Vật thể liên sao kì lạ Oumuamua khiến giới khoa học đau đầu

Ngày đăng: 08:25 04/07/2019 Lượt xem: 371

Vật thể liên sao kì lạ Oumuamua khiến giới khoa học đau đầu


 
0:00/0:00
 
Báo nói Dân trí

Dân trí Đó không phải là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh nhưng nguồn gốc của nó thực sự là một bí ẩn, các nhà khoa học khẳng định.

Lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà thiên văn học vào tháng 10 năm 2017, Oumuamua tạm dịch là "trinh sát" trong tiếng Hawaii, là vật thể liên sao đầu tiên được biết đến ghé thăm hệ Mặt Trời của chúng ta.

Vật thể liên sao kì lạ Oumuamua khiến giới khoa học đau đầu - 1
Vật thể liên sao kì lạ Oumuamua vẫn là bí ẩn với giới khoa học.

Những báo cáo ban đầu về đặc điểm kỳ quặc của Oumuamua khiến một số người suy đoán rằng vật thể có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, được gửi từ một nền văn minh xa xôi để kiểm tra hệ thống sao của chúng ta.

Nhưng một phân tích mới do Matthew Knight, một nhà khoa học nghiên cứu tại Khoa thiên văn của Đại học Maryland, cho thấy rằng Oumuamua có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên.

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như Oumuamua trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Bí ẩn vẫn còn đó. Giả thuyết tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh là một ý tưởng thú vị, nhưng phân tích của chúng tôi cho thấy có một loạt các hiện tượng tự nhiên có thể giải thích nó”, Knight nói.

Như Knight và các đồng nghiệp đã tóm tắt trong nghiên cứu của họ, Oumuamua có màu đỏ tương tự như nhiều vật thể nhỏ được quan sát trong hệ Mặt Trời của chúng ta.

Oumuamua có hình dạng thon dài, giống như điếu xì gà và mô hình xoay tròn kỳ lạ giống như một cái chai nằm trên mặt đất, xoay tròn trên mặt của nó.

Ngay cả Stephen Hawking cũng từng nghĩ rằng tiểu hành tinh hình xì gà bí ẩn Oumuamua có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Theo Knight, chuyển động của nó thông qua hệ Mặt Trời của chúng ta đặc biệt khó hiểu.

"Chuyển động của Oumuamua không chỉ đơn giản là đi theo lực hấp dẫn dọc theo quỹ đạo parabol như chúng ta mong đợi từ một tiểu hành tinh", Knight nói.

Nhưng về mặt trực quan, nó chưa từng hiển thị bất kỳ đặc điểm nào giống như sao chổi mà chúng ta mong đợi.

"Trong 10 năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu nhìn thấy nhiều vật thể như Oumuamua," Knight nhấn mạnh.

Minh Long

Theo Mirror


tin tức liên quan