hội TS tỉnh Kon Tum






Quang cảnh Hội nghị. 2 ảnh trên.




Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.




tin tức liên quan
test 123