Ban liên lạc Sư đoàn ô tô 571 chúc thọ đồng chí Phan Hữu Đại 100 tuổi
BAN LIÊN LẠC SƯ ĐOÀN Ô TÔ 571
CHÚC THỌ ĐẠI TÁ PHAN HỮU ĐẠI 100 TUỔI
Sáng ngày 04/01/2025, đoàn đại biểu BLL và cán bộ lão thành của Sư đoàn 571 đã đến gia đình cụ Phan Hữu Đại (Đại tá Phan Hữu Đại) tại khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội chúc mừng Cụ 100 tuổi và Cụ bà 95 tuổi. Cụ Phan Hữu Đại, nguyên Chính uỷ, nguyên Sư đoàn Trưởng Sư đoàn ô tô vận tải 571 Anh hùng.
Trước đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, UVUBMTTQVN - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn VN đã đến gia đình thăm và tặng quà chúc mừng.
Sau phát biểu chúc mừng của Trưởng ban Liên lạc Sư đoàn Nguyễn Văn Ninh, các đồng đội của cụ Phan Hữu Đại đã chia sẻ những kỷ niệm với người Thủ trưởng một thời đã chiến đấu ở Trường Sơn.
Trong 10 năm hoạt động tại Trường Sơn cụ Phan Hữu Đại đã đảm nhiệm nhiều trọng trách và tất cả đều để lại những dấu ấn nổi bật. Đó là Chính uỷ Binh trạm “Vạn tấn” (Binh trạm 32), là người được Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên giao tổng chỉ huy lực lượng “hợp đồng binh chủng” (gồm Công binh, Xe ô tô, Cao xạ, Thông tin,..) khai thông ách tắc tại trọng điểm Cốc Mạc, Văng Mu trên Đường 128 Tây Trường Sơn. Khi được bổ nhiệm Cục phó cục Chính trị Bộ Tư lệnh Trường son, đồng thời được giao nhiệm vụ làm Binh trạm Trưởng kiêm Chính uỷ Binh trạm 27 khai thông trọng điểm Chà Lỳ trên Đường 16 do bị máy bay địch đánh phá ách tắc nhiều ngày.
Năm 1973 khi thành lập các Sư đoàn binh chủng Cụ được điều về làm Chỉnh uỷ Sư đoàn Ô tô vận tải 571 và Cụ ở Sư đoàn trong suốt 10 năm cho đến 1983 khi Sư đoàn giải thể, trong đó có 2 năm 1982-1983 làm Sư đoàn trưởng theo NQ07 của Bộ Chính trị. Sau khi nghỉ hưu Cụ còn miệt mài viết và xuất bản 10 cuốn sách về lịch sử, truyện, ký chiến đấu ở Trường Sơn; trong đó Cụ là đồng Chủ biên cuốn Lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn.
Thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn, năm 1995 Cụ thành lập Ban Liên lạc Sư đoàn và làm Trưởng ban cho đến 2004 thì chuyển giao lại. Với Hội Trường Sơn Việt Nam, Cụ đã tích cực tham gia thành lập Ban Liên lạc toàn quốc, thành lập Hội và tham gia UVBCH khoá 1, 2 và UV danh dự BCH khoá 3 (2022-2027). Hiện nay Cụ thuộc một trong số ít cán bộ cấp Sư đoàn của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ còn sống là người cao niên nhất và Cụ là Thủ trưởng còn lại duy nhất của Bộ TL Sư đoàn 571.
Tất cả cuộc đời của Cụ như một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ và tất cả đều để lại những kỷ niệm sâu đậm trong ký ức những Cựu binh Sư đoàn 571.
Với gia đình Cụ, cả hai vợ chồng đều tham gia kháng chiến và trở thành những cán bộ cao cấp của Đảng và Quân đội. Hiện nay Cụ có một gia đình thật hạnh phúc, hai cụ vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn và con cháu đều thành đạt .
Trong niềm vui mừng, phấn khởi của gia đình, họ hàng, dòng tộc và đồng đội đã một thời sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẽ bùi trên chiến trường Trường Sơn và trong đội hình của Sư đoàn 571. Cụ đã xúc động bày tỏ những tình cảm của mình với các đồng đội. Bình thường cụ là người hùng biện mà hôm nay trong lời nói bị ngắt quảng dừng lại nhiều lần cũng dễ hiểu.
Cuộc hội ngộ của lính Sư đoàn 571 tại gia đình cụ Phan Hữu Đại tuy ngắn ngủi nhưng thật thân tình, ấm cúng. Nhân dịp này các đại biểu đã nâng ly chúc mừng hai cụ mạnh khoẻ, trường thọ, sống vui, sống khoẻ cùng con cháu và chúc mừng các đại biểu năm mới mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc !
Tin: Nguyễn Văn Ninh
Ảnh: Nguồn BLL Sư đoàn 571

Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban liên lạc phát biểu chúc mừng
Đồng chí Phan Văn Quý, AHLLVTND, cố vấn cao cấp
Cty CP Tập đoàn Thái Bình Dương, CCB Sư đoàn phát biểu chúc mừng


Các đại biểu tâm sự, chung vui, chúc mừng

và chụp ảnh lưu niệm với cụ và thân nhân trong gia đình cụ Phan Hữu Đại
