Vĩnh biệt một giọng ca của Trường Sơn

Ngày đăng: 09:05 19/05/2018 Lượt xem: 774

Vĩnh biệt NSND Hoàng Chè - giọng ca của Văn công Quân giải phóng Trường Sơn

 

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội vừa thông báo, Đại tá, NSND Hoàng Chè - giọng ca quân đội từng phục vụ trong những năm kháng chiến ác liệt trên Trường Sơn, đã qua đời ngày 15-5, tại Hà Nội.

NSND Hoàng Chè (thứ 2 từ trái sang) cùng các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng”. Ảnh: Minh Trường

NSND Hoàng Chè trở thành ca sĩ nòng cốt của Đoàn văn công Quân giải phóng Trường Sơn, Đoàn văn công Quân giải phóng TS, đem tiếng hát cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trên tuyến lửa. Ông là chiến sĩ văn nghệ Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt của tuyến chi viện chiến lước Trường Sơn. Hoàng Chè đã cùng đội đội đặt chân tới nhiều đơn vị, tới nhiều địa điểm nổi tiếng ác liệt của Trường Sơn để mang lời ca, tiếng hát động viên đồng chí, đồng đội làm nhiệm vụ trên những trọng điểm ác liệt của tuyến đường mang tên Bác vĩ đại.  Anh có mặt trong đoàn quân giải phóng trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau này, anh là giọng ca chính của Đoàn Văn công Quân khu II (khi Đoàn Văn công Quân giải phóng Trường Sơn kết thúc nhiệm vụ lịch sử chuyển về Quân khu II).

Tên tuổi của Hoàng Chè thường được nhắc tới cùng các giọng ca trưởng thành trong kháng chiến như NSND Doãn Tần, NSND Quang Thọ, NSƯT Minh Đức, NSƯT Quang Huy... 

Tên tuổi NSND Hoàng Chè gắn với những bài hát về Trường Sơn như: “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”, “Bài ca Trường Sơn”, “Trường Sơn đông – Trường Sơn tây”, “Tháng ba Tây Nguyên”, “Anh quân bưu vui tính”, “Tôi là Lê Anh Nuôi”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”…

Hình ảnh đầy kỷ niệm của nhóm Ngũ hổ trong một chương trình âm nhạc. NSND Hoàng Chè đứng thứ hai từ trái sang. Ảnh: TL.
Hình ảnh đầy kỷ niệm của nhóm "Ngũ hổ" trong một chương trình âm nhạc. NSND Hoàng Chè đứng thứ hai từ trái sang. Ảnh: TL.

NSND Hoàng Chè sinh năm 1948 tại Đông Ngạc, Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm), Hà Nội. Sau khi học hết lớp 10, ông xung phong lên đường nhập ngũ và trở thành ca sĩ nòng cốt của Đoàn văn công Trường Sơn - Bộ Tư lệnh 559.  Nghệ sĩ Hoàng Chè có 8 năm phục vụ biểu diễn ở dọc dải Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

Trở về từ chiến trường, nghệ sĩ Hoàng Chè tiếp tục theo học thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu II. 30 năm công tác tại đây, ông gắn bó mật thiết với mảnh đất Tây Bắc.

Bạn bè cùng lứa kể lại, khi đi diễn ở Tây Bắc, nghệ sĩ Hoàng Chè thường mặc đồ của người dân tộc để hát các bài hát như: “Điều chưa thấy trong văn tự người Dao”, “Mùa xuân xuống chợ”, “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp”, “Thơ tình của núi”, “Bài ca trên núi”… và được chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vô cùng yêu quý, mến mộ.

Dù tuổi cao nhưng sau khi nghỉ hưu NSND Hoàng Chè vẫn tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình ca nhạc.
Dù tuổi cao nhưng sau khi nghỉ hưu NSND Hoàng Chè vẫn tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình ca nhạc.

NSND Hoàng Chè nghỉ hưu từ năm 2007, sau 15 năm giữ cương vị Trưởng đoàn Nghệ thuật Quân khu II. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đảm nhận cương vị Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội. Ông tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thường xuyên tham gia giúp đỡ các câu lạc bộ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, từ thiện…

Mặc dù tuổi đã ngoại lục tuần nhưng nghệ sĩ Hoàng Chè vẫn thường xuyên góp mặt trong những chương trình ca nhạc nhân các sự kiện lớn của đất nước cũng như các đêm nhạc của bạn bè.

NSND Hoàng Chè trong mắt bạn bè, đồng nghiệp là một người hiền hậu, có lối sống mộc mạc, chân tình. Các diễn viên trong Đoàn Nghệ thuật Quân khu II thường quý mến gọi ông bằng “bố” xưng “con”.

Lễ viếng của NSND Hoàng Chè được tổ chức hồi 11h30 ngày 17/5 (tức ngày 3/4) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 12h45. Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại nghĩa trang Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Năm 2008, NSND Hoàng Chè nghỉ hưu, trở về phụ trách Nhà Văn hóa Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ ở địa phương.

Theo An Nhi (Hà Nội Mới)
tin tức liên quan