Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn và 48 năm thành lập Sư đoàn

Ngày đăng: 08:46 30/04/2019 Lượt xem: 3.468

-----------------------------------------------------------------------------------

Hội Trường Sơn Sư đoàn 471
Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn

và 48 năm thành lập Sư đoàn

 
         Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2019, tại hội trường lớn Học viện Kỹ thuật quân sự đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể: “60 năm ngày mở đường Trường Sơn” và Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn của hội Trường Sơn Sư đoàn 471. Gần 500 cán bộ hội viên trong cả nước về dự. Về dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có thiếu tướng Võ Sở - UVTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch hội Trường Sơn Việt Nam; Có các đồng chí đại diện cho các ban công tác của TW hội, đại biểu các hội Sư đoàn bạn: 470, 472, 473, 571… Phóng viên báo Quân đội nhân dân đến đưa tin.
         Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Kim Chúc – Phó Chủ tịch hội Sư đoàn đọc đã nêu bật những dấu mốc quan trọng và những chiến công to lớn trong 16 năm thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược cho Cách mạng miền Nam của Bộ đội Trường Sơn. Trong chiến công của Bộ đội Trường Sơn có chiến công to lớn của Sư đoàn 471 trong đội hình của Bộ đội Trường Sơn. Sư đoàn 471 Trường Sơn trong gần 18 năm hoạt động (1971 – 1988) trải qua ba giai đoạn: BTL Khu vực; Sư đoàn ô tô vận tải; Sư đoàn làm kinh tế Nông, Lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Ở thời điểm nào Sư đoàn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 25 Trung đoàn qua các thời kỳ trong biên chế của Sư đoàn đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ tính trong thời gian đánh Mỹ ( tính tới tháng 6/1976) toàn Sư đoàn có 13 tập thể và 7 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý ( AHLLVTND)…
         Nhà báo nhà văn Phạm Thành Long với cương vị là Thường vụ TW Hội – Trưởng ban tuyên truyền thi đua – Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 phụ trách công tác Tuyên truyền Thi đua của Hội Sư đoàn đã thông tin nhanh và đầy đủ tới hội viên những hoạt động đã đang và sẽ diễn ra trong dịp lễ kỷ niệm của Nhà nước về 60 năm ngày mở đường Trường Sơn…
         Hội viên sư đoàn 471 Trường Sơn được nghe phần phát biểu chỉ đạo của thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch hội Trường Sơn Việt Nam – Nguyên chính ủy đầu tiên của sư đoàn. Chưa bao giờ ông nói dài như thế mặc dù ông đang ở tuổi 91. Gần 1 tiếng đồng hồ ông nói về những chiến công lớn, những dấu mốc quan trọng trong 16 năm hoạt động của Bộ đội Trường Sơn. Sau đó ông dành phần lớn thời gian nói về những năm tháng đầu ông cùng BTL khu vực 471 Trường Sơn vượt qua những khó khăn thử thách trên đất Nam Lào… Với niềm xúc động ông bày tỏ tình cảm của mình với Bộ đội Trường Sơn nói chung và những cán bộ chiến sỹ của ông ở Sư đoàn 471 nói riêng.
         Trong phần tiếp thu chỉ đạo của thiếu tướng Võ Sở -  Đại tá Nguyễn Thuận Quảng Chủ tịch hội Trường Sơn Sư đoàn 471 gọi Chính ủy đầu tiên của Sư đoàn – Tướng Võ Sở là anh cả. Nhân dịp này Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 cũng đã dành 25 suất quà gửi tặng những hội viên khó khăn và mừng thọ cho 4 đồng chí tuổi 90; 6 đồng chí tuổi 85 và 38 đồng chí tuổi 80. Đấy là chưa kể có 22 đồng chí tuổi 75 và 82 đồng chí tuổi 70.
         Buổi lễ diễn ra trang trọng và thắm tình đồng chí đồng đội. Anh chị em ở khu vực miền Bắc vây lấy các đoàn ở Nam bộ, Quảng Ngãi, Tây Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên… chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt đoàn Quảng Ngãi có 15 đồng chí lái xe ngày đêm ra Hà Nội để dự gặp mặt. Mọi Người gặp nhau tay bắt mặt mừng, cười mà ra nước mắt; Lưu luyến chia tay và hẹn ngày gặp lại.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ LỄ KỶ NIỆM



Phông lớn của Lễ kỷ niệm



Ban Tổ chức hói hả tiếp nhận đóng góp của hội viên.



Tuổi già những cũng không thể không "seo phia" những kiểu ảnh kỷ niệm buổi Lễ đáng nhớ này.















Đồng đội gặp nhau trước giờ khai mạc (các ảnh trên).









Lễ Chào cờ (3 ảnh trên)


Đồng chí Nguyễn Kim Chúc – Phó Chủ tịch TT hội Sư đoàn 471 đọc Diễn văn buổi lễ



Thiếu tướng Võ Sở - UVTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
phát biểu và tặng quà Sư đoàn.




Đồng chí Nguyễn Thuận Quảng, Chủ tịch Hội TS sư đoàn cám ơn và tặng hoa Chủ tịch Võ Sở.




Đại tá Nguyễn Thuận Quảng Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 
tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn tình cảm dành cho Sư đoàn của Thiếu tướng Võ Sở



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ Hội TS sư đoàn tặng sách "Trường Sơn con đường huyền thoại" cho 3 đơn vị và BLL 471 Miền Trung Tây Nguyên.









Đại diện Hội TS sư đoàn 470, 472, 473 tặng hoa, tặng quà chúc mừng buổi lễ (3 ảnh trên)



Thiếu tướng Võ Sở, nguyên Chính ủy Sư đoàn trao mừng thọ tuổi 85 cho Đại tá Nguyễn Thuận Quảng
Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471.



Đại tá Nguyễn Thuận Quảng trao Bằng mừng thọ cho 47 đồng chí tuổi 80 đến 90



Lãnh đạo Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 trao 25 phần quà cho các hội viên khó khăn



Đồng chí Phạm Thành Long UV Thường vụ TW Hội. Phó Chủ tịch hội Trường Sơn Sư đoàn 471
thông tin nhanh tới hội viên những hoạt động đã, đang và sẽ diễn ra
trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn…





















Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ do CLB Nghệ thuật Trường Sơn - Hội TS Việt Nam
biểu diễn chúc mừng Lễ kỷ niệm (7 ảnh trên)






Thiếu tướng Vỡ Sở chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, chiến sĩ của mình. 2 ảnh trên.



Chủ tịch Hội Nguyễn Thuận Quảng cùng phu nhân (thứ ba từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm với đồng đội.



Những tấm ảnh kỷ niệm được ra đời trong buổi lễ kỷ niệm (3 ảnh trên)


 
Bài và ảnh: Nguyễn Kim Chúc - Lê Hồng Huân
 

tin tức liên quan