Chân dung người được ví ‘như hình với bóng’ của ông Kim Jong-un

Ngày đăng: 08:48 21/02/2021 Lượt xem: 191

    Chân dung người được ví ‘như hình với bóng’ của ông Kim Jong-un

                                                    Nguồn: Báo Điện tử InfoNet

Ông Jo Yong-won là nhân vật có quyền lực ngày càng cao và được ví là 'như hình với bóng' của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. 


 

Ông Jo Yong-won, người mới được bầu làm bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc họp mới nhất của đảng Lao động Triều Tiên kéo dài 4 ngày và kết thúc vào tuần qua.

Theo thông tin được tờ Rodong Sinmun đăng tải, ông Jo (64 tuổi) đã chỉ trích mạnh mẽ các quan chức cấp cao mà trong số này có một số người còn cao tuổi hơn ông Jo, vì “sự thụ động và bảo thủ” trong công tác hoạch định các mục tiêu chính sách, đồng thời nhấn mạnh đảng Lao động Triều Tiên sẽ không dung thứ cho những quan chức lơ là trách nhiệm.

 
Chân dung người được ví ‘như hình với bóng’ của ông Kim Jong-un
 
Ông Jo Yong-won (người ngoài cùng bên phải) được xem là "cái bóng" của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

Tuyên bố được ông Jo đưa ra trong phiên họp có sự tham gia của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Jo được nhìn thấy ngồi cùng bàn và ngay cạnh ông Kim.

Nhiệm vụ mới của ông Jo phụ trách giám sát các cơ quan của đảng Lao động Triều Tiên và vấn đề nhân sự. Theo giới quan sát, điều này cho thấy ông Jo đang là nhân vật có quyền lực ngày càng cao trong bộ máy lãnh đạo tại Triều Tiên.

Trong Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hồi tháng Một, ông Jo được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị thay thế ông Pak Pong-ju (82 tuổi). Ông Jo cũng là thành viên trong Quân ủy trung ương.

“Với những thay đổi nhân sự gần đây, vị trí của ông Jo có thể tương đương là nhân vật quyền lực thứ 3 tại Triều Tiên sau Chủ tịch Kim Jong-un và ông Choe Ryong-hae, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao. Nhưng với tầm ảnh hưởng thực tế, ông Jo có thể có quyền lực cao hơn cả ông Choe”, ông Cheong Seong-chang, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Wilson nhận định.

Nhưng theo ông Cheong, điều này không có nghĩa là người em gái của Chủ tịch Kim là bà Kim Yo-jong bị suy giảm quyền lực. Theo đó, bà Kim Yo-jong hiện vẫn được cho là nhân vật nắm quyền lực thứ 2 tại Triều Tiên và có thể nắm quyền điều hành đất nước bất cứ khi nào, dù mới đây bà bị loại khỏi danh sách các thành viên mới của Bộ Chính trị. 

Theo các chuyên gia, ông Jo thăng tiến khá nhanh nhưng không nằm ngoài dự đoán. Trước khi trở thành một trong những người thân cận nhất của Chủ tịch Kim, ông Jo từng xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên nhiều lần.

Trên thực tế, rất ít thông tin về ông Jo được hé lộ. Ông Jo sinh năm 1957 và bắt đầu tháp tùng ông Kim trong các chuyến thị sát trong nước vào năm 2014. Ông Jo được cho đã tốt nghiệp Đại  học Kim Nhật Thành với tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành vật lý.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Jo là một trong những nhân vật thường xuyên nhất tháp tùng ông Kim trong các chuyến thị sát thực địa. Cụ thể, trong 4 năm qua, ông Jo xuất hiện bên Chủ tịch Kim 131 lần. Ông Jo cũng thường xuất hiện trong các bức ảnh chụp ông Kim với hình ảnh đang cầm bút ghi chép.

Với biệt danh “cái bóng của Chủ tịch Kim”, ông Jo từng được nhìn thấy đứng khuất phía sau trong hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào năm 2018 và 2019. Ông này còn thì thầm vào tai ông Kim trong Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2016 và cúi xuống nói chuyện với ông Kim tại Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên.

“Ông Jo là thân tín gần nhất với ông Kim. Ông Jo được xem là nhân vật đảm nhận cả nhiệm vụ chính thức và phi chính thức. Ông Jo giám sát từ A – Z mọi dự án con cưng của ông Kim và cả các chính sách lớn, cũng như biết rõ mọi ngóc ngách về ông Kim và hệ thống đảng Lao động Triều Tiên”, Giáo sư Yang Moo-jin tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên cho hay.

Ngay cả ông Thae Yong-ho, một cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên nay đã sang Hàn Quốc sinh sống, từng nhận định hồi năm 2017 rằng ông Jo là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Triều Tiên.

Ông Cho Sung-ryul, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết, quyền lực của ông Jo gia tăng giữa lúc Chủ tịch Kim tập trung vào củng cố hệ thống đảng Lao động Triều Tiên, cũng như phương án kiểm soát quân đội, các cơ quan chính phủ và người dân.

“Ông Kim xem ông Jo là người phù hợp để thực hiện mọi chính sách và thắt chặt kỷ luật đảng”, ông Cho nói.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan