Đại hội thành lập Hội Trường Sơn thành phố Huế

Ngày đăng: 08:27 29/12/2020 Lượt xem: 1.452
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HUẾ

         Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại hội trường UBND thành phố Huế, Hội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.
         Tham dự và chỉ đạo Đại hội; về phía Hội Trường Sơn tỉnh TT Huế có đồng chí Võ Trọng Trường – Chủ tịch cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh hội, đại diện các Hôi cấp huyện trong toàn tỉnh. Về phía Thành phố có đồng chí Hoàng Tấn Ninh – Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch MTTQ VN Thành phố; đồng chí Trương Đình Hạnh – Uỷ viên Thường vụ, PCT thường trực UBND Thành phố và các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể cấp thành phố.
         Sau phần nghi thức, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Phòng Nội vụ đọc quyết định 2500/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh TT Huế cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Thành phố Huế, đồng chí Trương Đình Hạnh – UV Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định cho đoàn chủ tịch Đại hội.
         Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Huy Lợi nhấn mạnh: “Đại hội Hội Trường Sơn Thành phố Huế hôm nay là kết thúc giai đoạn 16 năm hoạt động của Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn Thành phố Huế kể từ khi UBND tỉnh TT Huế ra quyết định 664/QĐ-UBND năm 2004 cho phép thành lập Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn thành phố. Đại hội đáp ứng nguyện vọng của trên 360 hội viên Trường Sơn trên địa bàn thành phố, là tổ ấm để những Chiến sỹ Trường Sơn năm xưa nay về đời thường chia sẻ tình đồng đội, thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội là TRUYỀN THỐNG – NGHĨA TÌNH.”
         Thay mặt Ban vận động, đồng chí Trương Toàn – Phó Ban vận động đã đọc báo cáo quá trình hoạt động của Ban LL, Ban vận động để có ngày Đại hội hôm nay. “16 năm qua dưới sự chỉ đạo của Ban LL – tỉnh Hội, sự lãnh đạo và giúp đỡ của Thành uỷ, UBND, các Ban ngành thành phố, Ban liên lạc – Ban Vận đông đã tranh thủ từ các nguồn vận động được trên 700 triệu xây dựng được 5 nhà tình nghĩa, sửa chữ 8 nhà tạm, trợ cấp cho hàng trăm lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, ốm đau và lễ tết, giúp được 5 hội viên thoát nghèo hiện ổn định cuộc sống. Đặc biệt trong những trận bão lụt tháng 9 và 10 vừa qua được sự hỗ trợ kinh phí của TW, tỉnh Hội cùng với sự vận động các nhà hảo tâm, hội viên, Ban LL đã huy động được trên 40 triệu đồng giúp đỡ 15 lượt hội viên bị sập nhà, nước ngập trôi mất tài sản’’.
         “Các Hội viên trở về đời thường đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Trong tổng số 360 hội viên có trên 100 hội viên tham gia công tác tại địa phương từ tổ dân phố đến cấp phường, thành phố và tỉnh. Hiện 100% hội viên đã về hưu, nhưng nhiều hội viên vẫn tham gia làm Tổ trưởng, Bí thư tổ dân phố, các tổ chức hội đoàn cấp phường. Tổng kết năm 2020, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, nhiều gia đinh hội viên đạt danh hiệu tiêu biểu”
         Về phương hướng, Đại hội đã nêu 8 nhiệm vụ hội sẽ triển khai trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm kiện toàn là sự đoàn kết nhất trí nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trên mọi lĩnh vực. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 40% số phường trên địa bàn thành phố có tổ chức Hội cơ sở; tổ chức Hội thành phố là đơn vị trong sáng vững mạnh toàn diện.
         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Tân Ninh – Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch MTTQ thành phố đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban LL Bộ đôi Trường Sơn thành phố trong những năm qua. “Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đối với thế hệ chúng tôi là một huyền thoại và kỳ tích mà cha ông chúng ta đã lập ra, góp phần quyết định cho công cuộc Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Các đại biểu hôm nay tham dự Đại hội là nhân chứng lịch sử Trường Sơn, mong rằng sau Đại hội, Hội cùng tổ chức đoàn và Nhà trường tuyên truyền mạnh mẽ về lịch sử Trường Sơn để cho thế hệ trẻ…
        Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Thành phố lần thứ 12, tỉnh Đảng bộ lần thứ 16, lãnh đạo thành phố rất mong các hội viên Trường Sơn làm hạt nhân cùng Đảng, Chính quyền địa phương thực hiện thật tốt Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm xây dựng tỉnh TT Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Rất mong Hội viên Hội Trường Sơn gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng “Thành phố xanh – sach – đẹp’’ , “Thành phố không đốt vàng mã”, “Thực hiện chủ nhật xanh”, phong trào “Nông thôn mới, đô thị thông minh”… do Thành phố phát động nhằm xây dựng thành phố Huế là “thành phố Di sản”, “thành phố festival tiêu biểu”…
         Đồng chí Võ Trọng Trường – UV TW Hội, UV MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh sau phát biểu chỉ đạo Đại hội đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với Hội Trường Sơn. Đồng chí tin rằng, trong tương lai Hội Trường Sơn thành phố tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát hơn nữa của thành phố.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Huy Lợi – Trưởng Ban vận động được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Chanh – Phó chủ, đồng chí Trương Toàn – UVTV, Trưởng Ban kiểm tra.
         Đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thành phố Huế kết thúc trong niềm vui, niềm tin tưởng và sự đoàn kết của các hội viên Trường Sơn.

 
Đồng chí Trương Đình Hạnh – UVTV, PCT UBND thành phố Huế
thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Hội TS thành phố Huế.


Đồng chí Võ Trọng Trường – Chủ tịch Hội TS tỉnh phát biểu và tặng hoa Đại hội.

Ban chấp hành Hội TS thành phố Huế Nhiệm kỳ 2020-2025

 
Tin Nguyễn Văn Vỵ; ảnh Hội viên Hội TS TP Huế.

tin tức liên quan