Hội nghị Quý II - 2019 BCH Hội TS Sư đoàn 471

Ngày đăng: 03:45 12/06/2019 Lượt xem: 2.750
HỘI NGHỊ QUÝ II -2019 CỦA BCH HỘI TS SƯ ĐOÀN 471



      Sáng nay, 12/6/2019, BCH Hội TS Sư đoàn 471 đã họp dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Ủy viên BCH Hội TS Việt Nam, Chủ tịch Hội TS Sư đoàn 471.
      Hội nghị có 19/25 Ủy viên BCH tham dự. Đây là Hội nghị BCH Quý II-2019.
     Hội nghị đã bàn các nội dung: Đánh giá Lễ kỷ 60 năm Trường Sơn - Kỷ niệm 48 năm thành lập Sư đoàn, ngày 28/4/2019 vừa qua; nghe báo cáo kết quả Hội nghị Điển hình Tiến tiến toàn quốc lần thứ Nhất Hội Trường Sơn Việt Nam, nghe đánh giá, nhận xét về hoạt động 9 điểm nội dung của Hội TS Sư đoàn 471; thông qua nội dung phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn (từ nay cho tới 12/2020).
     Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thuận Quảng đã đánh giá ưu, khuyết điểm trong việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng - Kỷ niệm 48 năm thành lập Sư đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Chúc đã báo cáo bổ sung đánh giá chi tiết những mặt được và những hạn chế của việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 28/4/2019 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa qua. 
     Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Chung báo cáo kết quả thu chi kinh tế tính đến tháng 6/2019 và trường hợp đề nghị tặng nhà của Hội viên nghèo của Sư đoàn tại Yên Thành, Nghệ An.
     Phó Chủ tịch Hội Phạm Thành Long đã báo cáo tóm tắt về Hội nghị điển hình Tiên tiến toàn quốc lần thứ nhất Hội TSVN tổ chức sáng 5/5/2019 vừa qua. Đồng chí đã phân tích 9 nội dung đánh giá về phong trào thi đua của Hội TSVN, qua đó đồng chí cũng phân tích đánh giá mặt được và mặt hạn chế của Hội TS Sư đoàn 471 qua 9 điểm đánh giá nói trên, đồng thời có sự so sánh với hoạt động của các Hội TS Sư đoàn 470, 571 qua 9 tiêu chí trên. 
     Các Ủy viên BCH đã tập trung thảo luận, đánh giá khẳng định thêm những nội dung trên đây.



     Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thuận Quảng khẳng định:
    - Việc tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 48 năm thành lập Sư đoàn và 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng của Hội TS sư đoàn 471 ngày 28/4/2019 vừa qua là tốt. Nội dung chẩn bị chu đáo, tổ chức điều hành tốt. Số hội viên tham dự trên 500 người. Chương trình văn nghệ chào mừng được hội viên đánh giá cao. Hội viên đóng góp 92,05 triệu đồng. Hiện còn nộp Quỹ Hội là 18,73 triệu đồng. Nhiều hội viên cao tuổi đã về dự Lễ kỷ niệm. Việc tổ chức của các đơn vị cho hội viên về tham dự Lễ kỷ niệm cơ bản là tốt. Khâu hậu cần phục vụ chu đáo, có chất lượng... Điểm hạn chế là phụ thuộc vào địa điểm nên thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm không thực hiện được theo truyền thống. Do hạn chế về kinh phí nên việc mừng thọ chưa được chu đáo...
    - Để hoạt động đi vào nền nếp, quyết tâm thành lập Ban Liên lạc các Phòng của Sư đoàn bộ. Phòng Chính trị giao đồng chí Phùng Tiến Cứ chịu trách nhiệm thành lập. Phòng Tham mưu, giao đồng chí Nguyễn Kim Chúc thành lập. Các phòng còn lại phải tìm nhân sự là các đồng chí nhiệt tình trách nhiệm, tập hợp thành lập Ban Liên lạc để duy trì hoạt động tốt hơn.
    - Việc làm 2 nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo theo kế hoạch đã được triển khai. Đồng chí Trần Thị Chung chiều nay kết hợp thẩm tra một trường hợp nhà hội viên 471 Yên Thành Nghệ An để có quyết định đầu tư xây dựng.
    - Về Ban Liên lạc Sư đoàn 471 Thanh Hóa. Đề nghị các đồng chí Ban Liên lạc lâm thời có báo cáo danh sách BCH, danh sách hội viên, sau đó BCH sẽ xem xét quyết định công nhận đơn vị thành viên chính thức của Hội TS Sư đoàn.
    - Giao việc tổ chức thăm chiến trường xưa cho hội viên Sư đoàn cho đồng chí Phó Chủ tịch Trần Thị Chung phụ trách. Tháng 7 hằng năm tổ chức cho anh em thăm chiến trường xưa. Kinh phí do hội viên đóng góp.
    - Chương trình nhắn tin "Tri ân Chiến sĩ Trường Sơn" mà Hội TSVN phát động ngày 19/5/2019. Đề nghị các đơn vị triển khai để hội viên hưởng ứng tham gia.
    - Chính thức phát động đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn vào tháng 4/2021. Nội dung đợt thi đua này: Tiếp tục đẩy mạnh 2 hoạt động chính: Phát huy truyền thống và Hoạt động tình nghĩa; đẩy mạnh cuộc vận động "Hội viên TS làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống", thực hiện tốt phương châm: "Tập hợp - Đoàn kết - Tổ chức vứng chắc - Hoạt động hiệu quả". Năm 2020 quyết tâm xuất bản cuốn "Ký ức Sư đoàn 471".
     Hội nghị đã nhất trí cao với kết luận của Chủ tịch Hội.

     Phạm Khoa Lương
tin tức liên quan