ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KÌ III (2023=2028)

Ngày đăng: 09:13 24/03/2023 Lượt xem: 370
ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KÌ  III  (2023 - 2028)
 
         Sáng ngày 24/3 /2023, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên (Hội TS tỉnh Hưng Yên), đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2023 - 2028). Tham dự có 180 đại biểu và khách mời, trong đó có 138 đại biểu đại diện cho 3.750 hội viên trong toàn tỉnh về dự.
       Đại hội vinh dự được đón đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn -  Phó Chủ tịch Thường trực dự, chỉ đạo; cùng đi có đại biểu Ban Tổ chức, Văn phòng, Ban biên tập Trang tin điện tử và Bản tin Trường Sơn.
       Đại biểu tỉnh Hưng Yên về dự có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ được lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền dự chỉ đạo, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo MTTQ, Hội LHPN, CCB, TNXP, Doanh nhân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố Hưng Yên và Phóng viên Báo chí Truyền hình tỉnh tới dự, động viên, tặng hoa và đưa tin.
      Trước giờ khai mạc, đội Văn nghệ các huyện, Thành phố biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng. 
      Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ II và Đoàn Chủ tịch: Đồng chí Phan Văn Mười - Chủ tịch Hội TS tỉnh Hưng Yên, phát biểu khai mạc Đại hội. Đồng chí Phan Văn Mát - Phó Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ II (2017 - 2022), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2023 - 2028) và báo cáo kiểm điểm của BCH. Đồng chí Nguyễn Văn Hóa báo cáo công tác kiểm tra và tài chính của Hội. Đồng chí Trần Văn Sạt báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội nhiệm kỳ III.
      Tại Đại hội các đồng chí: Đỗ Đình Tùy - Hội Doanh nhân TS; Chủ tịch Hội TS huyện Yên Mỹ; Đinh Thị Dung Trưởng BLL Nữ CSTS tỉnh phát biểu đóng góp các dự thảo, làm rõ thêm về công tác tình nghĩa, chính sách, xây dựng tổ chức hội.
      Được UBND tỉnh ủy quyển, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương - Phó Giám đốc sở Nội vụ phát biểu ghi nhận kết quả công tác của hội nhiệm kỳ II và định hướng nội dung hoạt động nhiệm kỳ III đã nhấn mạnh và chỉ đạo: Hội cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và Chính quyền địa phương, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tích cực góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên: Dân giàu, tỉnh mạnh, xứng đáng với một tỉnh giàu truyền thống cách mạnh của cả nước... thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
        Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS Việt Nam đã phát biểu, bày tỏ vui mừng về kết quả công tác của Hội nhiệm kỳ qua, gợi mở nhiều nội dung thiết thực để hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đề nghị gắn hoạt động của hội với các phòng trào thi đua yêu nước tại địa phương, chú trọng bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; kết nạp hội viên mới, bám sát phương châm, tư tưởng Đại hội III Hội TSVN đã đề ra; nâng cao chất lượng các mặt công tác, làm tốt công tác giáo dục truyền thống và nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn; xây dựng tổ chức Hội TS tỉnh Hưng Yên, vươn lên xứng tầm với tiềm năng của một tỉnh giàu truyền thống cách mạng. Thiếu tướng đã thay mặt lãnh đạo Hội trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
        Theo chương trình, Đại hội đã dân chủ tiến hành bầu 23 uỷ viên BCH, 05 ủy viên Ban Kiểm tra, đồng chí Phan Văn Mười được BCH bầu và tái cử Chủ tịch Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kì III (2023 - 2028). Ban chấp hành đã ra mắt hứa hẹn nhận nhiệm vụ và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và Hội TS Việt Nam.
       Nhân dịp này Hội TS Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 04 tập thể và 06 cá nhân; Hội TS tỉnh Hưng Yên tặng Giấy khen 01 tập thể và 03 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kì II.
         Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và thành công tốt đẹp.
       Kính mới các đồng chí, đồng đội và các bạn đón xem bộ phim tư liệu về Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kì III, trên các kênh sau: Website hoitruongson.vn, YouTube Trường Sơn Huy; facebook Quoc Huy Nguyen.

                  Tin, ảnh: Quốc Huy, Danh Bình 

 


Trường chính trị Nguyễn Văn Linh nơi diễn ra Đại hội 




Đoàn chủ tịch Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ III.



Đoàn đại biểu Hội TSVN dự Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ III.




Đoàn đại biểu  tỉnh Hưng Yên dự Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ III.



Đ/c Phan Văn Mười - Chủ tịch Hội
khai mạc Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ III.




Đ/c Phan Văn Mát - Phó Chủ tịch Hội
báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II, phương hướng nhiệm kỳ III.





Đ/c Đỗ Đình Tùy - Chủ tịch Hội Doanh nhân TS tỉnh Hưng Yên
  phát biểu tại đại hội.




Đ/c Đinh Thị Dung - Trưởng BLL Nữ TS tỉnh phát biểu.



Đ/c Nguyễn Thị Kiều Hương - PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 
được UBND tỉnh ủy quyền dự phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Đ/C  Hoàng Anh Tuấn tặng sách mới xuất bản
cho Nguyễn Thị Kiều Hương - PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 




Đồng chí Hoàng Anh Tuấn phát biểu với Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên.



và tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội TS tỉnh Hưng Yên.



Đ/c Hoàng Anh Tuấn trao Bằng khen của TW Hội TSVNTẶNG
cho 2 tập thể thuộc Hội TS tỉnh Hưng Yên.



và trao tặng Bằng khen cho Đ/c Đào Văn Sạt, CT Hội TS Tp. Hưng Yên.



Đ/c Nguyễn Thị Kiều Hương trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh
cho 4 tập thể thuộc Hội TS tỉnh Hưng Yên.




và 6 bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân thuộc Hội TS tỉnh nhà




Ban chấp hành Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ III ra mắt
và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và Hội TS Việt Nam



Thư kí thông qua Nghị quyết Đại hội
Hội TS tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ III (2023 - 2028)



Văn nghệ chào mừng

 
tin tức liên quan
test 123