Hội Trường Sơn Gia Bình – Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững

Ngày đăng: 06:53 20/08/2024 Lượt xem: 14
HỘI TRƯỜNG SƠN GIA BÌNH, BẮC NINH
NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

       Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh có 370 hội viên, trong số này có 40 nữ. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã qua 3 kỳ Đại hội. 100% hội viên đều là hội viên người cao tuổi. Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, làm tốt nghĩa tình đồng đội; sống nêu gương sáng và truyền cảm hứng cách mạng cho con cháu và cộng đồng.
       Hiện tại có 68 gia đình hội viên có 2-3 thế hệ Đảng viên; Chủ tịch huyện hội và Phó Chủ tịch hội, nhà có 3 thế hệ Đảng viên. Có 32 gia đình hội viên có con là Sỹ quan Quân đội; có 2 con hội viên là huyện ủy viên; 01 con hội viên là Phó ngành tỉnh; 01 con hội viên là Bí thư Đảng ủy; 01 con hội viên là Bí thư chi bộ cơ quan; 01 con hội viên là Chủ tịch UBND xã; 01 con hội viên là Phó bí thư Đảng ủy; 02 con hội viên là Phó Chủ tịch UBND xã; 02 con hội viên là Đảng ủy viên – Trưởng ngành xã.
       Hiện tại, Hội Trường Sơn Gia Bình có 1 chi hội VHNT Trường Sơn với 7 hội viên, chi hội có nhiệm vụ viết tuyên truyền cho hội trên sóng phát thanh huyện Gia Bình, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh và Trang điện tử của Hội Trường Sơn Việt Nam. Quản lý hướng dẫn hoạt động của 3 đội văn nghệ Trường Sơn: xã Giang Sơn có 13 hội viên, xã Đại Lai có 10 hội viên, thị trấn Gia Bình 15 hội viên và Đội trống Trường Sơn xã Giang Sơn 25 hội viên.
       Thực hiện tốt phong trào thi đua "Còn sức còn làm, còn tỏa sáng", 100% hội viên đều có VAC dinh dưỡng, tạo việc làm vui khỏe, đáp ứng đủ dinh dưỡng hàng ngày cho gia đình. Trong vườn có ô cây thuốc nam và trồng đinh lăng dược liệu. Nhiều hội viên có VAC hàng hóa, điển hình như Chủ tịch hội xã Cao Đức, Thương binh Hoàng Xuân Đại có 2 mẫu chuối; Chủ tịch Hội Trường Sơn thị trấn Gia Bình Nguyễn Văn Phong, là Thương binh nặng vẫn say mê mô hình vườn hoa, cây cảnh. Đồng chí Nguyễn Văn Họa – xã Giang Sơn có Tổ hợp máy làm đất; đồng chí Thương binh Nguyễn Văn Hùng – Xuân Lai là chủ xưởng sản xuất khẩu trang. Thương binh Nguyễn Văn Trì ở xã Thái Bảo vẫn say mê với mô hình trồng 1 sào nghệ vàng và 30 thùng ong mật; đồng chí Nguyễn Thị Đáng – xã Đại Lai với 10 mẫu dưa nhập ngoại trồng trong nhà lưới. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Bá Môn và Nguyễn Thị Chiến ở xã Thái Bảo, đồng chí Nguyễn Đình Lênh – xã Giang Sơn đều đã 70 tuổi vẫn được Chi bộ bầu làm Bí thư chi bộ. Đồng chí Đào Duy Tri – xã Giang Sơn 77 tuổi vẫn được xã tín nhiệm giao chức Trưởng đài truyền thanh xã.
       Huyện hội tổ chức tốt lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn, UBND huyện hỗ trợ kinh phí 100%. Lễ kỷ niệm này có 375 đại biểu, trong đó hội viên là 320. Cũng ở lễ kỷ niệm này, Huyện hội được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tỉnh hội tặng 4 Bằng khen; UBND huyện tặng 4 giấy khen. Đồng chí Phó chủ tịch huyện hội được Trung ương hội tặng Bằng khen.
       Làm tốt các chương trình phối hợp, mang lại quyền cho hội viên; phối hợp với MB (Ngân hàng Quân đội) Quân khu 1, tổ chức cho 5 cơ sở thăm công ty Việt Mỹ - chi nhánh Bắc Ninh; bốc thăm trúng thưởng có 3 hội viên nhận xe đạp điện của công ty. Tổ chức tốt chuyến đi về nguồn thăm Bạch Đằng Giang và khám bệnh miễn phí tại Bạch Mai 2 – Hải Dương. Tổ chức tốt chuyến thăm Bảo tàng đường Trường Sơn cho toàn bộ hội viên tại phường Yên Nghĩa – Hà Đông. Làm tốt hoạt động nghĩa tình, hiện tại quỹ nghĩa tình có 262 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay đã thăm hỏi 60 trường hợp ốm đau đi viện; Huyện hội thăm hỏi 3 trường hợp; hoàn thành 100% chỉ tiêu hội phí với tỉnh hội.
       Nhờ làm tốt hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động nghĩa tình, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, Hội Trường Sơn huyện Gia Bình ngày càng phát triển bền vững, được Tỉnh hội xếp ở tốp đầu./.
 
Lê Ba
Phó chủ tịch thường trực Hội Trường Sơn Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123