Sự độc đáo trong chương trình Liên hoan Nghệ thuật quần chúng của Hội Trường Sơn Thái Nguyên
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
SỰ ĐỘC ĐÁO TRONG CHƯƠNG TRÌNH
LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG
CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI NGUYÊN.
Vừa qua Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng với chủ đề “ Hát về Trường Sơn”, chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có những nét độc đáo mà chỉ ở hội diễn nghệ thuật quần chúng lần này mới có.
Ban giám khảo được mời tham gia là những nghệ sỹ và nghệ sỹ ưu tú ở các đoàn nghệ thuật của tỉnh và Quân Khu I tham gia. Cuối chương trình, trước khi trao giải Ban giám khảo đã phát biểu rằng: Trong gần 50 tiết mục của hơn 120 diễn viên biểu diễn không có tiết mục nào trùng nhau, giúp cho Ban giảm khảo chấm điểm không có sự so sánh diễn viên hát cùng một bài hát, hay hay không hay, đúng hay không đúng nhạc và lời.
Do vậy điểm độc đáo thứ nhất là: Mỗi đoàn đều tham gia biểu diễn 5 loại hình nghệ thuật đó là các bài hát đồng ca; các bải hát song ca; đơn ca nam; đơn ca nữ và trình bày thơ viết về Trường Sơn. Hàng trăm, hàng nghìn bài hát của nhiều nhạc sỹ viết về Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước; để không có sự trùng bài hát, Ban tổ chức Liên hoan đã mời các Trưởng đoàn nghệ thuật tham gia hội diễn đến gắp thăm tên các bài hát, theo các thể loại trên. Đơn vị nào gắp thăm phải tên bài hát nào thì về cứ thế tổ chức học hát và tham gia biểu diễn. Hình thức này có cái khó cho diễn viên ở các đoàn là gắp thăm phải những bài hát chưa thuộc lời, chưa hát bao giờ hoặc không đúng sở trường năng khiếu của diễn viên, nên các đoàn mất nhiều thời gian để luyện tập. Tuy nhiên mọi người rất tích cực và tìm thầy đến dậy hát, dậy múa cho hợp với bài hát đã được gắp thăm. Các diễn viên tiếp thu rất nhanh và tham gia trong chương trình biểu diễn đạt kết quả cao. Không diễn viên nào được hát nhép.
Điểm độc đáo thứ hai là chủ đề biểu diễn: Hát về Trường Sơn, nên tất cả các bài hát, bài thơ đều hát và viết về Trường Sơn; các đơn vị Bộ đội chiến đấu ở Trường Sơn, tạo nên không khí hào hùng của Trường Sơn trong những năm kháng chiến. Bài ca Trường Sơn đã góp phần nâng cao tinh thần, tư tưởng vững vàng của Bộ đội Trường Sơn đánh thắng quân thù.
Điểm độc đáo thứ ba là các diễn viên tham gia chương trình đều là hội viên Hội Văn học nghê thuật Trường Sơn của các đơn vị và được đeo thẻ mang tên : Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, làm cho chương trình biểu diễn trang nghiêm, long trọng, hấp dẫn và mọi người đều có trách nhiệm, vinh dự cao khi đeo tấm thẻ này.
Mặc dù là Liên hoan nghê thuật quần chúng, nhưng Ban tổ chức vẫn trao đủ các giải từ nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thể loại và chọn ra đơn vị Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn để khen thưởng. Đây là việc làm được mọi người đánh giá cao góp phần thành công của chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng: Hát về Trường Sơn của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thành công tốt đẹp.
.jpg)
Diễn viên đeo thẻ khi hát.
Thẻ Hội viên tham gia biểu diễn
Lưu Sỹ Mùi
(CTV Trang TT & BT Trường Sơn)