Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên và nhà hảo tâm thăm và tặng quà cho Cựu chiến binh Phùng Thị Tâm

Ngày đăng: 07:28 09/05/2022 Lượt xem: 192
----------------------- 
 
Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên và nhà hảo tâm
thăm và tặng quà cho Cựu chiến binh Phùng Thị Tâm
 
       Ngày 6/5/2022, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên và Bà Đào Thị Bích Việt (người làm từ thiện) đã tới thăm và tặng quà cho Cựu chiến binh Phùng Thị Tâm.
       Sau khi thông tin đã được đăng tải trên mạng xã hội và tạp chí điện tử vanhoavaphattrien.vn Việt Nam ngày 17/4/2022 về hoàn cảnh của CCB phùng Thị Tâm bị phơi nhiễm chất độc da cam hỏng cả hai mắt thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
       Ngày 6/5/2022 Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang (do Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Huấn làm trưởng đoàn), huyện Việt Yên (do Chủ tịch Hội Nguyễn Xuân Hưởng làm trưởng đoàn) và Bà Đào Thị Bích Việt 79 tuổi, chủ nhiệm CLB thơ ca xã Tăng Tiến (Việt Yên) đã đến thăm và tặng quà cho CCB Phùng Thị Tâm tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Tại buổi tới thăm và tặng quà có cả các ông bà đại diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể Nhân dân, tổ chức xã hội ở địa phương.
       Sau buổi đến thăm và tặng quà này, Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang sẽ kêu gọi các tổ chức của Hội các cấp và nhân dân trợ giúp đỡ để xây dựng lại căn nhà cấp 4 của gia đình đã xuống cấp và đề nghị các cơ quan chức năng bổ sung  trợ cấp hưởng chế độ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam cho CCB Phùng Thị Tâm.
       Được biết từ thông tin của Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên Nguyễn Xuân Hưởng: “Đồng chí Phùng Thị Tâm sinh ngày 1 tháng 1 năm 1955, thường trú tại thôn Yên Sơn xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên. Nhập ngũ tháng 8 năm 1973 thuộc đơn vị hậu cần 384- Bộ đội Trường Sơm. Đồng chí Phùng Thị Tâm đã về nghỉ chế độ phục viên ngày 22 tháng 9 năm 1977, có thời gian phục vụ trong quân đội 4 năm 1 tháng”.
       Sau khi về phục viên lấy chồng tại quê và sinh được 4 con (3 trai 1 gái). Hiện nay các con đã trưởng thành và ra ở riêng. Chồng CCB Phùng Thị Tâm có thời gian là quân nhân sau đó chuyển sang công nhân hỏa tuyến .
       Năm 1983, vợ chồng làm được 3 gian nhà tre gỗ tường cay đất lợp ngói, có diện tích sử dụng gần 3 chục m2. Ngôi nhà đã làm từ năm 1983, qua 39 năm xây dựng, do vật liệu không tốt nay đã sụt nún, dột nát, phải căng bạt trong nhà mới ngủ được.
       Tháng 3/2021, CCB Phùng Thị Tâm do ảnh hưởng bị phơi nhiễm chất độc da cam phát bệnh mờ cả hai mắt, mặc dù đã được gia đình và bệnh viện mắt Trung ương tận tình cứu chữa nhưng căn bệnh vẫn không thuyên giảm...
       Tháng 11/2021, CCB Phùng Thị Tâm được Nhà nước cho đi khám và kết luận mắt bị hỏng không có khả chữa được và cho hưởng chế độ người tàn tật từ tháng 1/ 2022.
        Hiện nay gia đình kinh tế rất khó khăn không có khả năng làm lại ngôi nhà. Mong muốn của gia đình là được sự trợ giúp của các cơ quan tổ chức xã hội, nhất là các cấp hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh và mọi tầng lớp cán bộ và Nhân dân trong và ngoài nước.
 
Vũ Hoàng Thương
tin tức liên quan
test 123