Thể lệ cuộc thi viết "Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay"

Ngày đăng: 03:34 09/05/2023 Lượt xem: 575
 
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
 
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT
“Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa
và trong cuộc sống hôm nay”

 
        Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2024), Hội Trường Sơn Việt Nam phát động cuộc thi viết mang tên: “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay”.
 
THỂ LỆ CUỘC THI  
I. Mục đích yêu cầu:
     -Phát hiện, phản ánh, biểu dương những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn năm xưa chiến đấu và công tác trên Trường Sơn; biểu dương những tấm gương chiến sĩ Trường Sơn - hội viên Hội Trường Sơn, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 hôm nay đã phát huy truyền thống vinh quang, vượt qua khó khăn, dũng cảm, sáng tạo trong cuộc sống, làm những việc tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những chiến sĩ Trường Sơn luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, sống tình nghĩa, đoàn kết.
     -Từ đó, tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh "Chiến sĩ Trường Sơn - Bộ đội Cụ Hồ" năm xưa và trong cuộc sống hôm nay; góp phần xây dựng con người mới vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
     -Đây là cuộc thi chào mừng kỷ niệm “65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024).
II. Đối tượng tham gia cuộc thi:
    Tất cả các chiến sĩ Trường Sơn, hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam; cán bộ chiến sĩ, CNV Binh đoàn 12 và tất cả công dân Việt Nam yêu mến Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn đều có quyền tham gia cuộc thi này.
III.Thể loại cuộc thi:
       Nguyên tắc: Tác phẩm dự thi đều phải phán ánh người thật, việc thật.
      
Bài viết theo thể gương tốt, việc tốt, ký, bút ký (gồm cả truyện ký). Mỗi tác phẩm dài không quá 2.500 chữ (khoảng 5 trang A4). Mỗi tác giả dự thi không quá 3 tác phẩm.
IV.Thời gian dự thi:
      -Phát động từ ngày 19/5/2023. Thời hạn cuối cùng nhận bài 30/11/2023. Tổng kết, trao giải thưởng nhân dịp 65 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/2024.
V.Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi:
1.Ban Chỉ đạo:
    -Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN, Trưởng ban.
    -Nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền Thi đua - Chủ tịch Hội VHNTTS, Phó Trưởng Ban Thường trực.
    -Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT TS, Ủy viên.
2.Ban Tổ chức cuộc thi:
     - Nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban.
     -Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó ban.
     -Nhà báo Phạm Sinh, Ủy viên.
     -Nhà văn Vũ Công Chiến, Ủy viên.
     -Nhà thơ Thúy Bắc, Ủy viên.
VI.Ban Giám khảo cuộc thi:
1.Ban sơ khảo:

    -Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Trưởng ban.
    -Nhà báo Phạm Sinh, Ủy viên.
    -Nhà văn Vũ Công Chiến, Ủy viên.
    -Nhà thơ Võ Văn Luyến, Ủy viên
    -Nhà văn Nguyễn Hiền Lương, Ủy viên.
2.Ban Chung khảo:
    -Nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban
    -Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó Trưởng ban Thường trực.
    -Nhà thơ Vương Trọng, Ủy viên.
    -Nhà văn Hồ Sỹ Hậu, Ủy viên.
    -Nhà văn Vũ Trình Tường, Ủy viên.
VII. Giải thưởng:
1.Tập thể:

- 3 giải Tập thể xuất sắc cho 3 đơn vị có số hội viên tham gia đông và nhiều tác phẩm có chất lượng tốt. Mỗi giải 5 triệu đồng.
2. Cá nhân:
-1 Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.
-2 Giải Nhì. Mỗi giải 6 triệu đồng.
-5 Giải Ba. Mỗi giải 3 triệu đồng.
-10 Giải Tư. Mỗi giải 1,5 triệu đồng.
    Tổng cộng: 21 giải (tập thể và cá nhân), trị giá: 67 triệu đồng.

 Lưu ý:
-Tác phẩm dự thi có thể viết về tấm gương chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng trong chiến đấu và công tác trên Trường Sơn năm xưa. Cũng có thể viết về những tấm gương chiến sĩ Trường Sơn – hội viên Trường Sơn phát huy bản chất, truyền thống Trường Sơn thành công trong cuộc sống hôm nay, tích cực hoạt động Hội và công tác nghĩa tình Trường Sơn…
-Các tác phẩm lọt vào vòng chấm Chung khảo sẽ được chọn in vào tập sách “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay”.
-Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Hội Trường Sơn Việt Nam, Sở chỉ huy Binh đoàn 12 Km 6 + 500 đường gom Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, quận Nam từ Liêm, Hà Nội; hoặc Nhà báo Phạm Sinh. Email: phamsinhhts@gmail.com  hay bantints2011@gmail.com

                                         HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
 

tin tức liên quan
test 123