Tỉnh Hội Đắk Lắk tổng kết năm 2021

Ngày đăng: 12:05 29/12/2021 Lượt xem: 1.088
 TỈNH HỘI ĐẮK LẮK
TỔNG KẾT NĂM 2021


 
Ngày 26 tháng 12 năm 2021, BCH Tỉnh hội Trường Sơn Đắk Lắk họp mở rộng. 37 đồng chí đã về dự tổng kết năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh trên và ảnh dưới.
Năm 2021, hoạt động của Hội gặp rất nhiều khó khăn nhất vì đại dịch Covid-19 hoành hành một năm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống bị đảo lộn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hội viên đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, hội viên có sức khỏe đã tham gia vào tổ phòng chống dịch Covid-19 ở thôn, buôn, tổ dân phố 46 hội viên; vận động hội viên con cháu gia đình chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế thực hiện nghiệm 5K; hội viên người cao tuổi không ra khỏi nhà, tham gia tiêm ngừa Covid-19 từ 1 mũi đến 2 mũi không có hội viên tử vong.
Thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 3 của Hội Trường Sơn Việt Nam, BCH, Ban Thường vụ Hội đã ra Nghị quyết xây dựng tổ chức hội vững chắc, hoạt động hiệu quả.
Tháng 4 năm 2021, đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp Huyện hội Ea Súp nhiệm kỳ 2 (2021-2026). Đại hội đã bầu ra BCH 11 đồng chí.
Ban Vận động thành lập Huyện hội Eakar đã làm các văn bản xin thành lập Hội Trường Sơn huyện, được lãnh đạo huyện nhất trí. Tỉnh hội có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ngày 9/9/2021, được Chủ tịch tỉnh cho phép thành lập Hội. Tuy nhiên do Covid-19 đến nay chưa Đại hội được.
Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn đã có quyết định của Chủ tịch Tỉnh hội đến nay cũng chưa Đại hội được. Hai Đại hội này nếu ổn định sẽ tổ chức vào quý 1 năm 2022.
Hoạt động tình nghĩa, trong năm hội viên đóng góp, vận động quyên góp hội đã làm được 2 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở trị giá 200 triệu đồng. Trong năm có 2 hội viên thoát nghèo; đóng góp phòng chống dịch Covid-19 là 15,52 triệu đồng; thăm hội viên ốm đau, qua đời 40 trường hợp với 10 triệu đồng; tặng quà hội viên nghèo, sức khỏe yếu 12 trường hợp với 6 triệu đồng.
Quỹ đóng góp của hội viên 510 triệu đồng. Cho hội viên vay không lấy lãi để sản xuất xóa đói giảm nghèo. Tỉnh hội có 14 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi thu lợi nhuận từ 100 đến 200 triệu đồng/ năm.




                                                                            Tin và ảnh
                                                                         Đại tá Lê Xuân Bá

tin tức liên quan
test 123