Hội Nạn nhân Dacam/dioxin xã Bảo Hà Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng: 06:16 04/06/2023 Lượt xem: 479
HỘI NẠN NHÂN DA CAM/DIOXIN XÃ BẢO HÀ
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023-2028
           
            Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở UBND xã, hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 -2028 đã thu được kết quả tốt đẹp.
             Đại hội vinh dự đón tiếp ông Bùi Sĩ Thu, Uỷ viên BCH Trung ương hội, Chủ tịch hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh Lào Cai; ông Hoàng Tân Khoa Uỷ viên Ban chấp hành tỉnh hội, Chủ tịch hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin, Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên; Ông Hoàng Quốc Hùng Uỷ viên Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Hà, ông Nguyễn Ngọc Hưng Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, cùng đại biểu là lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị, các nhà hảo tâm, cùng 47/56 đại biểu chính thức về dự đại hội.
            Thuộc xã đặc biệt khó khăn, Bảo Hà là đơn vị đầu tiên cũng là duy nhất của tỉnh Lào Cai đến thời điểm này thành lập được hội cơ sở. Nhiệm kỳ I (2018-2023) nhờ làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, Chính quyền về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư, lại biết vận dụng kết hợp nhuần nhuyễn với Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể, đặc biệt là các nhà hảo tâm nên hoạt động hội trong nhiệm kỳ I gặp nhiều thuận lợi. Hội tập trung xây dựng phát triển hội viên mới, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn đảm đương nhiệm vụ. Hiện toàn xã có 56 hội viên trong đó hội viên Trường Sơn bị phơi nhiễm chất độc chiếm quá nửa quân số, ngoài ra có 19 con, em nạn nhân bị di nhiễm, sinh hoạt tại 6 chi hội thuộc 24 cụm dân cư thôn bản trên địa bàn. Coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội về hậu quả nặng nề của chất độc dacam/dioxin, góp phần đẩy mạnh phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Hội đã tiếp nhận hàng trăm triệu đồng từ cộng đồng để giúp đỡ hội viên khi đau ốm, hoạn nạn, thực hiện thăm hỏi, tặng quà, động viên nạn nhân dịp lễ, tết; Hội phối hợp cùng hỗ trợ hơn 500.000.000đ cho 22 hộ hội viên trong chương trình xóa nhà tạm xã vùng 3 mức từ 20 - 50 triệu đồng/hộ góp phần nâng cao tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Hội viên luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, trở thành những tấm gương sáng làm kinh tế giỏi, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động như hội viên Phạm Thanh Xuân, Giám đốc công ty TNHH ong miền núi Thanh Xuân, Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phạm Văn Chiến Thủ nhang đền Cô Tân An, Văn Bàn và đền Ông Bẩy Bảo Hà…
             Nhân dịp Đại hội, UBND xã Bảo Hà đã khen thưởng cho tập thể Hội và 2 cá nhân, tỉnh hội và huyện hội khen thưởng cho tập thể Hội và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc về phong trào xây dựng tổ chức hội nhiệm kỳ I.
             Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 ủy viên, ông Nguyễn Văn Chiêu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội./.

 
Một trong những tiết mục Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại biểu dự Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng BCH nhiệm kỳ mới

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hưng trao khen thưởng cho cá nhân có thành tích hoạt động hội nhiệm kỳ I

Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, hội đoàn thể xã Bảo Hà tặng hoa, quà chúc mừng Đại hội
 
Tin, ảnh: QUANG CHÍNH
CTV Trang TT&BT TS tại Lào Cai

tin tức liên quan
test 123