Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh - Thêm niềm tự hào trong mỗi chúng ta

Ngày đăng: 06:03 02/12/2021 Lượt xem: 420
NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TP HỒ CHÍ MINH
THÊM NIỀM TỰ HÀO TRONG MỖI CHÚNG TA
 
       Sau chuỗi thời gian dài Đảng bộ, Chính quyền và quân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồng mình chung sức chống chọi với đại dịch Covid-19. Một tín hiệu vui - Đến nay trên địa bàn Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, mọi hoạt động đã được trở lại trạng thái bình thường mới.
       Để có được thành công ban đầu này, dù nhỏ bé thôi nhưng chúng ta không thể không nhắc đến sự đóng góp và sẻ chia về vật chất và tinh thần của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh và của một số cá nhân trong Ban Liên lạc…
       Xin được điểm lại một cách điển hình về kết quả tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh và của một số cá nhân trong Ban Liên lạc… Với mốc thời gian chỉ tính từ dịch bùng phát lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các nguồn lực ủng hộ từ hội viên đóng góp và các nguồn tài trợ khác để đóng góp cho quỹ Vaccine; Ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch; Đầu tư cho công tác chăm lo cho hội viên và người dân trong vùng dịch; hỗ trợ cho đồng đội Trường Sơn tỉnh bạn kinh doanh tại thành phố gặp khó khăn… với tổng giá trị xấp xỉ 700 triệu đồng bằng tiền mặt và hàng hóa – nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch. Ngoài những kết quả trên – Trước và sau khoảng thời gian nói trên Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn TP còn có sự chia sẻ cả về vật chất và tinh thần hướng về các địa phương tâm dịch phía Bắc như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định…
       Không dừng lại ở đó, ngày 23 tháng 10 năm 2021 Ban LL truyền thống Trường Sơn TP Hồ Chí Minh và Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố đã tổ chức đi viếng các Hội viên Trường Sơn qua đời do bị nhiễm Covid-19, thăm và tặng quà các hội viên bị nhiễm Covid-19 đã điều trị khỏi cũng như các hội viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Trong hành trình này Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp khoản kinh phí là 36,7 triệu đồng.
       Một việc làm trong năm 2021 cũng cần kể đến nữa là: Vào dịp kỷ niệm 30 - 4 Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công “chiến dịch” trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng đội Trường Sơn trên địa bàn các tỉnh miền Trung…

        Và đây – Một số cá nhân được coi là điển hình xuất sắc trong số những cá nhân điển hình của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh:
       Người đầu tiên kể đến đó là Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình (Phó Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố). Ngoài những hoạt động từ thiện cho an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội thường niên, năm 2021 gia đình chị Bình còn quan tâm hưởng ứng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù vài năm gần đây do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch, lợi nhuân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình bị suy giảm, dẫn đến việc mất cân đối về tài chính… Tuy nhiên trong năm tính đến 30-9 Tổng mức kinh phí dành cho các hoạt động từ thiện của gia đình chị Bình cũng ở mức xấp xỉ 350 triệu đồng, Trong đó có gần nửa số kinh phí trên được dành cho ủng hộ phòng chống dịch Covid-19… Kề thời điểm bài viết này được thực hiện thì những lô khẩu trang cao cấp phòng dịch Covid trị giá hàng chục triệu đồng của gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình vẫn đang trên đường chuyển đến tặng đồng đội Trường Sơn và các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tại những vùng nóng bỏng…
        Không khác nhiều so với Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình. Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Vũ Thúy Hòa. Chị Hòa là người nhiệt tình, có uy tín và năng lực điều hành mọi hoạt động xã hội mình tham gia, đặc biệt là ở cương vị Phó Chủ tịch thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh toàn quốc, Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những tháng ngày cả nước chung tay chống dịch Covid-19 bản thân chị Hòa không ngừng nghỉ, chị và cả chồng con của chị đã tích cực đóng góp sức người và vật chất cho tổ Covid cộng đồng, tham gia trực chốt, cung cấp thực phẩm tại các điểm phong tỏa và cộng đồng dân cư tại địa phương… Thành quả đạt được trong hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19 của  Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh nói trên, người có công rất lớn phải kể đến chị Hòa, ngoài phần thiện nguyện của gia đình mình thì kết quả thu được từ việc với tiếng nói và uy tín của mình chị đứng ra vận động các nguồn lực hưởng ứng ủng hộ với con số đáng kể. Tương tự - Điểm lại “chiến dịch” trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng đội Trường Sơn trên địa bàn các tỉnh miền Trung trong dịp 30-4 vừa qua, tấm lòng thiện nguyện của gia đình và cái tín của chị Hòa cũng là nguồn lực to lớn để mang lại thành công cho  “chiến dịch” đặc biệt và đầy ý nghĩa này…
 
