Những hội viên Trường Sơn trong phát triển kinh tế

Ngày đăng: 06:43 11/10/2019 Lượt xem: 1.980


            Những hội viên Trường Sơn trong phát triển kinh tế

                                       Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Gia Bình

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của hội viên Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh thật sự có nhiều khởi sắc với sức lan tỏa lớn. Nhiều hội viên mặc dù tuổi đã cao, mang trên mình thương tật song vẫn vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh.
                                                                                                                                                             
Phong trào còn sức còn làm của những hội viên Trường Sơn huyện Gia Bình đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình kinh tế năng động, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương ở tuổi xưa nay hiếm, thực sự mang tính xã hội hóa cao mà mọi người nông dân đều học và làm theo được tùy theo khả năng tiền vốn và lao động của từng người.

Loại hình kinh tế trang trại phải kể đến mô hình của thương binh Đỗ Như Bân ở Đại Lai, đây là trang trại cung cấp giống gia cầm cho nông dân có quy mô lớn nhất huyện Gia Bình vừa cung cấp con giống có chất lượng trang trại còn cung cấp thức ăn chăn nuôi, được nông dân trong vùng mến mộ. Năm nay ông Bân đã ngoài 80, ông giao cho người con út Đỗ Như Dũng quản lý, hàng ngày ông vẫn ra trang trại điều hành; Nhờ hay lam, hay làm mà cơ ngơi trang trại của gia đình ông được mọi người đánh giá với tên gọi: “Cơ ngơi bạc tỷ của thương binh Đỗ Như Bân”.

Làm giàu nhờ mô hình kinh tế trang trại còn phải kể đến mô hình trang trại tổng hợp của Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn xã Vạn Ninh Nguyễn Văn Huệ, trang trại của thương binh Nguyễn Văn Mạc, là những tấm gương vượt lên chính mình đầu tư vào VAC để tạo việc làm quanh năm, tăng thu nhập, lại tích cực tham gia công tác xã hội được Đảng tin, dân mến. Mô hình nuôi chim câu sinh sản trong nhà lưới của bệnh binh Nguyễn Tiến bảy ở Xuân Lai, thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phù hợp với sức khỏe của mọi người trong gia đình. Với cơ cấu 100 đôi chim sinh sản trong nhà lưới kết hợp với làm ruộng, nuôi ba ba đã giúp gia đình ông việc làm, nuôi con ăn học thành người có ích, nhiều nông dân trong vùng được ông cung cấp con giống, kỹ thuật trở thành những hộ nông dân sản xuất giỏi. Điển hình như chị Nguyễn Thị Huyền thôn Xuân Lai đã mạnh dạn đầu tư nuôi trên 200 đôi chim câu sinh sản trong nhà cho ăn công nghiệp trở thành nơi cung cấp chim thịt, chim giống cho nhiều người.

Còn sức còn làm, làm để yêu thêm cuộc đời, làm để làm gương cho con cháu phải kể đến thương binh Vũ Văn Giang ở Xuân Lai. Vừa là thương binh lại nhiễm da cam ở tuổi 75 ông vẫn tích cực hăng say lao động bằng mô hình VAC với đủ chủng loại gà, vịt trời, chim câu sinh sản, cá. Ông cho hay vợ ông ốm quanh năm, lại một người em tật nguyền, vì thế ông làm để khỏe, chưa kể phải phiền các con. Hay lam, hay làm vượt lên chính mình và rất yêu văn nghệ, ông đã hoàn thành bản thảo tập thơ thứ 2 để xin phép nhà xuất bản. Thương binh Nguyễn Văn Chí Hội viên Trường Sơn xã Thái Bảo cả hai vợ chồng đều có lương hưu nhưng ông vẫn hăng say lao động bằng mô hình nuôi ong mật, trồng nghệ, trồng sắn dây, ông nêu gương sáng cho con cháu trong nhà và cộng đồng về tinh thần còn sức còn làm. Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Đục ở xã Quỳnh Phú, cả hai vợ chồng đều có lương hưu nhưng vẫn hăng say lao động với mô hình: lúa, lợn đặc sản, gà thả vườn, nấu rượu, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập , nêu gương sáng ở cộng đồng như ông chia sẻ.

Có thể nói phong trào còn sức còn làm của Bộ đội Trường Sơn Gia Bình thực sự đa dạng, phong phú, tấm gương của họ thật đáng trân trọng, mọi người đều học tập và làm theo được.
                                                                         Xuân Thủy
                                                                                      

 


tin tức liên quan