HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH BẮC NINH
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XUA TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM
Đoàn Hội TS tỉnh Bắc Ninh thăm viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng - đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) và 66 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2025). Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đoàn đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh đã có chuyến hành trình về thăm chiến trường xưa trên đất phương Nam; do Đồng chí Đại tá Vũ Xuân Nhâm Chủ tịch Hội TT Trường Sơn tỉnh làm Trường đoàn cùng với 45 cán bộ, cựu chiến sỹ Trường Sơn đại diện cho gần 3.000 hội viên thuộc 8 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.
Điểm đầu tiên, đoàn đã đến Vũng Chùa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh – Người anh Cả của QĐND Việt Nam. Đứng trước anh linh Đại Tướng, các CCB bồi hồi xúc động, thầm hứa với Đại tướng: Trong cuộc chiến trinh của dân tộc. Theo Đảng, theo Bác Hồ, được Đại tướng giáo dục, rèn luyện, những người lính Trường Sơn đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, xẻ dọc Trường Sơn lên đường ra trận, giành giữ Độc lập – Tự do cho Tổ quốc. Nay hầu hết tuổi đã cao, nhưng vẫn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng cho các thế hệ sau tiếp bước.
Từ Quảng Bình xe chạy hơn 4 giờ nữa, đoàn đến Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Chính chiếc cầu Hiền Lương thương mến này, sau ngày hiệp định Giơ ne vơ 1954 ký kết, người ta đã coi cây cầu này là “dấu cắt” hai miền đất nước. Đó cũng là hiện thân của nỗi đau dân tộc trong suốt hơn 20 năm dòng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kiên cường, anh dũng của cả dân tộc. Tại đây đoàn đã thăm Cột cờ “giới tuyến” và thăm bảo tàng và cây cầu Hiền Lương lịch sử, yêu thương.
Về Quảng Trị, các thành viên trong đoàn đã xúc động bùi ngùi đến viếng nghĩa trang Trường Sơn. Nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ - người con thân yêu của tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại và ở đất bạn Lào.
Ngày thứ 4 trong cuộc hành trình đoàn đã trở lại thăm chiến trường Tây Nguyên, trên những miền đất gắn với những địa danh, những chiến công đánh Mỹ - Ngụy oai hùng, đó là : ĐăK Tô – Tân Cảnh, Cheo Neo, Gia Nghĩa, Phước An, Phú Bổn, Chư Ebua, Mai hắc Đế, Kon Tum, Đăk Lăk, Buôn Ma Thuột, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng chiến dịch Tây Nguyện – tiếng súng Tây Nguyên mở màn cuộc Tổng tiến công mùa xuân đại thắng năm 1975 (10/3/1975-10/3/2025). Tại đây đoàn đã đến thăm các bảo tàng lịch sử và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tượng đài chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, Tượng đài chiến thắng và Bảo tàng Buôn Ma Thuột.
Hòa trong khí thế sôi động đón chào ngày kỷ niệm chiến thắng chiến dịch Tây Nguyên 10/3/2025. Đoàn đại biểu Cựu chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hành trình về các tỉnh phương Nam theo lịch trình: Long An, Tây Ninh, Địa đạo Củ Tri, Cần Thơ, Bạc Liêu, Năm Căn (Cà Mau)…Đây cũng là nguyện vọng của các hội viên Hội Trường Sơn tỉnh đề đạt nguyện vọng và đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm và đáp ứng nhằm động viên các cựu chiến sỹ Trường Sơn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp sức cùng quân dân cả nước xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Đoàn Hội ts tỉnh Bắc Ninh thăm viếng Nghĩa trang thành cổ Quảng Trị
Đoàn Hội TS tỉnh Bắc Ninh thăm Tượng đài Chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh
Đoàn Hội TS tỉnh Bắc Ninh thăm Tượng đài chiến thắng Buôn Mê thuột

Đoàn Hội TS tỉnh Bắc Ninh thăm Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk
Phạm Huy Chương
Hội VHNT TS tại Bắc Ninh.