        Ở Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ riêng hai chị Trưởng và Phó BanLiên lạc nói trên mà trong đội ngũ của những cá nhân được coi là điển hình của Ban Liên lạc còn phải kể đến các chị có đầy tâm huyết tham gia hoạt động từ thiện vì an sinh xã hội và vì nghĩa tình đồng đội, đồng bào, đó là hội viên Lê Thị Luận và chị Tôn Thị Hồng Lan.
        Với chị Lê Thị Luận, chỉ xin đơn cử một việc làm nghĩa tình mang đầy tính nhân văn, mang nghĩa cử “lá rách ít đùm lá rách nhiều” của chị, đó là: Trong một chương trình mang tên “Xuân là hy vọng” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bên thềm xuân mới 2021, Ban tổ chức chương trình đã mời chị Luận về dự, giao lưu và phỏng vấn… Cũng trong chương trình này chị Luận đã được Ban tổ chức trao tặng 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ để chị chữa căn bệnh hiểm nghèo – ung thư. Nhưng chị Lê Thị Luận đã tự nguyện xung phong chuyển toàn bộ số tiền này sang làm công tác nghĩa tình đồng đội để rồi sau đó thông qua Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh chị đã tài trợ xây nhà tình nghĩa cho hội viên Trường Sơn Hoàng Thị Khiên tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
        Còn với chị Tôn Thị Hồng Lan, mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, chồng chị là một CCB sức khỏe đau yếu triền miên, tuy vậy chị vẫn luôn nhiệt tình đồng hành cùng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động từ thiện… Trong lần tham gia đoàn Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố đi tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa tại các tỉnh miền Trung dịp 30-4 năm 2021, chị Lan đã mời đoàn ghé thăm quê mình - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Về với quê hương chị Lan đã trao tặng hội viên Trường Sơn và hội viên CCB trong xã 100 suất quà, mỗi suất 200 ngàn đồng… Và gần đây nhất khi gia đình chị có 5 người thì 3 người mắc dịch Covid-19 (F0). Trong lúc đang nằm trên giường bệnh, chị Lan vẫn liên lạc với chị Nguyễn Thị Bình, Phó Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố nhờ chị Bình cho vay và chuyển về quê (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho một người đồng đội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn…
        Còn nhiều, nhiều lắm những Nữ Chiến sỹ Trường Sơn điển hình nơi Thành phố mang tên Bác kính yêu – Nơi có một tập thể Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn luôn lấy Truyền thống, đoàn kết và yêu thương để làm tôn chỉ mục đích hoạt động. Nơi đang được coi là một điểm sáng đã và đang có sức lan tỏa lớn trong toàn hệ thống tổ chức Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn trong cả nước chúng ta.
        Những gì có được của tập thể và hội viên Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngoài nội lực của cán bộ hội viên trong Ban còn có thêm động lực từ sự quam tâm chia sẻ của Hội TSVN; Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh và của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh toàn quốc…
 
        Hôm nay chúng ta lại được đón nhận một tin vui mới - Tại Đại hội Đại Biểu Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin  Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân Nữ CS TS Nguyễn Thị Bình (Phó Ban Liên lạc) cùng gia đình Nữ CS TS Vũ Thúy Hòa (Trưởng Ban Liên lạc) vinh dự được trao tặng Bằng tri ân “Tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc gia cam” của Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận công lao Luôn quan tâm hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam quận Phú Nhuận. Đây là một hoạt động, một nghĩa cử mang nặng tính “đền ơn đáp nghĩa”, mang nặng tình người và nó còn biểu hiện cho sức vươn của nghĩa tình Trường Sơn nơi đây.
        Lại thêm một lần nữa chúng ta chứng kiến và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh tập thể và cá nhân thuộc Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh cũng là vinh danh chúng ta – Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh toàn quốc. Chúng ta chia sẻ niềm tự hào và niềm vui chung ấy.
 
Thực hiện: Phạm Sinh
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÓN NHẬN BẰNG TRI ÂN “TẤM LÒNG VÀNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM”
CỦA NỮ CSTS TP HỒ CHÍ MINH


Tấm Bằng tri ân “Tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc gia cam” của Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin
Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 
Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố


Thay mặt Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố HCM, đồng chí Nguyễn Thị Bình (quân phục)
đón nhận 
Bằng tri ân từ lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin Thành phố


Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin Thành phố HCM trao Bằng tri ân 
“Tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc gia cam” cho đồng chí Nguyễn Thị Bình
tin tức liên quan
test 123