Hội nghị Tổng kết năm 2020 - Hội Cựu TNXP Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày đăng: 06:14 27/10/2020 Lượt xem: 1.027
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020
HỘI CỰU TNXP HUYỆN HÀ TRUNG – THANH HÓA

 
    Sáng 26/10/2020, tại văn phòng hội Hội Cựu TNXP huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội  năm 2020. Nội dung chủ yếu của hội nghị là thông qua báo cáo chính trị công tác hoạt động Hội nhiệm kỳ III ( 2015-2020). Hội nghị sẽ xây dựng đề án Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra khóa IV ( 2020-2025). Đồng thời  thông qua chương trình, kế hoạch chuẩn bị Đại hội Hội Cựu TNXP huyện Hà Trung nhiệm kỳ IV ( 2020-2025). Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa III nhiệm kỳ ( 2015-2020).
    Đồng chí Nguyễn Văn Vũ thay mặt Ban thường vụ thông qua báo cáo hoạt động Hội nhiệm kỳ III ( 2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiêm  kỳ IV( 2020-2025).
   Báo cáo tổng kết đã  đánh giá cụ thể những nhiệm vụ mà Hội đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những  tồn tại cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội III ( 2015-2020), Ban thường vụ đã triển khai đến các  Hội xã, thị Trấn trên toàn huyện. Ngoài ra  Ban chấp hành đã cử các đồng chí ủy viên thường xuyên xuống tận các cơ sở Hội để nắm bắt tình hình, trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên.  Từ đó  đề ra  những  phương  án công tác phù hợp với từng Hội ở cơ sở.
    Báo cáo cũng đã tổng hợp khá đầy đủ  những hoạt động nghĩa tình đồng đội TNXP trong nhiệm kỳ qua. Trong đó hoạt động nghĩa tình Đồng đội là nhiệm vụ trọng tâm của Hội và đã được cán bộ hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Tính đến thời điểm cuối nhiệm kỳ quĩ nghĩa tình  đồng đội TNXP đã đạt được 1.870.000.000đ bình quân mỗi hội viên 1.000.000đ, trong đó có 06 Hội xã đạt bình quân 1.000.000đ, 03 hội xã đạt 2.000.000đ và 16 hội xã đạt 1.000.000đ. Trong nhiệm kỳ qua đã cho hội viên vay phát triển kinh tế với lãi xuất ưu đãi với số tiền 1.278.000.000đ. Cũng trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã xây dựng được 06 ngôi nhà tình nghĩa, vối tổng số tiền trên 300.000.000đ. Tài trợ 05 sổ tiết kiệm cho các hội nghèo với số tiền là 25.000.000đ. Quà của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng số 156 xuất trị giá 78.000.000đ.
    Ngoài ra thực hiện lời kêu gọi của tỉnh Hội Thanh Hóa về cuộc vận động cán bộ hội viên ủng hộ  tiền mua cờ tặng cho ngư dân bám biển với số tiền 9.720.000đ, vân động xây nhà bia tưởng niêm đơn vị TNXP N21 tại xã Quảng Tháng, thành phố Thanh hóa với số tiền 11.175.000đ, ủng hộ tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ TNXP tại Quảng Bình do Ban XD67 phát động với số tiền 3.000.000đ.
    Ban công tác nữ trong suốt nhiệm kỳ qua đã hoạt động có hiệu quả, tham gia các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động, triển khai  các phong trào làm vệ sinh môi trường, phong trào an toàn thực phẩm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, phong trào nuôi lợn đất, lợn nhựa tiết kiệm. Ban công tác nữ cũng đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị Trấn để tổ chức giao lưu, tọa đàm nhân ngày  Quốc tế 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm.
    Hội  nghị  cũng đã thống nhất cao về phương án chuẩn bị cho triển khai Đại hội, Hội Cựu TNXP nhiệm  kỳ IV ( 2020-2025) vào thời gian tới./
 
Bùi Văn Hoằng
CTv Trang TT&BTTS
Email : hoang1592@gmail.com   

tin tức liên quan